Ngày 17/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Theo Công điện, từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đã gây thiệt hại nặng nề, làm 52 người chết và mất tích, 80 người bị thương, 173 nhà bị sập, đổ và hơn 23.200 nhà bị hư hỏng.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ phía bắc Quảng Trị trở ra) có thể xảy ra một đợt mưa lớn, lượng mưa phổ biến 150mm-300mm, cục bộ có nơi hơn 450mm.
Đây là đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài ngay sau những đợt mưa liên tiếp vừa qua, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối thượng nguồn; ngập lụt tại vùng trũng thấp và đô thị; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi. Trên biển có khả năng xuất hiện lốc xoáy, mưa dông kèm gió giật mạnh.
Để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi sát tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu chậm trễ, lơ là, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra thiệt hại về tính mạng của nhân dân.
Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời dự báo, cảnh báo, thông tin về tình hình mưa lũ đến cơ quan chức năng và người dân; chủ động chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.
Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ được yêu cầu chủ động chỉ đạo bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện, trang thiết bị và cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý; đặc biệt lưu ý an toàn đê điều, hồ đập, hạ tầng điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, công trình giao thông, thủy lợi đang thi công.
Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng quân sự các địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; chỉ đạo các quân khu, quân đoàn và đơn vị đóng quân trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.
Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng công an địa phương hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn và chi viện khi địa phương đề nghị.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo cấp ủy và trực tiếp chỉ đạo triển khai ngay các phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn; thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai đến người dân, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống, nhất là đối với ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.
Các địa phương phải rà soát phương án, kịp thời tổ chức sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lớn; đặc biệt lưu ý người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế tại khu vực ven suối, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026
Chính quyền địa phương cần thông báo cho chủ các công trình xây dựng ven sông, phương tiện vận tải, du lịch hoạt động trên sông, trên biển, khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản về tình hình mưa lớn, lũ, dông lốc, gió giật mạnh để chủ động bảo đảm an toàn; rà soát, xử lý vật cản, khơi thông dòng chảy, hạn chế nguy cơ lũ ống, lũ quét.
Cùng với đó, chủ động tiêu nước đệm, chống ngập úng để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế ngập tại đô thị và khu công nghiệp; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, sạt lở.
Các địa phương tổ chức trực ban, triển khai phương án phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; kịp thời khắc phục hậu quả và hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.
Thủ tướng cũng yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng; tăng cường phổ biến, hướng dẫn người dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.