Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka

Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Harini Amarasuriya nhân chuyến thăm Sri Lanka, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Dr. Jagath Wickramaratne, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm chính thức Sri Lanka từ ngày 19-22/3.

Sáng 20/3, trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Sri Lanka, bà Harini Amarasuriya.

Tại cuộc hội kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chúc mừng Sri Lanka dưới sự lãnh đạo của Chính phủ nhiệm kỳ mới, đã dần đi vào ổn định, kinh tế vĩ mô từng bước được phục hồi, tăng trưởng đạt trên 4%, đồng thời bày tỏ tin tưởng Sri Lanka sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sớm trở thành một trung tâm phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước trong 55 năm qua, nhấn mạnh hai nước đã cùng vun đắp quan hệ với bề dày lịch sử và sự tin cậy chính trị cao cũng như tình cảm hữu nghị, nồng ấm.

Về phần mình, Thủ tướng Harini Amarasuriya đã chia sẻ những tình cảm tốt đẹp Sri Lanka luôn dành cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế, xã hội vượt bậc của Việt Nam thời gian qua.

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, đặc biệt là việc cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nối lại việc triển khai các cơ chế hợp tác song phương trong năm 2025, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương để rà soát và đề ra định hướng hợp tác thời gian tới; đồng thời tiếp tục rà soát, ký kết các văn kiện hợp tác mới trong những lĩnh vực tiềm năng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nỗ lực sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 1 tỷ USD; xem xét sớm đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự do và thúc đẩy khả năng mở đường bay thẳng để tạo thuận lợi cho giao lưu, thương mại, du lịch, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

Thủ tướng Sri Lanka khẳng định sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư dài hạn tại Sri Lanka, nhất là trong các lĩnh vực Sri Lanka có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, hạ tầng, dịch vụ, du lịch, bán lẻ.

Hai bên cũng nhất trí sẽ củng cố và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác như du lịch, giáo dục-đào tạo, trao đổi văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Sri Lanka nhấn mạnh, Việt Nam và Sri Lanka chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến phức tạp, sự tin cậy lẫn nhau và tương đồng về quan điểm là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết.

Thủ tướng Harini Amarasuriya nhắc lại đề nghị của Sri Lanka về việc sớm trở thành Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mong Việt Nam ủng hộ, hỗ trợ Sri Lanka trong quá trình này trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Đức Hải đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne.

Tại cuộc hội kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ cảm ơn và trân trọng đối với sự tiếp đón trọng thị của Ngài Chủ tịch Quốc hội dành cho đoàn; một lần nữa chúc mừng Ngài Jagath Wickramaratne đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka; chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka và mời Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka thăm Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của Sri Lanka dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây và luôn coi trọng vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka ngày nay.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne nhấn mạnh, Việt Nam và Sri Lanka đã trải qua 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với tin cậy chính trị cao và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc nồng ấm; cho rằng đây là điều kiện rất thuận lợi để hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực.

Theo Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, Việt Nam và Sri Lanka có nhiều điểm tương đồng trong quá trình phát triển, trong đó Việt Nam đã đi trước trong một số ngành, nhất là nông nghiệp, nhờ ứng dụng công nghệ, góp phần phát triển sản xuất và gia tăng xuất khẩu.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong việc hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài cũng như xây dựng và phát triển ngành nông nghiệp.

Trong trao đổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng mô hình OCOP (mỗi làng một sản phẩm), và đề nghị Sri Lanka cử đoàn sang Việt Nam trao đổi cụ thể hơn trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cảm ơn Sri Lanka thời gian qua đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập tại đây; đề nghị Colombo có các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư tại Sri Lanka.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy triển khai các thoả thuận đã ký kết, mở rộng hợp tác, kết nghĩa giữa các địa phương, thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, Phật giáo, khuyến khích sinh viên Sri Lanka sang học tập tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam và Sri Lanka đều đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, với vai trò là cơ quan lập pháp, Quốc hội hai nước cần tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho việc phát triển kinh tế số và xã hội số. Hai bên cũng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng các chính sách nhằm tạo điều kiện phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, các chính sách bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Cũng trong ngày 20/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tiếp Bộ trưởng Thương mại, An ninh lương thực và Phát triển hợp tác Sri Lanka, ông Wasantha Samarasinghe.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên sớm trao đổi đoàn cấp Bộ, thu xếp thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hợp tác thương mại để triển khai cụ thể những nội dung hai bên đã trao đổi trong chuyến thăm, trong đó có việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, nông nghiệp, thương mại, chuyển đổi số, cũng như trao đổi về khả năng ký hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước.

Trong chương trình hoạt động, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Rizvie Salih; tiếp Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Sri Lanka - Việt Nam mới được thành lập và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà Quốc hội Sri Lanka.

Cuối ngày, đoàn đại biểu Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đã tới thăm trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Colombo; gặp gỡ các cán bộ ngoại giao và đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập ở Sri Lanka.

Tại cuộc gặp, các đại diện cộng đồng cho biết, cộng đồng người Việt ở quốc gia Nam Á chỉ có khoảng 150 người, trong đó có 70 sư thầy, sư cô đang tu học. Mặc dù số lượng ít và còn gặp nhiều khó khăn do kinh tế nước sở tại bất ổn, song các thành viên trong cộng đồng vẫn luôn đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực vươn lên hòa nhập cuộc sống sở tại và góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, cộng đồng cũng cố gắng xây dựng, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa Việt Nam tại Sri Lanka thông qua các hoạt động của nhiều cá nhân và tập thể.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà cho gia đình bà Rơ Âu H'Hra, xã Ea H'leo. (Ảnh: NGUYỄN HOÀI BÃO)

Nền tảng của cuộc chiến chống đói nghèo

Ngày Quốc tế xóa đói giảm nghèo (17/10) năm nay được Liên hợp quốc lấy chủ đề “Nhà ở an toàn cho tất cả mọi người” (Safe homes for all) nhằm gửi đi thông điệp sâu sắc rằng một mái nhà không chỉ là điều kiện sinh hoạt cơ bản, mà còn là nền tảng để con người thoát nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Đại sứ Trịnh Đức Hải và lãnh đạo địa phương Pháp chứng kiến Lễ ký kết chuyển nhượng quỹ đất để xây dựng tổ hợp sản xuất thực phẩm VIFON tại Verdun. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhà máy sản xuất thực phẩm 20 triệu euro tại Pháp

VIFON dự kiến đầu tư 20 triệu euro xây dựng tổ hợp sản xuất thực phẩm tại thành phố Verdun ở đông bắc nước Pháp, đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp thực phẩm quy mô lớn ngay tại “ngã tư” chiến lược giáp ranh Đức, Bỉ, Luxembourg và Thụy Sĩ.

Khoảng 2.000 bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đã được khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí. (Ảnh: HUY VŨ)

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng tại Campuchia

Ngày 17/10, tại thủ đô Phnom Penh, được sự đồng ý, hỗ trợ của Đô thành Phnom Penh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn bác sĩ Tâm Việt tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thị trấn Plyos nằm bên bờ sông Volga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Plyos - nơi đến để chạm vào mùa thu

Chúng tôi lái xe khoảng 5 tiếng từ Moskva đến thị trấn Plyos vào ngày chớm thu. Đối với người Nga, nơi đây không đơn thuần là một điểm đến trên bản đồ, nó là hiện thân nguyên vẹn của mùa thu vàng, một điểm hẹn nghệ thuật được ghi dấu từ cây cọ của danh họa Isaac Levitan.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza

Đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tăng cường các nỗ lực ngoại giao, trung gian hòa giải, thực hiện đầy đủ các cam kết trong khuôn khổ Kế hoạch toàn diện về chấm dứt xung đột ở Gaza; bảo đảm quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của người dân Palestine trong quá trình ổn định và tái thiết Gaza.

Người dân xếp hàng chờ giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Iran và Cuba

Ngày 15/10, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một số tổ chức tài chính có liên quan đến Iran, trong đó có Ngân hàng Phát triển quốc tế về đầu tư và tài chính (IDB) tại Iraq và Ngân hàng Thương mại quốc tế Cuba (BICSA).

Khu vực Khải hoàn môn Constantine cạnh Đấu trường Colosseum. (Nguồn: TTXVN)

Thủ đô Italy nỗ lực giải quyết vấn đề du lịch quá tải

Trước áp lực lớn từ tình trạng du lịch quá tải, chính quyền thủ đô Rome của Italy đang đẩy mạnh chiến lược kết hợp giữa chính sách thu phí, kiểm soát lưu lượng và cải tạo hạ tầng công cộng nhằm bảo vệ các di tích lịch sử vô giá mà vẫn bảo đảm trải nghiệm của du khách.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baotintuc)

Houthi tiếp nhận công nghệ tiên tiến để tấn công Saudi Arabia

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen ngày 15/10 cho biết lực lượng Houthi đã tiếp nhận công nghệ tiên tiến với sự hỗ trợ từ các bên trong khu vực, đồng thời liệt kê chi tiết các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này và số thương vong dân thường ngày càng gia tăng do những vụ tấn công của Houthi vào Saudi Arabia.