Việt Nam được đánh giá cao về giảm tử vong bà mẹ và trẻ em

Tại Hội nghị cấp cao "Kêu gọi hành động vì sự sống còn của trẻ em" vừa diễn ra tại Oa-sinh-tơn (Mỹ), Việt Nam được đánh giá là một trong ba nước đạt tiến độ thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ thứ tư về giảm tử vong trẻ em.
Chăm sóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Ða khoa Bạc Liêu.  
Chăm sóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Ða khoa Bạc Liêu.  

Hội nghị đã thống nhất việc đưa ra các nhóm giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới năm tuổi, tỷ lệ tử vong ở mẹ mà các mục tiêu thiên niên kỷ đã đề ra.

Theo số liệu thống kê được công bố tại hội nghị cho thấy: hiện nay số trẻ em dưới năm tuổi bị chết đã giảm từ 9,6 triệu trẻ em (năm 2000) xuống còn 7,6 triệu trẻ em (năm 2010), với mức giảm trung bình là 2,5%/ năm. Tuy nhiên, với mức giảm trung bình như hiện nay, phải đến năm 2035 thế giới mới đạt được mục tiêu thiên niên kỷ thứ tư về giảm tử vong trẻ em, tương đương với khoảng bốn triệu trẻ/năm và tỷ lệ tử vong trẻ dưới năm tuổi còn khoảng 15 đến 20/1000 trẻ đẻ sống. Có một điểm đáng chú ý, hiện nay vẫn còn  24 quốc gia chiếm tới 80% tổng số tử vong trẻ em dưới năm tuổi, trong đó có năm quốc gia có tỷ lệ này cao nhất đó là: Ấn Ðộ, Ni-giê-ri-a, Cộng hòa Công-gô, Pa-ki-xtan và Ê-ti-ô-pi-a (chiếm 50% tỷ lệ tử vong trẻ em dưới năm tuổi) trên toàn thế giới. Ðối với việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ bốn và năm đối với 74 quốc gia thì chỉ có 8/74 nước được đánh giá là đạt được sự tiến bộ trong việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ bốn về giảm tử vong ở trẻ em, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, tiến độ thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ thứ năm về giảm tỷ lệ tử vong mẹ cũng không khá hơn so với mục tiêu thiên niên kỷ bốn là bao nhiêu, hiện mới có 9/74 quốc gia đạt được tiến độ thực hiện mục tiêu này và Việt Nam là một trong ba quốc gia được đánh giá có mức giảm cao nhất, đạt hơn 75% trong giai đoạn 1990 đến 2010.

Các chuyên gia hàng đầu trên thế giới tham dự hội nghị đã trình bày các giải pháp chuyên môn, kỹ thuật liên quan việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ em như: phòng, chống viêm phổi trẻ em; phòng chống tiêu chảy trẻ em; cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em; tăng cường kiến thức cho bà mẹ, cho gia đình và cộng đồng. Cũng như việc tăng cường các nỗ lực để đẩy nhanh tốc độ giảm tỷ lệ tử vong trẻ em với mức giảm trung bình hằng năm là 12,6% thì mới  có thể  đạt được mục tiêu thiên kỷ này vào năm 2015. Ngoài ra, các quốc gia này cần huy động mọi nguồn lực từ chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự cũng như khu vực tư nhân, đồng thời có kế hoạch và mục tiêu cụ thể để thực hiện được lộ trình, đặc biệt cần tạo ra những cách làm mới, sáng tạo để thúc đẩy tiến độ thực hiện, quan trọng là ngăn chặn tử vong trẻ em do mắc các bệnh có thể  phòng ngừa được.

Ðể thực hiện việc giảm tử vong trẻ em trên phạm vi toàn cầu, cũng như phạm vi của mỗi quốc gia và để tiến tới đạt mục tiêu không còn quốc gia nào còn tỷ lệ tử vong trẻ em dưới năm tuổi ở mức trên 20/1000 trẻ đẻ sống vào năm 2035, chúng ta cần thực hiện tốt năm giải pháp mà hội nghị đã thống nhất đưa ra đó là: Tập trung các nỗ lực vào năm quốc gia chiếm 50% số trẻ em tử vong trên toàn cầu như đã nêu ở phần trên. Củng cố hệ thống y tế, định hướng lại các hoạt động y tế cho phù hợp và tăng cường việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tăng cường các can thiệp đã được xác định là có hiệu quả đối với sự sống còn của trẻ em (bú sữa mẹ hoàn toàn, cải thiện dinh dưỡng, tiêm vắc-xin dự phòng, phòng chống tiêu chảy, viêm đường hô cấp cấp, sốt rét, vệ sinh, cung cấp nước sạch), nhất là quan tâm giảm số trẻ sơ sinh tử vong vì tử vong sơ sinh chiếm đến 40% tổng số trẻ em chết dưới 5 tuổi. Việc ngăn ngừa tử vong trẻ em do những bệnh có thể dự phòng được yêu cầu triển khai không chỉ các can thiệp y tế mà còn liên quan các vấn đề khác, như quan tâm giáo dục, nâng cao hiểu biết cho trẻ em gái và phụ nữ, trao quyền cho phụ nữ, cải thiện điều kiện vệ sinh và cung cấp nước sạch.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.