Phát huy vai trò cầu nối, tích cực thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Saudi Arabia, UAE, Qatar

Chiều tối 24/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán các nước Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hiện thực hóa thỏa thuận cấp cao Việt Nam với 3 nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với ba Đại sứ Saudi Arabia, UAE và Qatar (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Phạm Minh Chính với ba Đại sứ Saudi Arabia, UAE và Qatar (Ảnh: TRẦN HẢI).

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo một số tập đoàn lớn.

Tại buổi tiếp, nhân dịp năm mới 2025 và Quốc khánh UAE, Quốc khánh Qatar, qua các Đại sứ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân ba nước lời chúc mừng nồng nhiệt; tin tưởng các nước sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong xây dựng và phát triển đất nước tươi đẹp, phồn vinh, hạnh phúc. Thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của các Đại sứ và các cộng sự tại Đại sứ quán các nước Saudi Arabia, UAE, Qatar tại Hà Nội trong việc đóng góp vào thành công và kết quả tốt đẹp chuyến thăm của Thủ tướng tới 3 nước vừa qua, góp phần tạo xung lực mới, đột phá trong quan hệ song phương của Việt Nam với 3 nước.

Cho biết chỉ trong hai năm qua, Thủ tướng đã thăm UAE và Saudi Arabia 2 lần và là người đứng đầu Chính phủ Việt Nam thăm Qatar sau 15 năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất xúc động trước tình cảm nồng ấm và sự hiếu khách mà Lãnh đạo và nhân dân 3 nước dành cho ông, đoàn đại biểu cấp cao và nhân dân Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển thần kỳ và thành tựu to lớn mà các bạn đã đạt được, tạo động lực, truyền cảm hứng cho Việt Nam và các nước trên thế giới, đặc biệt là trí tuệ, tầm nhìn, Thủ tướng cho biết, chuyến thăm 3 nước vừa qua chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác với các nước ngày càng thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu vì lợi ích chung và đáp ứng nhu cầu của mỗi nước.

Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ngay sau chuyến thăm, Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan của Việt Nam xây dựng kế hoạch, triển khai ngay kết quả chuyến thăm trên tinh thần “đã nói là làm; đã cam kết là phải thực hiện; đã thực hiện là phải có kết quả; triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm”. Trong đó, Thủ tướng đã gửi thư cho lãnh đạo Qatar, UAE, Saudi Arabia thông tin việc Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối của phía Việt Nam để triển khai và cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và 3 nước; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp và sẽ sớm chuyển cho các bên Danh sách các dự án thu hút đầu tư ưu tiên, trước mắt hai bên cần lập nhóm làm việc chung để triển khai việc này; giao Bộ Ngoại giao chủ trì, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, đồng thời đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực với 3 nước; giao Bộ Công thương nghiên cứu khả năng, thúc đẩy đàm phán FTA/CEPA với Saudi Arabia, Qatar; giao các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng hợp tác với các bạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi tiếp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi tiếp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thông tin về nỗ lực bước vào kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam, trong đó các nước Trung Đông là một trong những trọng tâm trong công tác đối ngoại của Việt Nam, Thủ tướng mong muốn cùng các nước Trung Đông chia sẻ tầm nhìn, khát vọng trong phát triển đất nước và có thể học hỏi lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, chiến lược quốc gia.

Đại sứ ba nước Saudi Arabia, UAE và Qatar tại Việt Nam (Ảnh: TRẦN HẢI),

Đại sứ ba nước Saudi Arabia, UAE và Qatar tại Việt Nam (Ảnh: TRẦN HẢI),

Để tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa Việt Nam và 3 nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Đại sứ phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan của Việt Nam tích cực thúc đẩy triển khai các cam kết, mục tiêu đã đề ra trong chuyến thăm.

Nhấn mạnh “coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết liệt, quyết đoán” và “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy thực hiện sớm mục tiêu nâng cấp quan hệ Việt Nam với Qatar, Saudi Arabia lên Đối tác toàn diện; thúc đẩy các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao các nước thăm Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị sớm phối hợp, nghiên cứu thành lập Tổ công tác chung để thúc đẩy hiện thực hóa thỏa thuận cấp cao về tạo đột phá trong kinh tế, thương mại và đầu tư thông qua việc đẩy mạnh mở cửa thị trường cho hàng hóa hai bên có thế mạnh, trong đó có nông thủy sản, sản phẩm Halal; tăng cường đầu tư hai chiều trong các lĩnh vực hai bên quan tâm và có lợi ích, trong đó có nông nghiệp, năng lượng, dầu khí, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…, nhất là giúp Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, lao động, tăng cường hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục…; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và thế giới tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương của Việt Nam tại buổi tiếp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương của Việt Nam tại buổi tiếp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Cho biết Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác của Qatar, UAE, Saudi Arabia với ASEAN và các nước Đông Nam Á, Thủ tướng đề nghị các nước thúc đẩy hợp tác của Việt Nam với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC); tin tưởng Đại sứ và các Đại sứ quán các nước tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tích cực đóng góp hơn nữa cho việc củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia, UAE, Qatar.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ các nước Saudi Arabia, UAE, Qatar cho biết, các nước đánh giá rất cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới 3 nước và đang khẩn trương triển khai các thoả thuận đạt được trong chuyến thăm. Trong đó, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam để xúc tiến thành lập một Uỷ ban chung cấp Bộ trưởng với Việt Nam để triển khai các nội dung hợp tác; lập danh sách các công việc, chương trình, dự án và lên kế hoạch cụ thể triển khai; thúc đẩy chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới.

Cùng với đó, ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng có nhiều doanh nghiệp các nước đã tới Việt Nam để tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu cho các Đại sứ nét văn hoá Việt Nam (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu cho các Đại sứ nét văn hoá Việt Nam (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các Đại sứ khẳng định, Saudi Arabia, UAE, Qatar hết sức coi trọng hợp tác với Việt Nam, đồng thời qua đây để mở rộng, làm cầu nối hợp tác giữa ASEAN và GCC. Cho rằng, hiện nay hoạt động hợp tác giữa Việt Nam với các nước đang diễn ra hết sức sôi động, các Đại sứ tin tưởng thời gian tới, quan hệ Việt Nam với 3 nước sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất hơn, sớm đạt được tất cả các mục tiêu mà hai bên đã đề ra như ý kiến của Thủ tướng.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.