Hội nghị diễn ra đến ngày 28/8, với sự tham dự của đại diện 197 quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế, giới khoa học và doanh nghiệp.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện nước chủ nhà Mông Cổ và Ban Thư ký UNCCD nhấn mạnh tính cấp bách của tình trạng suy thoái đất, hạn hán và cát bụi sa mạc, đang đe dọa an ninh lương thực và sinh kế của hàng triệu người trên thế giới.
Hội nghị tập trung thúc đẩy các giải pháp huy động, đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phục hồi đất; thực hiện mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất (LDN), gắn quản lý đất đai bền vững với bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi rừng và thích ứng biến đổi khí hậu. Các đại biểu cũng thúc đẩy tăng cường đối thoại giữa chính phủ, cộng đồng địa phương, người bản địa và khu vực doanh nghiệp nhằm huy động nguồn lực xã hội cho phục hồi đất.
Là quốc gia chịu tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán, xói mòn đất và xâm nhập mặn, Việt Nam tham gia Công ước UNCCD từ năm 1998 và luôn khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm trong các nỗ lực quốc tế về chống sa mạc hóa và suy thoái đất.
Thời gian qua, Việt Nam triển khai nhiều chương trình, chính sách về phục hồi rừng, bảo vệ đất và phát triển sinh kế bền vững. Trong đó, các chương trình trồng, phục hồi và bảo vệ rừng, Đề án trồng một tỷ cây xanh và Chiến lược phát triển lâm nghiệp góp phần duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức hơn 42%, qua đó tăng khả năng giữ nước, hạn chế xói mòn, sạt lở và suy thoái đất.
Tại các khu vực khô hạn, miền núi và ven biển, Việt Nam chú trọng phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn cát; đồng thời phát triển các mô hình nông-lâm kết hợp thích ứng biến đổi khí hậu, cây che phủ đất và cây dược liệu dưới tán rừng. Những giải pháp này vừa góp phần bảo vệ tài nguyên đất, vừa tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Việt Nam cũng đẩy mạnh thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, lồng ghép mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất vào quy hoạch lâm nghiệp và các kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời triển khai Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự COP17 do ông Nguyễn Văn Diện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, làm Trưởng đoàn. Ngay trong ngày khai mạc, Đoàn Việt Nam tham gia các phiên thảo luận, khẳng định cam kết chung tay cùng cộng đồng quốc tế thực hiện mục tiêu phục hồi đất và chống sa mạc hóa.
Trong khuôn khổ hội nghị, Đoàn Việt Nam dự kiến có các cuộc làm việc với Ban Thư ký UNCCD và một số đối tác quốc tế, tập trung trao đổi về công nghệ giám sát tài nguyên đất, rừng bằng viễn thám, huy động nguồn lực tài chính khí hậu và chia sẻ kinh nghiệm phục hồi cảnh quan rừng bền vững.
Trong thời gian diễn ra COP17, Đoàn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào các nội dung thảo luận, các quyết định của hội nghị, qua đó thể hiện trách nhiệm quốc gia trong bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái và ứng phó biến đổi khí hậu.