Các nước Mekong và Trung Quốc đoàn kết xây dựng cộng đồng Mekong-Lan Thương tốt đẹp hơn

Với chủ đề “Thập kỷ vàng: Kiên định, đoàn kết xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn”, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 10 cùng nhìn lại chặng đường một thập kỷ hình thành và phát triển của hợp tác MLC và định hướng hợp tác trong thập kỷ tiếp theo.

Các Trưởng đoàn tham dự hội nghị chụp ảnh chung. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Các Trưởng đoàn tham dự hội nghị chụp ảnh chung. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ngày 15/8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) lần thứ 10 đã diễn ra tại thành phố An Ninh (Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc) với sự tham dự của các Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên MLC gồm: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Với chủ đề “Thập kỷ vàng: Kiên định, đoàn kết xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn”, hội nghị cùng nhìn lại chặng đường một thập kỷ hình thành và phát triển của hợp tác MLC và định hướng hợp tác trong thập kỷ tiếp theo.

Các nước thành viên đều đánh giá MLC là một cơ chế hợp tác tiểu vùng hiệu quả, đóng góp quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hội nhập sâu rộng của khu vực. Việc triển khai Kế hoạch hành động MLC giai đoạn 2023-2027 đã góp phần gia tăng kết nối hệ thống đường sắt giữa các nước MLC, phát triển Hành lang đổi mới sáng tạo MLC, hợp tác ứng phó hiệu quả với thiên tai, chia sẻ số liệu thủy văn sông Mekong-Lan Thương.

Hội nghị rất ấn tượng với kết quả của gần 1000 dự án do Quỹ đặc biệt Mekong-Lan Thương tài trợ đã mang lại diện mạo mới cho nhiều địa phương các nước thành viên về hệ thống nước sạch, nông nghiệp bền vững, trường học, hạ tầng nông thôn…

Bước sang thập kỷ tới, hội nghị nhất trí cần chuẩn bị để nâng cấp hợp tác lên MLC 2.0. Các Bộ trưởng xác định chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới cho khu vực, theo đó các nước cần đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án thuộc Hành lang đổi mới sáng tạo MLC, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp thông minh và đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số và công nghệ.

Hội nghị nhất trí quản lý bền vững tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu tiếp tục là lĩnh vực hợp tác then chốt, cốt lõi của MLC, tăng cường phối hợp với Ủy hội sông Mekong. Các thành viên tiếp tục các nỗ lực tăng cường kết nối cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, hỗ trợ khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tích cực đóng góp để hợp tác MLC đạt được những bước chuyển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng cho người dân; đồng thời, đề xuất chiến lược ba mũi nhọn cho hợp tác MLC trong thập kỷ vàng tiếp theo.

pttgbtng-du-hn-mlc-5948.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Thứ nhất, MLC tăng cường kết nối toàn diện về giao thông, thương mại và người dân, theo đó các nước cần đẩy nhanh xây dựng và vận hành các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm nhằm bảo đảm mạng lưới logistics thông suốt trong khu vực; sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc 3.0; triển khai xây dựng hệ thống hải quan thông minh và cửa khẩu thông minh để đơn giản hóa các thủ tục hải quan; Trung Quốc mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản của các nước Mekong, Trung Quốc, cộng đồng Mekong Lan Thương để thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, hài hòa. Các nước cũng cần gia tăng đối thoại, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao nhận thức của người dân các nước về cơ chế MLC, khuyến khích sự tham gia của thanh niên – thế hệ tương lai vào các hoạt động hợp tác.

Thứ hai, MLC thể hiện vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của tiểu vùng, đề xuất Quỹ đặc biệt MLC cung cấp học bổng và chương trình thực tập tại các trường đại học và công ty công nghệ cao hàng đầu của Trung Quốc cho sinh viên và doanh nghiệp trẻ các nước Mê Công; nghiên cứu hỗ trợ các nước Mê Công xây dựng các phòng thí nghiệm công nghệ cao; tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, MLC kiên định cam kết thúc đẩy phát triển bền vững với trọng tâm là quản lý tài nguyên nước công bằng và bền vững; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong chia sẻ thông tin dữ liệu khí tượng, thủy văn; đẩy mạnh hợp tác giữa Trung tâm Hợp tác tài nguyên nước MLC và Ủy hội sông Mekong, Trung Quốc, cộng đồng Mekong Lan Thương; thúc đẩy triển khai Sáng kiến Tăng cường hợp tác tài nguyên nước MLC; nâng cao năng lực của cán bộ các nước Mekong, Trung Quốc, cộng đồng Mekong Lan Thương-Lan Thương thông qua các chương trình làm việc biệt phái tại Trung tâm Hợp tác tài nguyên nước MLC sử dụng Quỹ đặc biệt MLC.

Các đề xuất của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng được các nước thành viên hoan nghênh và đánh giá cao.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Mở ra thêm những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả cho Việt Nam

Việc Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta bị ùn ứ hành khách do hàng loạt chuyến bay bị hủy. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Sáu núi lửa đồng loạt hoạt động, Indonesia triển khai các phương án thay thế ứng phó gián đoạn hàng không vì tro núi lửa

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, nước này đang ghi nhận hoạt động đồng thời tại 6 núi lửa ở nhiều khu vực, trong đó 5 núi lửa được đặt ở mức cảnh báo cấp 3 trong hệ thống 4 cấp độ, làm gia tăng yêu cầu theo dõi và sẵn sàng ứng phó tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Quang cảnh Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026. (Ảnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cung cấp)

Kết nối tri thức, khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc

Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ từng bước phát triển thành một mạng lưới mở về tri thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc, nơi các nhà khoa học, chuyên gia, thế hệ trí thức trẻ, doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước cùng gặp nhau, chia sẻ nguồn lực và hình thành những sáng kiến hợp tác mới.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Mở ra một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức tới Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn là dịp để hai bên cụ thể hóa những cam kết và định hướng lớn đã được các lãnh đạo cấp cao thống nhất; thể hiện quyết tâm của hai nước đưa khuôn khổ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tiến sĩ Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Tiến sĩ Trần Hải Linh cung cấp)

Tạo thêm động lực và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp mà còn góp phần tạo thêm động lực chính trị và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào một giai đoạn phát triển sâu sắc, thực chất, bền vững hơn.