Việt Nam dự Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN

NDĐT- Nhận lời mời của Tư lệnh Hải quân Thái-lan, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân dẫn đầu, đã thăm và dự Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN lần thứ 8 (ANCM 8) từ ngày 24 đến ngày 29-8, tại thủ đô Bangkok.

Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN tham dự hội nghị.
Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN tham dự hội nghị.

Dự hội nghị, có Tư lệnh Hải quân chín nước thành viên ASEAN, trừ Lào do không có biên giới biển. Tư lệnh Tối cao quân đội Hoàng gia Thái-lan, Đại tướng Thanasak Patimaprakorn chủ trì phiên khai mạc hội nghị sáng 27-8.

Với chủ đề nâng cao vai trò của Hải quân ASEAN sau khi hội nhập Cộng đồng ASEAN năm 2015 phù hợp tình hình hợp tác khu vực và quốc tế, hội nghị thảo luận sáng kiến mở rộng thực hiện lộ trình thành lập Hải quân ASEAN sau năm 2015, hợp tác hải quân trong ASEAN và an ninh, an toàn hàng hải khu vực.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến có bài tham luận đánh giá cao vai trò của hải quân ASEAN trong việc củng cố an ninh, an toàn hàng hải, góp phần bảo đảm hòa bình và ổn định trong khu vực và thế giới cũng như tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ và đóng góp tích cực vào tiến trình hợp tác của hải quân ASEAN, giữa Hải quân ASEAN và các nước đối tác, đối thoại.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến cũng kêu gọi hải quân ASEAN tăng cường hợp tác vì hòa bình, kiềm chế các hành động quân sự trong bối cảnh tình hình phức tạp tại biển Đông. Sáng kiến của đoàn Việt Nam đưa ra tại hội nghị về tăng cường vai trò của hải quân ASEAN sau năm 2015 nhằm đối phó những thách thức trong tương lai, được đại biểu các nước đánh giá cao.

Nhân dịp này, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã vinh dự đón nhận Huân chương Hiệp sĩ bội tinh đệ nhất của Hoàng gia Thái-lan. Đô đốc là người Việt Nam đầu tiên và người nước ngoài thứ ba vinh dự nhận Huân chương cao quý nhất này của nước bạn, nhờ những đóng góp tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Thái-lan.

Trong những năm qua, hải quân hai nước đã thiết lập quan hệ hợp tác tốt đẹp, thực hiện 29 chuyến tuần tra chung, góp phần duy trì hòa bình và trật tự trên biển. Hoạt động này được tiến hành hằng năm tại Vịnh Thái-lan và trở thành điểm nhấn trong quan hệ quốc phòng hai nước.

Hải quân Việt Nam đã đóng góp nhiều sáng kiến cho Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN và tới nay một số hoạt động vẫn được duy trì như tăng cường tổ chức trao đổi thông tin qua đường dây nóng, gặp gỡ giao lưu giữa hải quân các nước, phối hợp tuần tra chung trên biển.

Từ năm 2001, ASEAN tổ chức Cuộc gặp tương tác hải quân ASEAN. Năm 2011, khi được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam đã đề xuất nâng cấp thành Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN và được thống nhất tổ chức hằng năm từ đó đến nay. Cơ chế này góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo điều kiện cho tất cả các bên phối hợp, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong hoạt động cứu trợ, cứu nạn, chống cướp biển...

Trong chuyến thăm lần này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến đã có cuộc làm việc với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái-lan; thông báo với cán bộ các cơ quan đại diện và bà con Việt kiều về tình hình đấu tranh bảo vệ biển đảo, chủ quyền lãnh thổ của đất nước; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về các vấn đề khu vực và thế giới, đặc biệt là tình hình biển Đông.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Thu (đứng giữa) gặp mặt một số đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Oslo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy cung cấp)

Cộng đồng người Việt - Cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Na Uy

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như tiếp tục làm cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy.

Indonesia huy động mạng lưới hậu cần đa phương thức cứu trợ vùng động đất Flores. (Ảnh: TTXVN)

Đẩy mạnh hoạt động cứu trợ tại Indonesia và Colombia

Trong bối cảnh một số khu vực bị chia cắt do động đất, Indonesia đang huy động đồng bộ máy bay, tàu biển, phương tiện đường bộ và trực thăng để hình thành mạng lưới hậu cần đa phương thức, đưa lương thực, nhu yếu phẩm và các dịch vụ thiết yếu đến người dân bị ảnh hưởng tại đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara.

Kolomna trải qua bao thời gian vẫn giữ được nét duyên dáng cổ kính. (Ảnh: THÙY VÂN)

Kolomna - nơi lưu giữ "tâm hồn Nga"

Cách Moskva hơn 100km về hướng nam và mất khoảng 2 tiếng đi tàu từ ga Kazansky, Kolomna là một thành phố cổ kính, được xem là một trong những vùng đẹp nhất tỉnh Moskva.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Các học giả, nhà nghiên cứu và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela chụp ảnh chung tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Hành trình 81 năm vẻ vang của cách mạng Việt Nam và tầm nhìn bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Ngày 17/8 (theo giờ địa phương), tại Trung tâm Những người lao động Venezuela, bang Miranda, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026), Quốc khánh 2/9 và Hội thảo với chủ đề “Hành trình 81 năm vẻ vang của cách mạng Việt Nam và tầm nhìn bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đoạn bờ sông Danube, ở gần Dunaszentbenedek, Hungary, ngày 2/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mực nước sông Danube xuống thấp, đe dọa an ninh năng lượng Trung và Đông Âu

Mực nước sông Danube xuống thấp bất thường do nắng nóng kéo dài và hạn hán nghiêm trọng đang gây gián đoạn hoạt động vận chuyển nhiên liệu, làm giảm sản lượng điện và ảnh hưởng đến hệ thống làm mát tại nhiều nhà máy điện ở Trung và Đông Âu, qua đó gây thêm sức ép đối với an ninh năng lượng khu vực.