Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc từ ngày 13-16/11 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hoà Séc Petr Fiala, chiều 13/11, tại Prague, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava Petr Simunek.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava Petr Simunek. (Ảnh: VOV)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava Petr Simunek. (Ảnh: VOV)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chuyển lời chào thân thiết cùng lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới các đồng chí lãnh đạo, đảng viên Đảng Cộng sản Séc-Morava; cảm ơn Nhà nước, nhân dân và Đảng Cộng sản Séc-Morava đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và phát triển đất nước hiện nay.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Cộng hòa Séc, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới; đề nghị hai Đảng tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn, trao đổi đoàn, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị; mong muốn Đảng Cộng sản Séc-Morava tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cũng như tăng cường quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn Cộng hòa Séc đã công nhận Cộng đồng người Việt Nam tại Séc là một dân tộc thuộc Cộng hòa Séc; đề nghị Đảng Cộng sản Séc-Morava ủng hộ chính quyền các cấp của Séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Cộng đồng người gốc Việt tiếp tục đóng góp tích cực cho kinh tế, xã hội sở tại, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Đảng Petr Simunek chuyển lời chào, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava Katerina Konecna tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; nhấn mạnh tình cảm sâu sắc và những đánh giá tốt đẹp của Đảng Cộng sản Séc-Morava đối với Việt Nam và quan hệ hai nước, hai Đảng.

Đồng chí Petr Simunek bày tỏ ấn tượng về những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giành được trong sự nghiệp phát triển và nâng cao vị thế đất nước, là tấm gương sáng về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội cho nhân dân lao động thế giới học tập; tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Phó Chủ tịch Petr Simunek cho biết Đảng Cộng sản Séc-Morava luôn ủng hộ chính sách của Cộng hòa Séc đối với Việt Nam và sẽ tích cực thúc đẩy để quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Séc-Morava ngày càng bền chặt, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Séc-Việt Jaroslav Vitek. (Ảnh: VOV)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Séc-Việt Jaroslav Vitek. (Ảnh: VOV)

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Séc-Việt Jaroslav Vitek.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng gặp Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc-Việt và những người bạn Séc thân thiết của Việt Nam nhân dịp thăm chính thức Cộng hòa Séc lần này.

Phó Chủ tịch nước khẳng định nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu, chí tình của nhân dân Séc dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất trước đây và phát triển đất nước hiện nay.

Tại Việt Nam hiện còn nhiều công trình biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị Việt-Séc như Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp, Cung văn hóa hữu nghị Việt-Tiệp, Cung văn hóa Thiếu nhi Hà Nội, Nhà máy khóa Việt-Tiệp…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước thông tin tới Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc-Việt và các bạn Séc về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn lần này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Séc trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao đến thương mại, đầu tư,… và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao vai trò tích cực của Hội Hữu nghị Séc-Việt trong việc tăng cường giao lưu, kết nối giữa nhân dân hai nước; khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Hữu nghị Séc-Việt Nam hoạt động và sát cánh cùng nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Jaroslav Vitek nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các chuyến thăm giữa lãnh đạo hai nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác song phương; tin tưởng chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước sẽ góp phần thiết thực vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc-Việt đã điểm lại những sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước từ những năm đầu thiết lập quan hệ ngoại giao (1950); bày tỏ khâm phục, ngưỡng mộ sự phát triển vượt bậc về mọi mặt của Việt Nam; cho biết hội đã thành lập và hoạt động được 27 năm, hội luôn phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Séc, các hội đoàn của người Việt Nam tại Séc và Hội Hữu nghị Việt-Séc nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Séc nói chung và hợp tác cụ thể giữa các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước, nổi bật nhất là vận động Chính quyền Séc công nhận cộng đồng người gốc Việt là một dân tộc thuộc Cộng hòa Séc.

Ông Jaroslav Vitek đề nghị hai nước Việt Nam và Séc phối hợp thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu để nhân dân hai nước hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa của nhau; khẳng định Hội Hữu nghị Séc-Việt Nam sẽ làm hết sức mình để đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).