Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ New Zealand và Đại sứ Peru

Chiều 10/1, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đại sứ New Zealand, bà Tredene Dobson và Đại sứ Peru, ông Augusto Morelli đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng 2 Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và mong muốn dù ở vị trí công tác nào, các Đại sứ sẽ tiếp tục dành tình cảm cho Việt Nam, quan tâm thúc đẩy quan hệ, hợp tác với Việt Nam ngày càng chặt chẽ hơn.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tiếp Đại sứ New Zealand Tredene Dobson, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Đại sứ có những đóng góp tích cực và hiệu quả, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam-New Zealand.

Cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, nhắc lại nhiệm kỳ đặc biệt tại Việt Nam trong bối cảnh thế giới có đại dịch Covid-19, Đại sứ New Zealand nêu rõ, trong khó khăn, New Zealand trân trọng Việt Nam là người bạn chân tình, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua đại dịch và phục hồi kinh tế. Hai nước đã nối lại đối thoại cấp cao ngay sau khi mở cửa trở lại và Thủ tướng New Zealand đã chọn Việt Nam là nước thăm đầu tiên sau đại dịch (tháng 11/2022); tiếp sau đó Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm New Zealand (tháng 12/2022).

Đại sứ cho biết, sau đại dịch, đã có dịp thăm các địa phương ba miền của Việt Nam và ấn tượng sâu sắc về sự hiếu khách của người dân Việt Nam. Chính phủ New Zealand rất mong muốn hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, qua đó thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập ngoại giao Việt Nam-New Zealand vào năm 2025.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng nhận thấy hai nước đã nối lại nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao ngay sau đại dịch và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt để cùng phục hồi kinh tế, xã hội. Hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư dù khiêm tốn nhưng hai nước đang phấn đấu sớm đạt mức kim ngạch 2 tỷ USD. Hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo cũng đạt kết quả tốt đẹp.

Những chương trình New Zealand hỗ trợ Việt Nam đạt kết quả tích cực. Hai nước chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, đa phương. Những kết quả tích cực trong hợp tác hai nước thời gian qua là nền tảng tích cực để thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hướng đến kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Cùng những đóng góp thúc đẩy hợp tác nhiều mặt trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Đại sứ có nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước mong muốn, sắp tới dù trên cương vị công tác nào, Đại sứ cũng luôn dành tình cảm yêu mến và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-New Zealand.

* Tiếp Đại sứ Peru Augusto Morelli, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Peru.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Peru Augusto Morelli đến chào từ biệt. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Peru Augusto Morelli đến chào từ biệt. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Đại sứ Augusto Morelli trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng đã có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, tìm hiểu, nghiên cứu được nhiều kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Việt Nam là đối tác số một của Peru tại ASEAN và trân trọng nhiều nhà đầu tư Việt Nam đang đầu tư tại Peru.

Đại sứ gửi lời thăm hỏi của Tổng thống Peru tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và cho biết, năm 2024 là lần thứ 3 Peru đăng cai tổ chức APEC. Peru mong muốn Việt Nam ủng hộ, hợp tác với Peru tổ chức thành công sự kiện này, mong được đón Chủ tịch nước thăm Peru và dự Diễn đàn cấp cao APEC.

Đại sứ bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước và các cơ quan chức năng của Việt Nam giúp đỡ Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ và trân trọng tặng Chủ tịch nước món quà bằng gốm của Peru, được một họa sĩ của Việt Nam vẽ trang trí.

Trân trọng nhận món quà ý nghĩa, kết hợp giữa văn hóa Việt Nam và Peru mà Đại sứ dành tặng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Đại sứ Augusto Morelli dành tình cảm tốt đẹp, tình yêu đối với văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đạt kết quả hợp tác tích cực trong nhiều lĩnh vực. Peru là đối tác quan trọng của Việt Nam trong các nước khu vực châu Mỹ La tinh và đã chân thành chia sẻ tầm nhìn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Peru đã hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Peru, trong đó có doanh nghiệp viễn thông và mong muốn hai nước cần hướng tới nâng cao hơn kim ngạch thương mại song phương.

Nhắc lại chuyến tham dự APEC tại Hoa Kỳ tháng 11/2023, Chủ tịch nước cho biết đã gặp mặt và trao đổi với Tổng thống Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarr. Hai nhà lãnh đạo thống nhất việc cơ quan chức năng hai nước cần thúc đẩy tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Peru năm 2024. Cảm ơn Tổng thống Peru mời Chủ tịch nước tham dự Diễn đàn cấp cao APEC 2024, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam sẽ phối hợp tích cực, ủng hộ Peru đảm nhận thành công vai trò nước chủ nhà. Việt Nam cảm ơn Peru ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn cấp cao APEC vào năm 2027.

Chủ tịch nước chúc Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới và luôn hướng tới thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Peru.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.