Việt Nam góp phần vào sự thịnh vượng chung của Tiểu vùng Mekong mở rộng

Từ ngày 26 đến 28/11, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 27, đưa ra những kiến nghị cụ thể về chính sách nhằm góp phần vào sự phát triển chung của GMS.

Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 27 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.
Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 27 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Tham gia đoàn còn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ; đại diện các Bộ Ngoại giao, Công thương, Xây dựng; đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 27 được tổ chức với chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, phát triển và thịnh vượng cân bằng thông qua gắn kết chính quyền địa phương và thành phần tư nhân tại tiểu vùng”.

Hội nghị đã kiểm điểm và đánh giá cao các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ GMS để triển khai các kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh GMS diễn ra tại Côn Minh, Trung Quốc vào tháng 11/2024 trong nhiều lĩnh vực, như giao thông, năng lượng, xúc tiến thương mại và đầu tư, nông nghiệp, môi trường, y tế, phát triển đô thị.

Tại hội nghị, các nước thành viên GMS và các đối tác phát triển cũng thảo luận, chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy các dự án phát triển của khu vực trong đó tập trung vào cơ chế huy động vốn.

Đồng thời, tại hội nghị cũng như các sự kiện bên lề, các bên tham gia cũng thảo luận về các vấn đề nổi bật đang tác động đến sự phát triển của khu vực, như đổi mới sáng tạo, số hóa, chia sẻ tri thức, tăng cường vai trò và gắn kết hơn nữa chính quyền địa phương và thành phần tư nhân vào sự phát triển chung của tiểu vùng.

Cùng với đại diện các nước thành viên, Ban Thư ký GMS, các đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp của các nước tiểu vùng, đoàn Việt Nam đã chủ động tham gia các sự kiện của hội nghị.

anh-2.jpg
Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. (Ảnh: CTV)

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã có các bài phát biểu tại Hội nghị đối thoại cấp cao về chính sách giữa chính phủ với cộng đồng doanh nghệp và Phiên họp chính thức của Hội nghị Bộ trưởng GMS.

Theo đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã cập nhật với các bên tham gia hội nghị về các chủ trương, chính sách mới nhất của Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội đặc biệt đối với các nội dung về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chính sách phát triển kinh tế tư nhân là các nội dung được quan tâm theo chủ đề của hội nghị.

Đối với chủ đề chính của hội nghị, thông qua các bài phát biểu, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng có các kiến nghị cụ thể về chính sách để tăng cường sự tham gia của chính quyền địa phương và thành phần tư nhân vào sự phát triển chung của GMS.

Cụ thể, đối với chính quyền địa phương, Thứ trưởng Trần Quốc Phương kiến nghị thiết lập cơ chế tham vấn định kỳ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương; bảo đảm nguồn tài chính cho các dự án cấp địa phương thông qua các hình thức, như huy động vốn trong nước, cơ chế đối tác công tư; tăng cường năng lực cho cán bộ địa phương trong các lĩnh vực, như quy hoạch phát triển, quản lý dự án và huy động nguồn lực.

Về mặt thể chế, Thứ trưởng cũng kiến nghị cần phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho chính quyền địa phương, cũng như thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các địa phương.

Đối với nội dung phát triển thành phần tư nhân, Thứ trưởng Trần Quốc Phương kiến nghị GMS thiết lập hoặc mở rộng các chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực, như chuyển đổi số, hỗ trợ đổi mới công nghệ, kết nối thị trường và tiếp cận nguồn vốn.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng kiến nghị GMS cần đóng vai trò kết nối khu vực công và khu vực tư, thiết lập các mô hình hợp tác công-tư phù hợp để khuyến khích thành phần tư nhân tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực, như hạ tầng giao thông, năng lượng bền vững, xúc tiến thương mại và du lịch, chuyển đổi số thông qua đó giảm bớt gánh nặng tài chính cho khu vực công, cũng như tạo cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp tư nhân tại mỗi quốc gia và trong khu vực.

Tại các bài phát biểu, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng khẳng định, các cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam về phối hợp với các nước thành viên, Ban Thư ký GMS, các đối tác phát triển và cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ GMS nhằm hướng tới sự thịnh vượng chung của khu vực, đặc biệt khi Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò nước chủ nhà của các hoạt động hợp tác GMS trong năm 2026.

Cũng trong thời gian diễn ra Hội nghị Bộ trưởng GMS, Thứ trưởng Trần Quốc Phương và các lãnh đạo của ba địa phương tham gia đoàn đã có cuộc gặp với ông Scott Morris, Phó Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi về các nội dung hợp tác giữa Việt Nam và ADB trong thời gian tới, trong đó tập trung vào việc triển khai các hỗ trợ tài chính của ADB cho Việt Nam để thực hiện các dự án đầu tư phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tiếp kiến Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường thăm và làm việc tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 31/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao có các cuộc tiếp kiến Thường trực Ban Bí thư; Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh khám chữa bệnh cho người dân. (Ảnh: HUY VŨ)

Lan tỏa tinh thần sẻ chia dịp Tết cổ truyền Khmer

Ngày 28/3, tại Trường Tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam tỉnh Prey Veng, Đại sứ quán Việt Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh tại Campuchia phối hợp tổ chức chương trình khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho bà con người gốc Việt và người Campuchia trên địa bàn.

Lễ hội văn hóa truyền thống Campuchia hấp dẫn khách du lịch quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Campuchia đẩy mạnh quảng bá du lịch tại nhiều quốc gia

Trong hai tháng đầu năm 2026, Campuchia đón khoảng 700 nghìn lượt khách du lịch nước ngoài, giảm 44% so với 1,26 triệu lượt khách quốc tế được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình đó, Chính phủ nước này đang tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm thu hút du khách.

Áo dài di sản của ba miền bắc, trung, nam được giới thiệu tại chương trình "Sắc màu Việt Nam".

“Sắc màu Việt Nam” – Đưa hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến gần hơn với người dân Philippines

Sự kiện “Sắc màu Việt Nam” đã góp phần củng cố giao lưu nhân dân và thúc đẩy hiểu biết giữa Việt Nam và Philippines trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; thể hiện nỗ lực hợp tác văn hóa-du lịch trong bối cảnh ASEAN ngày một chú trọng kết nối cộng đồng và bản sắc văn hóa.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã chủ trì cuộc họp Ủy ban ASEAN tại Colombo.

Làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN và Sri Lanka

Với vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Colombo, Sri Lanka năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động đã đề ra, góp phần khẳng định vai trò và hình ảnh tích cực của ASEAN tại Sri Lanka.

Quang cảnh cuộc gặp. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Chiều 23/3, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đến chúc mừng đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dịp đồng chí được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Cuộc làm việc giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Đại học Rajabhat Udon Thani. (Ảnh: MINH THẮNG)

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước

Ngày 23/3, tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và đoàn cán bộ Đại sứ quán có cuộc làm việc với Ban Giám hiệu và sinh viên Trường đại học Rajabhat Udon Thani (UDRU), trao đổi về mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua và vai trò của thế hệ trẻ trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.