Góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ bước vào chặng phát triển mới

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/3 đến 4/4. Trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phóng viên: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/3 đến 4/4/2025. Xin Thứ trưởng chia sẻ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm lần này?

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ là một chuyến thăm đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên sau hơn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới; là dấu mốc lịch sử quan trọng, đưa quan hệ hai nước bước vào chặng phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác được thúc đẩy thực chất, hiệu quả hơn.

Có bốn điểm nổi bật về chuyến thăm như sau:

Thứ nhất, chuyến thăm thể hiện tình cảm đặc biệt của Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde đối với Việt Nam. Trước đây, cả Nhà vua và Hoàng hậu đều đã từng đến thăm Việt Nam nhiều lần trên những cương vị khác nhau và để lại nhiều dấu ấn. Lần này, tuy là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam, nhưng với Nhà vua và Hoàng hậu, thực chất là một lần “trở lại” Việt Nam, trở lại mảnh đất mà Nhà vua và Hoàng hậu đã có nhiều kỷ niệm và tình cảm trong những lần ghé thăm trước đây.

Thứ hai, việc đón Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ tới thăm Việt Nam là một minh chứng sống động của việc triển khai đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam về độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Bỉ, đối tác quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu.

Về phía Bỉ, việc Nhà vua cùng Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, trong bối cảnh Nhà vua Bỉ rất ít khi thực hiện các chuyến công du đến các nước bên ngoài khu vực châu Âu trong năm, đã cho thấy sự coi trọng đặc biệt của Bỉ dành cho Việt Nam và vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thứ ba, chuyến thăm khẳng định mong muốn, quyết tâm của hai bên nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, gia tăng hơn nữa tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương mại-đầu tư - một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Chuyến thăm cũng tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp Việt Nam-Bỉ được hai nước thiết lập năm 2018, đồng thời, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên và tiềm năng khác như giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa-nghệ thuật.

Dự kiến, tháp tùng Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ trong chuyến thăm lần này có 34 CEO của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn hàng đầu của Bỉ và EU trong các lĩnh vực dịch vụ hậu cần, cảng biển, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, thực phẩm… và 16 lãnh đạo các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của Bỉ.

Điều này thể hiện mong muốn của Bỉ trong việc cùng Việt Nam củng cố những nền tảng hợp tác sẵn có, đồng thời tìm kiếm, khai phá các cơ hội hợp tác mới, trong những lĩnh vực tiềm năng mà Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Thứ tư, thông qua chuyến thăm, Việt Nam tiếp tục đề nghị phía Bỉ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng 13.000 người Việt Nam tại Bỉ sinh sống, học tập và làm ăn ở sở tại, phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về Tổ quốc, tích cực hội nhập với xã hội Bỉ, đóng vai trò là cầu nối, gia tăng hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đóng góp cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Bỉ.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng chia sẻ thêm về những sự phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Bỉ thời gian qua?

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao vào vào năm 1973, thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp vào năm 2018. Trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bỉ được duy trì và phát triển tốt đẹp.

Về chính trị-ngoại giao, hai bên thể hiện sự tin cậy, coi trọng lẫn nhau thông qua nhiều hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các khuôn khổ, cơ chế hợp tác như Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam-Bỉ, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Khoa học và công nghệ Việt Nam-Bỉ; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn tại các diễn đàn, cơ chế đa phương.

Đặc biệt, Nhà vua Bỉ Philippe là một trong những lãnh đạo đầu tiên sớm gửi điện mừng nhân dịp đồng chí Lương Cường được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Tháng 10/2023, lần đầu tiên có một hạ viện ở châu Âu là Hạ viện Bỉ thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên một nghị viện nước ngoài thông qua nghị quyết này, cho thấy tình hữu nghị đặc biệt mà nhân dân Bỉ dành cho nhân dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế dành cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước diễn ra sôi động với nhiều kết quả tích cực. Bỉ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam tại châu Âu. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 4,45 tỷ USD.

Bỉ hiện có 100 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 1,1 tỷ USD trong các lĩnh vực vận tải biển, dịch vụ hậu cần và năng lượng tái tạo, đứng thứ 23/139 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 6/27 quốc gia thành viên EU có đầu tư tại Việt Nam.

Đáng chú ý, cảng Antwerp-Zeebrugge của Bỉ là cảng lớn nhất châu Âu, đã góp phần gia tăng xuất nhập khẩu của Việt Nam đến khu vực thông qua kết nối và hoạt động giao thương, phục vụ thực hiện mục tiêu đạt tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025 của Việt Nam.

Là Đối tác chiến lược về nông nghiệp, hai nước tích cực triển khai nhiều chương trình hợp tác kỹ thuật giữa các trường, viện nghiên cứu nông nghiệp; phát triển hệ thống hậu cần đường thủy phục vụ xuất khẩu nông sản từ Việt Nam sang châu Âu; thúc đẩy triển khai chuỗi logistics lạnh thông minh, hợp tác phát triển ngành cacao, an toàn thực phẩm…

Các lĩnh vực khác như quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục-đào tạo và hợp tác giữa các địa phương có nhiều điểm sáng nổi bật. Hai nước thiết lập hợp tác về xử lý bom mìn, quân y, khoa học kỹ thuật quân sự, trao đổi và đào tạo học viên quân sự; tìm kiếm các cơ hội thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xanh, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.

Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn nghệ thuật, tổ chức triển lãm, tuần lễ phim, phối hợp tổ chức nhiều dự án về ngôn ngữ, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực…

Hằng năm, Chính phủ Bỉ cấp 40 suất học bổng đào tạo sau đại học cho sinh viên Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác giữa các trường đại học và viện nghiên cứu. Các địa phương Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ… hiện có nhiều hợp tác với các vùng, cộng đồng, địa phương Bỉ như Wallonie-Bruxelles, Flanders, Liege, Namur…

Với nền tảng cơ sở hợp tác tốt đẹp sẵn có, cùng với niềm tin, ý chí chính trị của lãnh đạo hai nước và mong muốn của nhân dân Việt Nam-Bỉ, tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ đến Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ sang một chương phát triển mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.