Việt Nam là đối tác số một của Peru trong khu vực ASEAN

Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Peru Jaime Cacho-Sousa Velázquez nhấn mạnh Việt Nam là đối tác số một của Peru trong ASEAN, đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Peru.
Việt Nam là đối tác số một của Peru trong khu vực ASEAN

Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Peru Jaime Cacho-Sousa Velázquez nhấn mạnh Việt Nam là đối tác số một của Peru trong ASEAN, đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Peru.

Đại sứ Việt Nam Bùi Văn Nghị đã trình bản sao Ủy nhiệm thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Peru, Jaime Cacho-Sousa Velázquez, tại Lima.

Phát biểu tại buổi lễ trình bản sao Ủy nhiệm thư bổ nhiệm ngày 7/2, ông Cacho-Sousa nhấn mạnh Việt Nam là đối tác số một của Peru trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Peru.

Ông Cacho-Sousa cũng đề cao hiệu quả các dự án đầu tư của Việt Nam tại Peru, đặc biệt là dự án của doanh nghiệp Viễn thông Bitel, với vốn đầu tư của Tập đoàn viễn thông Viettel của Việt Nam, trong triển khai dịch vụ tại các khu vực nông thôn, vùng biên giới Peru.

Ông bày tỏ mong muốn hai nước nghiên cứu một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực viễn thông để hỗ trợ mở rộng phủ sóng tại các khu vực vùng sâu, vùng xa của Peru, giúp trẻ em nghèo tiếp cận công nghệ để cải thiện điều kiện học tập.

Ông Cacho-Sousa cảm ơn Việt Nam ủng hộ Peru đăng cai Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) trong năm 2024, đây là lần thứ 3 nước này tổ chức APEC.

Peru mong muốn Việt Nam ủng hộ, hợp tác tổ chức thành công sự kiện này và mong muốn được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự APEC 2024.

Nhân dịp này, Đại sứ Bùi Văn Nghị chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Peru Dina Boluarte và lời mời sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Dina Boluarte.

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Peru (14/11/1994-14/11/2024), hai bên cam kết thúc đẩy tổ chức nhiều hoạt động, cũng như trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ song phương như trao đổi đoàn các cấp, duy trì thường xuyên và hiệu quả cơ chế hợp tác song phương gồm Ủy ban liên Chính phủ và tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thương mại và mở ra các lĩnh vực hợp tác mới như du lịch, giáo dục, công nghệ, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như APEC và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ngày 8/2, trong buổi làm việc với Đại sứ Javier Augusto Prado, Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Peru, Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định hai nước đã có những bước phát triển đáng ghi nhận trong quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư và còn nhiều dư địa hợp tác khi hai nước chính thức trở thành thành viên đầy đủ của CPTPP.

Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Peru gồm giày dép, clanker và xi-măng, máy tính, đồ điện tử và linh kiện, chất dẻo, xơ sợi dệt may, cao su, hàng thủy sản và sản phẩm nội thất, trong khi nhập khẩu bột cá, dầu cá, sợi acrylic và nguyên phụ liệu chế biến.

Đại sứ Bùi Văn Nghị và đoàn làm việc với Bộ Ngoại giao Peru.

Đại sứ Bùi Văn Nghị và đoàn làm việc với Bộ Ngoại giao Peru.

Đại sứ Bùi Văn Nghị đề nghị Chính phủ Peru tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ triển khai hiệu quả các dự án đầu tư viễn thông của Viettel và dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN).

Viettel chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông tại Peru từ năm 2014 với thương hiệu Bitel và hiện nhà mạng của liên doanh này có hạ tầng cáp quang lớn nhất ở nước Nam Mỹ với hơn 5,3 triệu thuê bao.

Bitel cam kết tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Peru trong các lĩnh vực như chuyển đổi số quốc gia, nâng cao năng lực quân đội, cảnh sát và hỗ trợ phủ sóng dịch vụ viễn thông tới các khu vực xa xôi, hẻo lánh.

Ông Augusto Prado khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp cùng khai phá hiệu quả mọi tiềm năng kinh tế của hai nước, phục vụ công cuộc phát triển của Việt Nam cũng như Peru, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tại Mỹ Latinh, Peru hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam./.

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.