Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa thiếu hụt nghiêm trọng cán bộ làm việc

Liên quan đến hàng loạt lãnh đạo, trưởng khoa, bác sĩ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C02), Bộ Công an triệu tập, bắt giữ những ngày qua, chiều 16/6, đơn vị này có văn bản hỏa tốc báo cáo Bộ Y tế. Theo đó, đến nay đã có 13 viên chức của đơn vị bị bắt giữ và triệu tập dẫn đến không còn cán bộ làm việc nên cầu cứu Bộ Y tế có phương án chỉ đạo, hỗ trợ ổn định nhân lực, đáp ứng yêu cầu công việc.
Đến chiều 16/6 đã có 13 lãnh đạo, bác sĩ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị C02 triệu tập và bắt giữ.
Đến chiều 16/6 đã có 13 lãnh đạo, bác sĩ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị C02 triệu tập và bắt giữ.

Cụ thể, văn bản số 141/VPYTW-HCQT ngày 16/6/2024 do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ký gửi Bộ Y tế báo cáo diễn biến mới nhất về việc C02 khám xét và triệu tập một số viên chức của đơn vị.

Theo đó, sáng 16/6, lực lượng C02 đã khám xét nơi ở của ông Lê Văn Hùng, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và triệu tập ông Nguyễn Thành Công, Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn về C02 tại Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp điều tra.

Như vậy, cho đến nay đã có 11 viên chức của viện và 2 cán bộ đã nghỉ hưu bị khám xét và triệu tập để làm việc, gồm: Nguyễn Văn Trọng, bác sĩ, Trưởng khoa Điều trị bắt buộc nam 1; Lý Thị Hoài Nam, bác sĩ, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu; Lâm Thị Ánh Hồng, Điều dưỡng trưởng Khoa Giám định; Nguyễn Văn Thành, bác sĩ, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nữ tổng hợp; Đặng Quốc Tuyên, Trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp; Nguyễn Thị Huyên, bác sĩ, Trưởng khoa Điều trị bắt buộc nam 4; Trương Thị Xuân Uyên, bác sĩ, Phó khoa phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nam 2; Phạm Văn Thắng, bác sĩ, Phó trưởng khoa Điều trị bắt buộc nam 4; Hà Ngọc Khánh, bác sĩ Khoa Điều trị bắt buộc nam 1. Hai cán bộ của Viện đã nghỉ hưu là Bùi Thế Hùng, bác sĩ, nguyên Viện trưởng; Nguyễn Thành Quang, nguyên Trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp kiêm Trưởng khoa Giám định.

"Hiện nay tình hình rất cấp bách, không còn cán bộ làm việc, Viện báo cáo hỏa tốc và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế để có phương án ổn định nhân lực công tác", văn bản nêu.

Theo thông tin ban đầu, việc C02 bắt giữ và triệu tập các đối tượng trên để điều tra, làm rõ việc lập hồ sơ liên quan đến kết quả giám định và điều trị cho bệnh nhân tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở phân viện phía nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở phân viện phía nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa trực thuộc Bộ Y tế, được công bố thành lập ngày 4/1/2016 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở phân viện phía nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Đơn vị này thực hiện giám định pháp y tâm thần theo các quy định của pháp luật; quản lý, điều trị các đối tượng có rối loạn tâm thần theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tố tụng; khám và điều trị người bệnh tâm thần có nhu cầu; tham gia đào tạo sau đại học về chuyên ngành pháp y tâm thần; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho bác sĩ, giám định viên Pháp y tâm thần.

Viện có quy mô 250 giường bệnh với bảy khoa chuyên môn, thực hiện công tác giám định pháp y tâm thần cho 10 tỉnh gồm: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, đồng thời có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo chuyên môn cho ba trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua bánh trung thu sớm. (Ảnh PHƯƠNG VY)

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo dịp Tết Trung thu 2026

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo dịp Tết Trung thu năm 2026.

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.