Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 217 Hội đồng Chấp hành UNESCO

Từ ngày 9 đến 10/10 tại Paris (Pháp), Phiên khai mạc toàn thể của Kỳ họp lần thứ 217 Hội đồng Chấp hành UNESCO đã diễn ra với sự tham dự của 58 quốc gia thành viên và hơn 100 nước quan sát viên. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tham dự, phát biểu tại Phiên khai mạc và có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo UNESCO, Trưởng đoàn các nước thành viên.
Toàn cảnh Phiên Khai mạc Kỳ họp lần thứ 217 Hội đồng Chấp hành UNESCO. (Ảnh: UNESCO)
Toàn cảnh Phiên Khai mạc Kỳ họp lần thứ 217 Hội đồng Chấp hành UNESCO. (Ảnh: UNESCO)

Tham gia đoàn Việt Nam tại kỳ họp, có Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân, Ủy viên Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Đào Quyền Trưởng, cùng cán bộ đại diện Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia Việt Nam và Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức do tác động của tình hình chính trị thế giới biến động phức tạp, biến đổi khí hậu nghiêm trọng cũng như các mối quan tâm toàn cầu mới như vấn đề trí tuệ nhân tạo... Trong bối cảnh đó, các nước nhấn mạnh về vai trò quan trọng hơn bao giờ hết của UNESCO trong việc duy trì hòa bình, giải quyết các thách thức toàn cầu thông qua thúc đẩy hợp tác đa phương trong các lĩnh vực chuyên môn về giáo dục, khoa học, văn hóa, thông tin và truyền thông.

Tổng Giám đốc UNESCO đã trình bày báo cáo giai đoạn 2022-2023 và được nhiều quốc gia thành viên đánh giá cao về những kết quả quan trọng mà UNESCO đã đạt được. Trong đó, nổi bật là sứ mệnh thúc đẩy hợp tác và hòa bình thế giới; ưu tiên thúc đẩy giáo dục, bình đẳng giới, phát triển khoa học công nghệ và đạo đức trong khoa học nói chung và trí tuệ nhân tạo nói riêng; các hoạt động hỗ trợ bảo vệ môi trường thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học...

Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ trao đổi với Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay trước phiên khai mạc Kỳ họp.
Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ trao đổi với Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay trước phiên khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu tại Phiên khai mạc, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh về sự quan trọng của hợp tác đa phương trong bối cảnh thế giới đang diễn ra nhiều thay đổi khó dự báo; kêu gọi các nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin, tình đoàn kết nhằm tìm ra giải pháp chung trong giải quyết các thách thức của thời đại.

Trước những kết quả đáng ghi nhận mà UNESCO đã đạt được trong giai đoạn 2022-2023, Trưởng đoàn Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc, Ban Thư ký UNESCO trong việc xây dựng, triển khai các chương trình, hoạt động như Khuyến nghị về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo, Hội nghị thế giới về chính sách phát triển bền vững MONDIALCULT, Thập kỷ Liên hợp quốc về khoa học đại dương… góp phần hỗ trợ các quốc gia thành viên thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc.

Trưởng đoàn Việt Nam hoan nghênh các chương trình hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp của UNESCO trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng hoặc xung đột như Afghanistan, Haiti, Ukraine…

Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm và thực hiện các cam kết quốc tế của mình để đóng góp thực chất, hiệu quả hơn nữa vào công việc chung của UNESCO, cam kết sẽ tiếp tục phối hợp triển khai thành công Bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp này, Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành UNESCO và các Trưởng đoàn một số nước.

Trong các cuộc làm việc, tiếp xúc, các lãnh đạo UNESCO và Trưởng đoàn của các quốc gia đều đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với UNESCO và các quốc gia thành viên, cũng như vai trò và những đóng góp thực chất, hiệu quả của Việt Nam tại các cơ chế then chốt của Tổ chức, như Hội đồng Chấp hành, Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và Công ước 2005 về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa.

UNESCO và các nước chúc mừng Việt Nam có di sản thiên nhiên liên tỉnh đầu tiên Hạ Long-Cát Bà. Lãnh đạo và Ban Thư ký UNESCO khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tư vấn và ủng hộ các hồ sơ di sản mới của Việt Nam như Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc, Khu khảo cổ học Óc Eo-Ba Thê, Con Moong, các hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể như Lễ hội vía Bà Chúa xứ núi Sam, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ...

UNESCO tiếp tục hỗ trợ trong bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới đã được UNESCO ghi danh, trong đó có Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội. UNESCO mong Việt Nam sẽ ứng cử thành công, trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.