Phó Tổng Biên tập Phan Văn Hùng nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế phấn đấu vì một thế giới không có chiến tranh, nhân loại không còn đói nghèo, cùng nhau phát triển phồn vinh, thịnh vượng. (Ảnh: MINH DUY)
Phó Tổng Biên tập Phan Văn Hùng nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế phấn đấu vì một thế giới không có chiến tranh, nhân loại không còn đói nghèo, cùng nhau phát triển phồn vinh, thịnh vượng. (Ảnh: MINH DUY)

Việt Nam là điểm sáng đoàn kết tại Hội báo Nhân đạo 2024

Ngày 12/9, tại Lễ khai trương Gian trưng bày về Việt Nam do Báo Nhân Dân tổ chức ở Hội báo Nhân đạo lần thứ 89, Phó Tổng Biên tập Phan Văn Hùng và lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp nhấn mạnh rằng, hội báo là dịp để giới thiệu Việt Nam ngày càng đổi mới, năng động và góp phần khẳng định tình đoàn kết, gắn bó, thủy chung giữa những người cộng sản và nhân dân Việt Nam với những người cộng sản và nhân dân Pháp.

Tham dự lễ khai trương có Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Phan Văn Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Lào tại Pháp Kham-Inh Khitchadeth, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cùng đại diện Đảng Cộng sản Pháp, báo Nhân đạo, các hội đoàn hữu nghị và hợp tác với Việt Nam cùng Việt kiều, bạn bè Pháp và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Biên tập Phan Văn Hùng bày tỏ vinh dự được tham dự Hội báo Nhân đạo, ngày hội truyền thống đầy tự hào và vô cùng sôi động của những người cộng sản, công nhân, lao động Pháp.

Phó Tổng Biên tập Phan Văn Hùng và Trưởng Ban Nhân Dân hằng tháng Phan Thanh Phong chụp ảnh lưu niệm cùng Việt kiều và những người bạn Pháp gắn bó với Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Phó Tổng Biên tập Phan Văn Hùng và Trưởng Ban Nhân Dân hằng tháng Phan Thanh Phong chụp ảnh lưu niệm cùng Việt kiều và những người bạn Pháp gắn bó với Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Hội báo năm nay là dịp để giới thiệu tới bạn bè Pháp và thế giới về những thành tựu nổi bật trong thời gian vừa qua cũng như những dấu mốc lịch sử của Việt Nam, trong đó có kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Phó Tổng Biên tập Phan Văn Hùng nhấn mạnh, Chiến thắng Điện Biên Phủ là sức mạnh tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt, chỉ đạo chiến lược tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; của lòng dũng cảm, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Kể từ Chiến thắng Điện Biên Phủ, vượt qua muôn vàn khó khăn và thách thức, Việt Nam đã và đang thay đổi từng ngày dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng nhận định: Đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Có được những kết quả đáng tự hào như vậy, Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ hết lòng của những người cộng sản Pháp, bạn bè Pháp và quốc tế.

Phó Tổng Biên tập Phan Văn Hùng bày tỏ vui mừng về quan hệ ngày càng gắn bó, hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp, đồng thời tin tưởng rằng, Đảng Cộng sản Pháp sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian sắp tới, khẳng định được vị thế trong đời sống chính trị của nước Pháp.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Pháp Vincent Boulet đánh giá cao các hoạt động của Gian trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức tại Hội báo Nhân đạo. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Pháp Vincent Boulet đánh giá cao các hoạt động của Gian trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức tại Hội báo Nhân đạo. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Thay mặt Đảng Cộng sản Pháp và Bí thư toàn quốc Daniel Roussel, đồng chí Vincent Boulet, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Pháp (PCF), khẳng định rằng sự hiện diện của Gian trưng bày Việt Nam do Báo Nhân Dân tổ chức có ý nghĩa quan trọng, tượng trưng cho tình hữu nghị, đoàn kết bền chặt giữa những người cộng sản Pháp và những người cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Vincent Boulet khẳng định, Đảng Cộng sản Pháp luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết với Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn ghi nhớ vai trò tích cực của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, trong việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tours năm 1920. Sự đoàn kết và hữu nghị quý báu này tiếp tục được thể hiện và không ngừng được củng cố cho đến ngày nay.

Đảng Cộng sản Pháp luôn quan tâm và rất vui mừng trước những thành tựu quan trọng của Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế, phát triển xã hội, an ninh cũng như đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vincent Boulet nhấn mạnh, những người cộng sản Pháp hoàn toàn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của đồng chí Tô Lâm, sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vì lợi ích của hai nước và phát huy những lý tưởng đã truyền cảm hứng cho những người sáng lập phong trào cộng sản và công nhân, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở của tình đoàn kết, chia sẻ và gắn bó trong suốt một thế kỷ qua, Đảng Cộng sản Pháp sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Đảng Cộng sản Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước, để có những bước phát triển mới, có khả năng ứng phó với những thách thức mới.

Thay mặt những người cộng sản Pháp, đồng chí Vincent Boulet chia sẻ và bày tỏ tình đoàn kết mạnh mẽ với nhân dân và Chính phủ Việt Nam hiện đang trải qua thời kỳ khó khăn, khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão Yagi gây ra ở các tỉnh phía bắc Việt Nam.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Tại Hội báo Nhân đạo có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm quảng bá đất nước và con người Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Tại Hội báo Nhân đạo có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm quảng bá đất nước và con người Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. (Ảnh: MINH DUY)

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, Hội báo Nhân đạo năm nay diễn ra khi tình hình thế giới có nhiều diễn biến rất phức tạp, đe dọa hoà bình, an ninh và ổn định tại nhiều khu vực trên thế giới. Chính trường Pháp và châu Âu chứng kiến sự trỗi dậy của các lực lượng cực hữu, trong khi đó các lực lượng cộng sản và cánh tả chưa giành lại được vị thế, tầm ảnh hưởng như trước. Trong bối cảnh đó, những người cộng sản và lực lượng tiến bộ trên thế giới cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thể hiện tiếng nói và vai trò lớn hơn trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, công bằng và tiến bộ xã hội.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, trên mỗi chặng đường đã qua, Việt Nam luôn nhận được sự đồng tình và và sự đóng góp chân tình của những người cộng sản và bạn bè Pháp cũng như cộng đồng thế giới. Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ quý báu của Đảng Cộng sản và nhân dân tiến bộ Pháp dành cho các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước kia và công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đảng Cộng sản Cộng sản Pháp cũng đã những đóng góp quan trọng và năng động của vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Tại lễ khai trương, các đại biểu Pháp và Việt Nam tưởng nhớ và tri ân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo tận tụy vì nước vì dân, đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp, cũng như đối với phong trào cộng sản, tiến bộ trên toàn thế giới.

Phó Tổng Biên tập Phan Văn Hùng tặng quà lưu niệm cho Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Pháp Vincent Boulet. (Ảnh: MINH DUY)

Phó Tổng Biên tập Phan Văn Hùng tặng quà lưu niệm cho Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Pháp Vincent Boulet. (Ảnh: MINH DUY)

Năm nay, Gian hàng trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức tại Hội báo Nhân đạo giới thiệu nhiều hình ảnh và tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước và con người Việt Nam.

Hội báo Nhân đạo 2024 diễn ra trong ba ngày từ 13 đến 15/9 với nhiều cuộc mít-tinh, hội thảo, diễn đàn, giao lưu và trao đổi về văn hóa, về những vấn đề thời sự tại Pháp, tại châu Âu và trên thế giới như biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế, lạm phát, an ninh.

Gian trưng bày Việt Nam nổi bật tại Làng Quốc tế ở Hội báo Nhân đạo 2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Gian trưng bày Việt Nam nổi bật tại Làng Quốc tế ở Hội báo Nhân đạo 2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cũng tại lễ khai trương, cộng đồng người Việt và bạn bè Pháp thông báo về việc tổ chức các hoạt động quyên góp tại hội báo để ủng hộ nhân dân Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại buổi gặp mặt giao lưu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Gặp mặt hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam-Hungary

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp quý báu của những người bạn Hungary trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm chân thành được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hungary.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển khóa VI nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Đổi mới đối ngoại nhân dân, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất

Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, tạo chuyển biến rõ hơn từ hoạt động giao lưu sang kết nối, hợp tác và mang lại những kết quả cụ thể; góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất trong thời gian tới.

Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ nằm bên bờ kênh Griboedov. (Ảnh: THÙY VÂN)

Kiệt tác bên dòng kênh Griboedov

Nằm lặng lẽ bên dòng kênh Griboedov thơ mộng của Saint Petersburg, Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ không chỉ là một công trình kiến trúc di sản, mà còn là một cuốn biên niên sử được dệt nên từ bi kịch, đức tin và hàng triệu viên đá quý.

Giá dầu diesel tăng vọt gây sức ép lên nền kinh tế châu Âu

Giá dầu diesel tăng vọt gây sức ép lên nền kinh tế châu Âu

Giá dầu diesel tăng lên mức kỷ lục đang gây sức ép lớn đối với nền kinh tế châu Âu. Điều này dẫn đến tình trạng chi phí vận tải tăng cao, gây khó khăn cho nông dân và doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn cung từ Nga và Trung Đông bị gián đoạn. Thị trường dầu diesel toàn cầu vốn đã căng thẳng nay càng thêm thiếu hụt.

Đông đảo thiếu nhi và các bậc phụ huynh tham dự Đêm hội Trung thu tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp trong không khí rộn ràng, đầm ấm tình quê hương. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Rộn ràng Tết Trung thu tại Pháp

Không chỉ mang đến cho các em nhỏ kiều bào một đêm hội trọn vẹn niềm vui, lễ hội Tết Trung thu tại Paris còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, lan tỏa tình yêu cội nguồn và nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Ông Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo và Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo nhiệm kỳ 2026–2028.

Đại hội đại biểu lần thứ IV Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm

Ngày 26/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026–2028. Đại hội diễn ra trong không khí đoàn kết, trách nhiệm và hướng tới một nhiệm kỳ mới với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần củng cố cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Áo.