Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Bỉ

Chiều 31/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Các vấn đề châu Âu và Hợp tác phát triển Bỉ Maxime Prevot.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Các vấn đề châu Âu và Hợp tác phát triển Bỉ Maxime Prevot, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, ngày 31/3/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Các vấn đề châu Âu và Hợp tác phát triển Bỉ Maxime Prevot, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, ngày 31/3/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Bỉ; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ từ ngày 31/3-4/4/2025, nhấn mạnh đây là trao đổi đoàn cấp Nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa hai nước trong hơn 50 năm qua kể từ khi Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn việc Bỉ là nước đầu tiên phê chuẩn Nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về mối đe dọa của vũ khí hóa học.

Để tiếp tục đẩy mạnh trụ cột hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Bỉ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả và tận dụng tốt cơ hội to lớn từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu của Bỉ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam và các bộ, ngành đã phối hợp chặt chẽ với phía Bỉ thu xếp chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi nhanh chóng; khẳng định sẽ đồng hành và hỗ trợ Việt Nam triển khai Nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác thương mại-đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi và nhằm bảo đảm tránh đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; tin tưởng Hiệp định EVIPA sẽ sớm được phê chuẩn trong thời gian tới và nhất trí với đánh giá của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về các lợi ích do hiệp định này đem lại cho cả hai bên.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, cởi mở, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ triển khai các kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Nhà Vua Bỉ; thúc đẩy các chuyến thăm ở cấp Trung ương và địa phương. Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại trên tất cả kênh, đặc biệt thông qua các cơ chế hợp tác song phương như Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp và nghiên cứu thành lập các khuôn khổ mới trong thời gian tới, trong đó có hợp tác giữa Học viện Ngoại giao với các cơ sở nghiên cứu của Bỉ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, đặc biệt tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc khi hai nước cùng là thành viên nhiệm kỳ 2023-2025, khuôn khổ quan hệ ASEAN-EU, Pháp ngữ…

Hai bên nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo…, mà còn cả trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, công nghệ cao, chip bán dẫn, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.