Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tiếp Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến

Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm với hình thức đa dạng, phong phú.
Đại tướng Chansamone Chanyalath cùng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (thứ 3 từ trái sang phải) và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: Xuân Sơn)
Đại tướng Chansamone Chanyalath cùng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (thứ 3 từ trái sang phải) và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: Xuân Sơn)

Chiều 18/7, tại thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào và dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022) của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng đến chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và thắm tình đồng chí anh em của Bộ Quốc phòng Lào và cá nhân Đại tướng Chansamone Chanyalath; chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ, hợp tác với Lào; khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội hai nước luôn kề vai sát cánh bên nhau, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng đã được các thế hệ cha anh dày công vun đắp.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến cho biết, trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm với hình thức đa dạng, phong phú, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn cấp cao, huấn luyện diễn tập chung đối phó các thách thức an ninh phi truyền thống, đào tạo, tập huấn cán bộ, giao lưu biên giới, đối thoại nhân dân; triển lãm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trẻ về quan hệ đặc biệt giữa hai nước nói chung và giữa quân đội hai nước nói riêng; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, tổ chức cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng của ba nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng bày tỏ mong muốn Đại tướng Chansamone Chanyalath và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai hiệu quả hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước và hai quân đội, để hợp tác quốc phòng xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Chansamone Chanyalath bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhân dịp hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022; nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Bộ trưởng Quốc phòng Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng thời gian qua, trong đó, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai hiệu quả những nội dung đã được lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng thống nhất, nhất là trong trao đổi đoàn các cấp, hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị, tập huấn, đào tạo cán bộ, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới…

Đại tướng Chansamone Chanyalath bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan chức năng hai bên tiếp tục chủ động, phối hợp triển khai tốt các nội dung trong kế hoạch hợp tác năm 2022, đồng thời chủ động trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác thời gian tới, đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước Lào-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.