Việt Nam, Ấn Độ ngày càng đồng điệu trong các ưu tiên khu vực và toàn cầu

Phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Harsh V. Pant, Phó Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Nhà quan sát (ORF), nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ (2016-2026) và nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, ngày 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, ngày 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York. (Ảnh: TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Harsh V. Pant, Phó Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Nhà quan sát (ORF), nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ (2016-2026) và nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi.

Đánh giá về chặng đường phát triển quan hệ song phương trong 1 thập kỷ qua, Giáo sư Pant nhận định quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đã có bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng thực chất và toàn diện đúng như tên gọi. Từ khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai quốc gia tại châu Á, quan hệ hai nước đã mở rộng thành sự gắn kết với tầm nhìn chung về trật tự khu vực, đặc biệt là trong khuôn khổ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Theo Giáo sư Pant, Việt Nam và Ấn Độ ngày càng có sự đồng điệu về các ưu tiên khu vực và toàn cầu, thể hiện qua xu hướng gia tăng đáng kể các hoạt động tiếp xúc cấp cao, cũng như giao lưu giữa nhân dân hai nước. Hợp tác kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ, trong đó, Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ, đồng thời là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Giáo sư Pant nhấn mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ song phương trong thập kỷ qua, với nhiều bước tiến đáng kể như tăng cường hợp tác an ninh khu vực, cung cấp tàu hải quân, tổ chức những cuộc tập trận chung và mở rộng hợp tác hậu cần. Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân cũng ngày càng được tăng cường, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước.

Đề cập đến vai trò của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang có nhiều biến động, Giáo sư Pant cho rằng mối quan hệ này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc duy trì ổn định và cân bằng khu vực. Ông nhấn mạnh giữa lúc cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng và trật tự toàn cầu đang có nhiều chuyển dịch, những mối quan hệ giữa các quốc gia có cùng chí hướng như Việt Nam và Ấn Độ đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo đảm một khu vực rộng mở, tự do và không bị chi phối bởi các xu hướng bá quyền.

Theo Giáo sư Pant, việc hai nước không ngừng nâng tầm quan hệ từ mang tính biểu tượng sang thực chất đã góp phần tạo ra sự ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực, đồng thời giúp cân bằng tác động từ cạnh tranh giữa các cường quốc.

Về những thách thức hiện nay, Giáo sư Pant cho rằng một trong những vấn đề lớn nhất là hai nước cần nâng cao hơn nữa mức độ tham vọng trong quan hệ song phương. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động, các cơ chế hợp tác truyền thống và mô hình toàn cầu hóa đang gặp khó khăn, Việt Nam và Ấn Độ cần chủ động tìm kiếm các hướng hợp tác mới. Theo ông, hợp tác kinh tế dù đã tăng trưởng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, do đó, hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa liên kết kinh tế, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như tăng cường kết nối công nghiệp.

Giáo sư Pant cũng đề cao tầm quan trọng của chính sách tăng cường giao lưu nhân dân, thông qua trao đổi sinh viên, học thuật, truyền thông và các tổ chức nghiên cứu, nhằm tạo lập nền tảng vững chắc cho quan hệ lâu dài giữa hai nước. Bên cạnh đó, ông cho rằng bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn hiện nay đặt ra thách thức lớn đối với các quốc gia như Việt Nam và Ấn Độ trong việc duy trì tự chủ chiến lược, đòi hỏi hai nước cần tăng cường hợp tác để thích ứng với những biến động của tình hình quốc tế.

Đề cập đến chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, Giáo sư Pant đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác với Ấn Độ sau hơn 1 thập kỷ thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện. Theo ông, chuyến thăm cũng là dịp để hai bên nhìn lại những thành tựu đã đạt được, đồng thời thẳng thắn nhận diện các thách thức, qua đó nêu bật sự cần thiết phải tăng cường phối hợp ở cấp cao nhất. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động và thách thức lớn, việc lãnh đạo cấp cao hai nước trực tiếp trao đổi, tiếp xúc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình củng cố lòng tin và định hướng hợp tác.

Giáo sư Pant nhấn mạnh chuyến thăm sẽ góp phần khẳng định cam kết của hai nước về việc tiếp tục phát triển quan hệ song phương, vừa để ứng phó hiệu quả với các thách thức trong tương lai, vừa tận dụng những cơ hội mới nảy sinh từ chính những biến động của môi trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ngày 6/7/2026, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện thăm hỏi về tình hình mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở tại Trung Quốc

Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Ngày 6/7, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáu người chết, 11 người mất tích, Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều khu vực ở Quảng Tây, Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn liên tục hiếm gặp trong lịch sử, kéo theo thiên tai cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng, khoảng 77% số xã, thị trấn xuất hiện mưa bão, nhiều nơi có lượng mưa vượt mức kỷ lục, 6 người chết, 11 người mất tích, hàng chục nghìn người phải di dời khẩn cấp.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão lũ gây thiệt hại nặng tại Trung Quốc

Hoàn lưu bão Maysak tiếp tục gây mưa lớn khiến tình hình lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, diễn biến phức tạp, trong khi nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước các sông dâng cao và hàng chục nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Nhà máy nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Nhiệt điện mặt trời - công nghệ giúp Trung Quốc thực hiện mục tiêu carbon kép

Với cam kết đưa lượng phát thải carbon đạt đỉnh trước năm 2030 và đạt trạng thái trung hòa carbon trước năm 2060 (còn gọi là mục tiêu "carbon kép"), những công nghệ mới như nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy được Trung Quốc xác định là công cụ quan trọng để chuyển đổi cơ cấu năng lượng, giảm mạnh phát thải carbon.

Đại diện Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu" tặng bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai.

Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu” do Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao tặng

Ngày 5/7, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã được Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế (IHA) của Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu".

Nhà máy Điện rác Bác La tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc là dự án điển hình trong lĩnh vực xử lý rác thải đô thị kết hợp phát điện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trung Quốc thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn

Theo Tân Hoa Xã và TTXVN, Trung Quốc ngày 3/7 công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời ban hành chương trình hành động xây dựng “Trung Quốc tươi đẹp” (Beautiful China) trong cùng thời kỳ...

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chụp ảnh kỷ niệm cùng Thống đốc bang Tây Australia Christopher Dawson. (Ảnh: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth cung cấp)

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả

Thống đốc bang Tây Australia tin tưởng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth sẽ có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia; đồng thời đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thảo luận bàn tròn trong khuôn khổ Đối thoại.

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong lĩnh vực di sản văn hóa

Ngày 2/7, tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, diễn ra Đối thoại di sản văn hóa Trung Quốc-ASEAN. Năm nay kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, sự kiện nhấn mạnh thông điệp hợp tác bảo vệ di sản văn hóa là sợi dây quan trọng kết nối tình hữu nghị, tăng cường hợp tác khu vực.

Nước sông dâng cao tại Quảng Tây. (Nguồn: CGTN)

Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với mưa bão, lũ lụt ở miền nam

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, ngày 2/7, Cơ quan phòng, chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV để đối phó với lũ lụt và mưa bão ở tỉnh Hải Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông, đều thuộc miền nam Trung Quốc.