Việt Nam đã triển khai thành công 6.113 ca ghép tạng

Tính đến 30/9/2021, Việt Nam đã triển khai thành công 6.113 ca ghép tạng, trong đó có 8 ca ghép phổi (1 ca ghép từ người cho sống), 1 ca ghép tim phổi.

PGS, TS Nguyễn Viết Nhung phát biểu khai mạc.
PGS, TS Nguyễn Viết Nhung phát biểu khai mạc.

Với mục tiêu tăng cường hợp tác, phát triển mạng lưới điều phối tạng tại Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh về chương trình ghép tạng, ngày 22/10, Bệnh viện Phổi Trung ương đã diễn ra “Hội thảo khoa học về ghép phổi” do Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Việt Đức và Trung tâm điều phối tạng Quốc gia tổ chức, trực tuyến với 250 điểm cầu.

Theo Trung tâm Điều phối Tạng Quốc gia, Việt Nam đã triển khai thành công 6.113 ca ghép tạng, trong đó có nhiều kỹ thuật ghép đặc biệt cũng đã được Việt Nam chinh phục thành công như ghép phổi, ghép chi thể, ghép ruột...

PGS, TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, ghép phổi là kỹ thuật ghép tạng khó nhất hiện nay nên có sự phát triển chậm hơn so với các kỹ thuật ghép tạng khác. Tại Mỹ, hiện nay số ca ghép phổi đã vượt nhiều hơn so với số ca ghép tim, trong khi đó, tại Việt Nam, kỹ thuật ghép phổi vẫn còn đang ở bước khởi đầu.

Đến nay, cả nước đã triển khai thành công 8 ca ghép phổi, trong đó có 5 ca tại Bệnh viện Việt Đức. Ca ghép phổi từ người cho sống đầu tiên thực hiện thành công tại Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Quân y 103.

Tại hội thảo, TS Đinh Văn Lượng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương báo cáo về sự hồi phục kỳ diệu của người bệnh sau 1 năm ghép phổi thành công do sự phối hợp giữa Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho bệnh nhân N.X.T ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa. 

Theo TS Lượng, đây là ca ghép phổi rất thành công, ngang bằng với các trung tâm lớn trên thế giới. Chỉ sau ghép phổi 2 ngày, bệnh nhân đã bắt đầu rời khỏi giường tập phục hồi chức năng. Đến nay, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và khỏe mạnh hơn trước. 

Hiện nay, lá phổi của người bệnh đã trở lại 80-90% như bình thường, không có tình trạng khó thở, không ho, sốt, không có hạn chế hoạt động thể lực, các xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường. 

Thành công đó không chỉ dừng lại ở quá trình phẫu thuật ghép phổi phức tạp được phối hợp thực hiện giữa các bệnh viện mà còn là cả một quá trình hồi sức, theo dõi hậu phẫu, chăm sóc bệnh nhân toàn diện về sau của rất nhiều bác sĩ, điều dưỡng xuyên suốt một năm qua tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Theo PGS, TS Nguyễn Viết Nhung, kết quả thành công này là sự hợp tác chặt chẽ giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với Bệnh viện Phổi Trung ương cả về kỹ thuật và điều hành trong quá trình ghép phổi cũng như quá trình điều trị, chăm sóc người bệnh trong suốt hơn một năm qua.

Hiện nay bệnh viện đủ điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên gia được đào tạo, đủ cơ sở pháp lý. Nhóm bệnh nhân chờ ghép được chuẩn bị đúng tiêu chuẩn và đưa vào mạng lưới điều phối ghép tạng quốc gia. “Kỹ thuật mổ và quản lý chăm sóc bệnh nhân chờ ghép và sau ghép đúng tiêu chuẩn (UCSF)”, BS Lượng cho biết.

Hội thảo đã đưa ra những tổng quan tình hình hình ghép tạng và thực trạng ghép tạng tại Việt Nam, quy trình điều phối tạng tại Trung tâm điều phối tạng Quốc gia, chia sẻ các kinh nghiệm về ghép phổi và những thành tựu ghép tim phổi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kinh nghiệm lấy đa tạng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tại hội thảo, GS, TS Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia đưa ra một số đề xuất Việt Nam cần sớm sửa đổi, bổ sung Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Cần xác định rõ tạng hiến là quà tặng sự sống, là tài sản quốc gia, không thuộc sở hữu riêng của cơ sở y tế nào.

Bên cạnh đó, cần phải xây dựng gói chi phí điều phối bao gồm chẩn đoán chết não, hồi sức bệnh nhân chết não, lấy bảo quản vận chuyển mô tạng; phục hồi thi thể bệnh nhân chết não, vận chuyển và mai táng, tri ân người hiến chết não, truyền thông, vận động… làm cơ sở thanh toán và áp dụng chung cho cả nước. Chỉ tiến hành ghép tạng cho người ghép có tên trong "Danh sách chờ ghép Quốc gia" và danh sách này là cơ sở cho việc điều phối lấy, ghép tạng trên toàn quốc. 

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.