Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Tây Ban Nha tại ASEAN

Tại hội đàm, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu tại ASEAN và Tây Ban Nha mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Việt Nam, một thành viên tích cực và có trách nhiệm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/4. Sáng 9/4, sau Lễ đón chính thức trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Pedro Sanchez tại Trụ sở Chính phủ.

Trong không khí thân mật, hữu nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Pedro Sanchez cùng đoàn đại biểu cấp cao Tây Ban Nha; khẳng định ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Tây Ban Nha kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao; tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha lên tầm cao mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác nhiều mặt với Tây Ban Nha, Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam trong EU; đánh giá cao Tây Ban Nha dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Pedro Sanchez đã đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng, đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa hai nước về vị trí địa chiến lược, truyền thống văn hóa, lịch sử và người dân thân thiện, mến khách là những chất xúc tác để đẩy mạnh toàn diện hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư đến các lĩnh vực mới mang tính chiến lược như quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững…

Về phần mình, Thủ tướng Pedro Sanchez trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của cá nhân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cũng như của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn đại biểu cấp cao Tây Ban Nha. Nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Tây Ban Nha sang thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1977, mở đầu cho nhiều chuyến thăm cấp cao thời gian tới giữa hai nước; nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa hợp tác; nhất trí cùng Việt Nam hướng tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Thủ tướng Tây Ban Nha chúc mừng Việt Nam kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là các nỗ lực nhằm thúc đẩy đột phá về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu tại ASEAN và Tây Ban Nha mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Việt Nam, một thành viên tích cực và có trách nhiệm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; nhấn mạnh ngày càng nhiều doanh nghiệp, du khách Tây Ban Nha mong muốn đến thăm Việt Nam và tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực về hợp tác đường sắt và đường sắt đô thị, năng lượng, hàng không…

Trong không khí tin cậy, cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau trao đổi về các phương hướng hợp tác lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Về chính trị-ngoại giao, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương sẵn có, cũng như nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới trong các lĩnh vực chuyên ngành. Hai Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục đóng vai trò điều phối thúc đẩy quan hệ song phương, nghiên cứu các nội hàm hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Sau khi Thủ tướng Tây Ba Nha trao đổi các thách thức, khó khăn của nền kinh tế thế giới hiện nay, cũng như phương thức ứng phó với căng thẳng thương mại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đang phát huy tối đa phương châm “bình tĩnh, bản lĩnh, linh hoạt và sáng tạo”, “tránh đối đầu, kiên trì đối thoại”, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững để chủ động ứng phó, nâng cao năng lực nội tại và sức chống chịu của nền kinh tế trước biến động bên ngoài có thể tác động đến tình hình phát triển mọi mặt của Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đang triển khai các chủ trương, chính sách hỗ tài chính và tài khóa (hỗ trợ tín dụng, lãi suất ưu đãi, giảm phí, lệ phí, thuế đất…) cũng như bảo đảm hạ tầng thông suốt, thể chế thông thoáng, quản trị thông minh… nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao sức cạnh tranh các doanh nghiệp trong nước, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, an toàn, minh bạch, qua đó tạo điểm tựa vững chắc để các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định Việt Nam đang tập trung cao vào việc đa dạng hóa thị trường, nhất là các thị trường tiềm năng, đa dạng hóa các sản phẩm và các chuỗi cung ứng. Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài cần phải nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm thông qua việc tích cực đầu tư đổi mới, ứng dụng khoa học, công nghệ cũng như chú trọng bản quyền, sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh.

Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo khẳng định lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Nghị định thư về hợp tác tài chính song phương mới ký kết, cũng như sớm họp Phiên thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại và đầu tư trong năm 2025 nhằm khai thác tối đa những tiềm năng và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương vượt mức 8 tỷ USD trong thời gian tới.

Người đứng đầu Chính phủ Tây Ban Nha đánh giá cao những tiềm năng hợp tác mở ra khi Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) chính thức có hiệu lực, cam kết hỗ trợ vận động các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định này; thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng “IUU” đối với hải sản Việt Nam.

Thủ tướng Tây Ban Nha nhấn mạnh tính chất nền kinh tế bổ trợ giữa hai nước và đề nghị Việt Nam giảm các thủ tục hành chính phi thuế quan, mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông sản, gia cầm của Tây Ban Nha để thúc đẩy hợp tác trao đổi thương mại cân bằng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Tây Ban Nha cũng cảm ơn Việt Nam đã tiếp tục gia hạn việc miễn thị thực cho công dân Tây Ban Nha, góp phần thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, văn hóa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch, phát triển nông nghiệp bền vững, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quốc phòng-an ninh, đặc biệt là về đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho sĩ quan và cán bộ thực thi pháp luật hai nước, công nghiệp quốc phòng, phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và chuyển đổi số...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai nước nghiên cứu mở đường bay thẳng, góp phần gia tăng số lượng khách du lịch giữa hai nước; hoan nghênh các kết quả hợp tác hai nước trong lĩnh vực con nuôi.

Thủ tướng Tây Ban Nha đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha đối với kinh tế-xã hội sở tại; nhất trí tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha hội nhập thành công ở sở tại, tạo cầu nối thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước.

Trên bình diện đa phương, hai Thủ tướng khẳng định đoàn kết và hợp tác, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế là chìa khóa để giải quyết các thách thức toàn cầu; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEAN-EU.

Nhân dịp này, Thủ tướng Tây Ban Nha đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam đóng góp cho giải quyết các vấn đề toàn cầu, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Thủ tướng Tây Ban Nha hoan nghênh việc Việt Nam tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh (P4G) vào tháng 4/2025, đồng thời khẳng định Tây Ban Nha sẽ có đại diện tham dự Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Tây Ban Nha, mong muốn Tây Ban Nha thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với EU và các nước Mỹ Latinh.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí tầm quan trọng của Biển Đông trong giao thông hàng hải quốc tế; khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982), góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải tại khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Pedro Sanchez đã mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Tây Ban Nha để tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui vẻ nhận lời và đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ thu xếp chuyến thăm vào thời gian phù hợp.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, tài chính, văn hóa và thể thao, nông nghiệp và giáo dục.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.