Việt Nam-Saudi Arabia tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch

Chiều 24/9, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong tiếp ngài Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn.

Thứ trưởng Hồ An Phong tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam.
Thứ trưởng Hồ An Phong tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong gửi lời chúc mừng Đại sứ và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Saudi Arabia tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Saudi Arabia (23/9/1930-23/9/2025).

Thứ trưởng đánh giá cao vai trò, nỗ lực của ngài Đại sứ trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; bày tỏ mong muốn ngài Đại sứ tiếp tục có những hoạt động cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, vì sự phát triển chung của hai quốc gia.

ndo_br_tempimageycag97-1115.jpg
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam.

Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh: Việt Nam và Saudi Arabia là hai dân tộc có nền văn hóa đặc sắc. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh của phát triển. Việt Nam kiên định giữ gìn bản sắc dân tộc đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới. Với tiềm lực và điều kiện sẵn có, Saudi Arabia có thể trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế lớn. Sự giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia sẽ tạo ra giá trị bền vững, góp phần gắn kết hai dân tộc.

Trong trao đổi, hai bên thống nhất cần thúc đẩy hợp tác thực chất. Về du lịch, mặc dù lượng khách Saudi Arabia đến Việt Nam đã gia tăng trong thời gian gần đây, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân là do chưa có đường bay thẳng và hoạt động quảng bá du lịch giữa hai quốc gia còn hạn chế. Việt Nam sẵn sàng phối hợp để tạo thuận lợi hơn nữa về thủ tục đi lại cho công dân Saudi Arabia, góp phần duy trì đà tăng trưởng, hướng tới mục tiêu đón 23-25 triệu khách quốc tế trong năm nay.

Ở lĩnh vực thể thao, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia chủ yếu ở cấp liên đoàn và hiệp hội. Thứ trưởng Hồ An Phong mong muốn hai bên mở rộng hợp tác, trong đó có các môn thể thao thế mạnh như bóng đá. Với nguồn lực và kinh nghiệm, Saudi Arabia có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển những môn thể thao này, đặc biệt là bóng đá.

Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy bày tỏ sự đồng thuận với các ý kiến từ phía Việt Nam. Ông khẳng định, cả hai dân tộc đều tự hào về bản sắc cội nguồn và thành tựu lịch sử. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia. Bên cạnh đó, quan hệ trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã góp phần củng cố quan hệ song phương. Giao lưu nhân dân và du lịch giữa hai nước đạt nhiều bước tiến.

Đại sứ đánh giá Việt Nam là điểm đến an toàn, cơ sở vật chất du lịch ngày càng phát triển, lượng khách Saudi Arabia sang Việt Nam liên tục tăng. Ông nhấn mạnh, Việt Nam và Saudi Arabia đều có tầm nhìn kinh tế hướng tới tương lai. Trong tầm nhìn đến năm 2030, Saudi Arabia coi trọng văn hóa du lịch, đặt mục tiêu đón 119 triệu khách quốc tế.

Đại sứ mong muốn Việt Nam sẽ tham gia Triển lãm thế giới EXPO 2030 tại thủ đô Riyadh đồng thời bày tỏ hy vọng bóng đá Việt Nam góp mặt tại World Cup 2034. Việt Nam sớm ban hành chính sách miễn thị thực cho công dân Saudi Arabia.

ndo_br_tempimagercszva-7529.jpg
Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác thực chất về văn hóa, thể thao và du lịch.

Kết thúc buổi tiếp, Thứ trưởng Hồ An Phong ghi nhận và cảm ơn những đề xuất của Ngài Đại sứ, khẳng định Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 26 của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) tại thủ đô Riyadh từ ngày 1 đến 7/11/2025.

Ông nhấn mạnh sự quan tâm của Việt Nam đối với các sự kiện văn hóa lớn, bày tỏ mong muốn quan hệ Việt Nam-Saudi Arabia tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả; hai bên là những người bạn tốt, chân thành, cùng ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.