Việt Nam-Cộng hòa Séc hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Séc, đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông Âu.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava Petr Simunek. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava Petr Simunek. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc từ ngày 13-16/11 theo lời mời của Thủ tướng Petr Fiala, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc hội đàm quan trọng với lãnh đạo cấp cao Séc vào ngày 14/11, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025).

Trong cuộc hội kiến với Tổng thống Petr Pavel và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil, hai bên nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống hữu nghị đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Séc khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và thị trường tiềm năng tại Đông Nam Á, cho rằng năm 2025 hai nước kỷ niệm 75 thiết lập quan hệ ngoại giao là cơ hội tốt để hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Séc dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế ngày nay; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Séc, đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Về hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Phó Chủ tịch nước đề nghị Séc hỗ trợ vận động các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU và thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) gỡ bỏ Thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Hai bên nhận thấy nhiều doanh nghiệp Séc đang quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam, điển hình là Tập đoàn Skoda đang xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Quảng Ninh. Việt Nam cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, tạo cơ hội mới cho doanh nghiệp Séc.

Về lao động và giáo dục, Phó Chủ tịch nước đề nghị phía Séc xem xét ký thỏa thuận hợp tác lao động giữa hai Chính phủ, tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam du học và du lịch tại Séc.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột truyền thống khác như khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh, văn hoá, du lịch, trong đó có việc nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc-Việt Jaroslav Vitek. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc-Việt Jaroslav Vitek. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)

Hai bên đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Séc với khoảng 100.000 người, đã được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Séc. Cộng đồng người Việt đóng góp tích cực cho kinh tế, xã hội sở tại và là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Về các vấn đề quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Trước đó, theo phóng viên TTXVN tại Praha, chiều 13/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc-Việt Jaroslav Vitek và Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava Petr Simunek.

Tại cuộc tiếp Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc-Việt Jaroslav Vitek, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ về sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Séc dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và phát triển đất nước hiện nay.

Phó Chủ tịch nước nhắc lại nhiều công trình tiêu biểu cho tình hữu nghị Việt-Séc như Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp, Cung văn hóa hữu nghị Việt-Tiệp và Cung văn hóa Thiếu nhi Hà Nội, Nhà máy khóa Việt-Tiệp...

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc-Việt Jaroslav Vitek đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và khẳng định vai trò của Hội trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là nỗ lực vận động công nhận cộng đồng người gốc Việt là một dân tộc thuộc Cộng hòa Séc.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước đã tiếp Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava Petr Simunek. Phó Chủ tịch nước chuyển lời chào và chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm tới các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Séc - Morava, cảm ơn Nhà nước, nhân dân và Đảng Cộng sản Séc - Morava đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cho Việt Nam, đồng thời đề nghị hai Đảng tăng cường trao đổi thông tin, lý luận và thực tiễn.

Phó Chủ tịch Petr Simunek chuyển lời chào, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava Katerina Konecna tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển của Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng và hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.