Việt Nam bàn giao cho Lào 4 hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Sáng 25/6, tại tỉnh Xaysomboun, Lào, đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao Dự án Xây dựng 4 hệ thống thủy lợi tại hai huyện Anouvong và Thathom thuộc địa bàn tỉnh. Dự án được thực hiện từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào với tổng mức đầu tư khoảng 159,29 tỷ đồng.
Các đại biểu cắt băng khánh thành và bàn giao dự án. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Các đại biểu cắt băng khánh thành và bàn giao dự án. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Tới dự buổi lễ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; lãnh đạo Quân khu 4; Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam; Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào; lãnh đạo tỉnh Xaysomboun cùng các cơ quan liên quan của hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ lâu đời và ngày càng phát triển. Trong những năm qua, mối quan hệ đặc biệt đó ngày càng được củng cố vững chắc, đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, mang lại thành quả to lớn cho người dân hai nước.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, việc khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng Dự án Xây dựng 4 hệ thống thủy lợi tại hai huyện Anouvong và Thathom thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo hai nước đối với việc thúc đẩy ổn định, phát triển kinh tế-xã hội tại tỉnh Xaysomboun; đồng thời cũng thể hiện sự quyết tâm của hai Chính phủ, hai Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước.

Ghi nhận và biểu dương Ban quản lý dự án hai nước đã phối hợp hiệu quả, triển khai tốt nhiệm vụ được giao cũng như những nỗ lực và hiệu quả công việc của các đơn vị triển khai dự án cùng các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Lào, ông Nguyễn Hùng Cường đánh giá dự án đã được hoàn thành trước tiến độ 7 tháng, bảo đảm chất lượng các hạng mục công trình, đáp ứng nhu cầu thiết thực của chính quyền và nhân dân trong vùng, thực hiện tốt nội dung đã cam kết giữa hai Chính phủ.

Một số hình ảnh trong quá trình xây dựng dự án. (Ảnh do đơn vị thi công cung cấp)

Một số hình ảnh trong quá trình xây dựng dự án. (Ảnh do đơn vị thi công cung cấp)

Về phía Lào, ông Viengsan Chantha, Chánh Văn phòng Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam đã thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm ơn chân thành tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn luôn hợp tác và giúp đỡ Lào một cách toàn diện trong suốt thời gian qua, cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ cho các địa phương khó khăn của Lào, nhất là trong việc xây dựng các cơ sở hạ tầng.

Ông Viengsan Chantha đề nghị Chính quyền tỉnh Xaysomboun chủ động phối hợp các bộ, ban, ngành liên quan của Lào và Việt Nam tiếp tục lập kế hoạch tổ chức triển khai công tác quản lý, bảo dưỡng để bảo đảm việc sử dụng dự án đạt hiệu quả cao nhất và có tính lâu dài, đồng thời quan tâm tới việc đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm phục vụ việc quản lý một cách hiệu quả.

Ông Viengsan Chantha nhấn mạnh, trong thời gian tới hai bên cần có phương pháp và kế hoạch sử dụng dự án này sao cho xứng đáng với sự mong muốn của hai Đảng, hai nhà nước, nhằm góp phần củng cố phát huy, vun đắp mối quan hệ truyền thống, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Một số hình ảnh trong quá trình xây dựng dự án. (Ảnh do đơn vị thi công cung cấp)

Một số hình ảnh trong quá trình xây dựng dự án. (Ảnh do đơn vị thi công cung cấp)

Dự án Xây dựng 4 hệ thống thủy lợi tại hai huyện Anouvong và Thathom thuộc tỉnh Xaysomboun được thực hiện từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dành cho Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với tổng mức đầu tư khoảng 159,29 tỷ đồng. Chủ dự án phía Việt Nam là Quân khu 4, phía Lào là chính quyền tỉnh Xaysomboun. Thời gian thực hiện dự án là 17 tháng (từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2024, hoàn thành vượt tiến độ 7 tháng).

Dự án bao gồm nhiều hạng mục như: xây dựng hệ thống 4 đập dâng chính và phụ tại 4 bản; thi công, lắp đặt các công trình van chia nước, cống lấy nước, cầu máng, cống hộp... trên kênh toàn tuyến với chiều dài tổng hệ thống kênh dẫn nước hơn 30km; gia cố các mái ta-luy bảo vệ công trình.

Dự án đi vào hoạt động sẽ phục vụ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất hàng hóa nhằm từng bước xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.