Việt Nam, Ba Lan nhất trí mở rộng hợp tác nhiều mặt và thúc đẩy liên kết khu vực

Ngày 8/7, tại Warszawa (Ba Lan), Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cùng Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Władysław Teofil Bartoszewski đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao. 

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Władysław Teofil Bartoszewski. (Ảnh: BNG)
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Władysław Teofil Bartoszewski. (Ảnh: BNG)

Sự kiện Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm rà soát tình hình hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là trong việc triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước nhân chuyến thăm Ba Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Hai bên cũng đồng thời trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao trong thời gian tới, và thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tại Tham vấn chính trị, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Bartoszewski nhiệt liệt chào mừng Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; khẳng định Ba Lan trân trọng tình hữu nghị được hình thành và củng cố trên nền tảng tin cậy chính trị, các lợi ích và giá trị chung giữa hai nước trong 75 năm qua.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan nhấn mạnh, hai nước hiện có đầy đủ cơ sở để đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi trên mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại, đầu tư, vì sự phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc và đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng đồng chủ trì tham vấn chính trị trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đang tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước; khẳng định quan hệ hai nước, hai dân tộc luôn được quan tâm vun đắp và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong suốt 75 năm qua.

tham-van-chinh-tri-vn-ba-lan.jpg
Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: BNG)

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ và đoàn kết quý báu của nhân dân Ba Lan trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội hiện nay. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Ba Lan trên cả bình diện song phương và đa phương, quyết tâm cùng Ba Lan triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ khanh Bartoszewski nhất trí, trong thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để thu xếp và chuẩn bị chu đáo cho các chuyến thăm cấp cao, tạo cơ sở chính trị-ngoại giao và pháp lý vững chắc để xác lập và triển khai cơ chế hợp tác dài hạn giữa hai nước.

Hai bên cũng sẽ tổ chức thường xuyên cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao để điều phối, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ các bộ, ngành, cơ quan hữu quan hai nước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể.

Ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, lãnh đạo hai Bộ Ngoại giao khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi và ủng hộ ứng cử viên của nhau tham gia các cơ cấu của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác. Việt Nam ủng hộ Ba Lan tăng cường quan hệ với ASEAN, ngược lại Ba Lan ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).

Về hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, hai bên ghi nhận những bước phát triển tích cực của thương mại song phương, năm 2024 đạt 3.4 tỷ USD (tăng 23% so với năm 2023). Hai bên nhất trí cần triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), dỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, đặc biệt là những mặt hàng hai bên có thế mạnh như nông, lâm, thủy sản, dệt may, giày dép, thiết bị y tế và dược phẩm... để nâng cao hơn nữa kim ngạch xuất khẩu và bảo đảm cân bằng thương mại.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy việc phê chuẩn và thực hiện Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam–EU (EVIPA) để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên tranh thủ thời cơ, đầu tư thuận lợi, an toàn và hiệu quả vào các dự án, các lĩnh vực là thế mạnh và nhiều triển vọng của mỗi bên.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Ba Lan và EU ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị có tiếng nói để Ủy ban Châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Về quốc phòng-an ninh, hai bên ủng hộ các cơ quan, doanh nghiệp quốc phòng an ninh hai nước tích cực tham gia các triển lãm, sự kiện trong các lĩnh vực liên quan được tổ chức tại mỗi nước. Hai bên cũng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác, đặc biệt là về phòng chống tội phạm mạng, tội phạm có tổ chức, phòng chống khủng bố, buôn bán ma túy …; nhất trí thúc đẩy việc đàm phán, thống nhất và ký kết các văn kiện hợp tác tương ứng.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã chuyển lời mời và bày tỏ mong muốn phía Ba Lan sẽ cử đoàn cấp cao sang dự Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10/2025.

Đánh giá cao việc tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hóa, biểu diễn nghệ thuật tại mỗi nước trong năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ba Lan, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ khanh Ba Lan nhất trí cần tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục–đào tạo, trong đó có việc dạy và học tiếng Việt và tiếng Ba Lan; hỗ trợ các hãng hàng không sớm nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa Thủ đô và các thành phố lớn của hai nước để thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, cũng như thúc đẩy thương mại và đầu tư. Hai bên thống nhất cần phát huy tiềm năng và dư địa hợp tác trên các lĩnh vực thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản, phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều lĩnh vực khác.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên bày tỏ quan ngại trước tình hình căng thẳng tại một số khu vực, nhấn mạnh các bên liên quan cần kiềm chế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Về Biển Đông, hai bên đề cao việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn và đề nghị Chính phủ Ba Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan làm ăn, sinh sống ổn định, hội nhập và đóng góp vào sự phát triển của Ba Lan, đồng thời phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

btng-ba-lan-9754.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski. (Ảnh: BNG)

* Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chào Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Sikorski khẳng định Việt Nam và Ba Lan có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được thử thách qua nhiều thăng trầm của lịch sử.

Bộ trưởng Sikorski đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp như hiện nay, hai bên cần phối hợp chặt chẽ để cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu, đóng góp vào duy trì hòa bình ổn định cũng như hợp tác ở hai khu vực.

Với quyết tâm cùng Việt Nam thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, Bộ trưởng Sikorski hoan nghênh việc hai Bộ Ngoại giao nối lại và duy trì thường xuyên cơ chế Tham vấn chính trị để trao đổi những vấn đề rất thiết thực, cụ thể trong quan hệ song phương và phối hợp trên các diễn đàn đa phương.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Ba Lan là đối tác quan trọng của Việt Nam ở Trung Đông Âu. Hai bên cần phát huy nền tảng 75 năm quan hệ hữu nghị truyền thống, phát huy tiềm năng thế mạnh và vị thế của Việt Nam tại ASEAN, Ba Lan tại EU để cùng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước và đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã chuyển tới Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan lời mời thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đồng thời cảm ơn Bộ trưởng Radosław Sikorski đã luôn dành những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ quý báu cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam–Ba Lan.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.