Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)
Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Theo Giáo sư Reena Marwah, trong bối cảnh môi trường khu vực và thế giới có nhiều biến động, cả Việt Nam và Ấn Độ đều theo đuổi chính sách tự chủ chiến lược, đề cao độc lập trong hoạch định chính sách đối ngoại, đồng thời ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Đây là nền tảng giúp quan hệ song phương tiếp tục phát triển bền vững.

Giáo sư Reena Marwah cho rằng sau 10 năm, hợp tác Việt Nam-Ấn Độ đã mở rộng mạnh mẽ từ các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng, năng lượng và giao lưu nhân dân sang những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, logistics, phát triển cảng biển, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2016-2026), chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5-7/5/2026 được giới học giả đánh giá là dấu mốc quan trọng, không chỉ củng cố nền tảng tin cậy chính trị giữa hai nước mà còn mở ra động lực hợp tác mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo bà, hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột chiến lược quan trọng nhất. Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp, cả hai nước đều có nhu cầu hiện đại hóa lực lượng quốc phòng, tăng cường năng lực tác chiến đa miền và nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Do vậy, hai nước có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ quốc phòng mới như thiết bị bay không người lái, công nghệ tên lửa, hệ thống phòng không và công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Ở góc độ kinh tế, Giáo sư Reena Marwah đánh giá Việt Nam và Ấn Độ có tính bổ trợ cao và còn nhiều dư địa hợp tác. Việt Nam sở hữu vị trí địa chiến lược quan trọng, đường bờ biển dài, là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển cảng biển, logistics và hội nhập kinh tế quốc tế được cho là phù hợp với nhu cầu phát triển hạ tầng và kết nối của Ấn Độ.

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ có lợi thế về công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), dịch vụ số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc kết hợp năng lực sản xuất, vị trí chiến lược và khả năng hội nhập của Việt Nam với công nghệ, nguồn nhân lực và quy mô thị trường của Ấn Độ có thể tạo ra động lực tăng trưởng mới cho cả hai nền kinh tế.

Giáo sư Reena Marwah cũng đánh giá cao định hướng phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam, thể hiện qua Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng chủ trương thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo bà, đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở ra dư địa hợp tác lớn với Ấn Độ trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ phần mềm, đào tạo nhân lực công nghệ cao, cũng như các ngành mới như đất hiếm, khoáng sản chiến lược, pin và công nghiệp 4.0-5.0.

Về thương mại và đầu tư, Giáo sư Reena Marwah cho rằng kim ngạch song phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Việt Nam có thế mạnh về dệt may, giày dép, điện tử, hàng chế tạo, cà phê và trà – những mặt hàng có triển vọng tại thị trường Ấn Độ với tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng. Trong khi đó, Ấn Độ có lợi thế về dược phẩm, năng lượng tái tạo và công nghiệp nặng.

Thương mại song phương có thể được thúc đẩy mạnh hơn nếu Ấn Độ xem xét giảm một số rào cản phi thuế quan và quá trình rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA) sớm được hoàn tất. Xu hướng doanh nghiệp lớn hai nước mở rộng hiện diện tại thị trường của nhau, như VinFast đầu tư vào Ấn Độ hay doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm tới hạ tầng cảng biển, logistics tại Việt Nam, cũng là những tín hiệu tích cực.

Bên cạnh kinh tế, Giáo sư Reena Marwah nhấn mạnh giao lưu nhân dân đang nổi lên như một trụ cột ngày càng quan trọng trong quan hệ song phương. Việc hai nước hiện có gần 90 chuyến bay mỗi tuần và lượng khách du lịch Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh cho thấy nhu cầu kết nối ngày càng lớn. Hai bên có thể cân nhắc mở thêm đường bay thẳng, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch và thu hút đầu tư vào khách sạn, dịch vụ nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng này.

Trên bình diện chiến lược và khu vực, Giáo sư Reena Marwah cho rằng Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ nhiều lợi ích tương đồng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và thượng tôn pháp luật quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Với vai trò ngày càng gia tăng tại châu Á và Nam Bán cầu, hai nước có tiềm năng trở thành những đối tác quan trọng trong thúc đẩy một trật tự khu vực cân bằng, rộng mở và dựa trên luật lệ.

Giáo sư Reena Marwah nhấn mạnh: “10 năm qua là nền tảng quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hai nước cần chuyển hóa quan hệ đối tác hiện nay thành những kết quả thực chất hơn trong thập niên tới”.

Đề cập tới chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ, Giáo sư Reena Marwah cho rằng chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Theo bà, điều này phản ánh định hướng của Việt Nam trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Ấn Độ trong triển khai chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kỳ mới.

Giáo sư Reena Marwah nhấn mạnh, chuyến thăm này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng trong thời gian kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà còn được kỳ vọng tạo xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng, thực chất và có tầm nhìn dài hạn hơn.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải A Giải sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc tặng các đơn vị đạt giải.

[Ảnh] Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026

Chiều 21/6, tại thành phố Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" bế mạc sau 3 ngày hoạt động sôi nổi và hào hứng.

Khẳng định sự hiện diện tại các sự kiện quốc tế

Khẳng định sự hiện diện tại các sự kiện quốc tế

Cùng đồng nghiệp tại các địa bàn nước ngoài, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đã luôn nỗ lực bám sát dòng chảy thông tin, không ngừng thích nghi và đổi mới, góp phần khẳng định sự hiện diện và bản sắc của Báo Nhân Dân - cơ quan báo chí chủ lực hàng đầu Việt Nam, tại các sự kiện quốc tế lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 100-TB/VPTW, ngày 19/6/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

(Ảnh có sử dụng AI)

Kỳ 2: Đổi mới và hội nhập - hiện thực hóa khát vọng ấm no, hạnh phúc của nhân dân

Giữa muôn vàn thử thách sau chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã từng bước vượt qua khủng hoảng, khơi dậy sức sản xuất, đổi mới chính trị, từng bước hội nhập và không ngừng chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống, hướng tới mục tiêu ấm no, hạnh phúc bền vững cho nhân dân.

Các diễn giả khẳng định công chúng luôn là trung tâm của mọi đổi mới.

Đổi mới sáng tạo trong báo chí để phụng sự công chúng và kiến tạo niềm tin

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2026, ngày 20/6, phiên thảo luận với tiêu điểm “Đổi mới, sáng tạo để tiếp cận bạn đọc, phát triển kinh tế báo chí” do Báo Nhân Dân tổ chức đã phác thảo một lộ trình cho báo chí trước những “cơn sóng” của công nghệ, mạng xã hội và phát triển báo chí dựa trên hành vi công chúng.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh cùng các diễn giả tham dự phiên thảo luận.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ niềm tin của nhân dân

Các chuyên gia cho rằng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hôm nay không đơn thuần là phản bác cái sai, mà quan trọng hơn, đó là quá trình củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Báo chí cách mạng phải lấy xây dựng niềm tin xã hội là mục tiêu căn bản, lâu dài.

Điện mừng Đảng Châu Phi vì Độc lập của Cabo Verde

Điện mừng Đảng Châu Phi vì Độc lập của Cabo Verde

Nhân dịp Đảng Châu Phi vì Độc lập của Cabo Verde (PAICV) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Cabo Verde vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng tới Ban Lãnh đạo Đảng PAICV.

Ủy ban ASEAN tại Vienna (ACV) gồm Đại sứ, Đại biện 8 nước thành viên Việt Nam, Philippines, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Lào và Singapore có cuộc làm việc với bà Monica Juma, Giám đốc Điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC).

Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN và Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm

Ngày 19/6, tại Vienna, Cộng hòa Áo, Ủy ban ASEAN tại Vienna (ACV) gồm Đại sứ, Đại biện 8 nước thành viên Việt Nam, Philippines, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Lào và Singapore đã có cuộc làm việc với bà Monica Juma, Giám đốc Điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC).

[Video] Thời sự 24h ngày 19/6: Khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong quan hệ ASEAN-Nga

[Video] Thời sự 24h ngày 19/6: Khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong quan hệ ASEAN-Nga

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nga; HĐND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định hơn 50 nội dung quan trọng; Khởi tố 24 vụ lừa đảo kỳ nghỉ du lịch, ước tính số tiền liên quan hơn 2.700 tỷ đồng.