Nhiều khu vực trên thế giới đang trải qua những ngày tháng 6 ngột ngạt vì nắng nóng. Từ những đại lộ hào nhoáng của Paris hay London, cho đến những con phố sầm uất của Seoul hay Quảng Đông, nắng nóng kỷ lục đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của con người.
Ngày 25/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.
Từ lớp học tới các khu dự trữ sinh quyển, dự án góp phần đưa giáo dục bảo tồn đại dương đến gần hơn với học sinh, giáo viên và cộng đồng thông qua học liệu, trải nghiệm thực tế và các sáng kiến do học sinh dẫn dắt.
Ngày 25/6, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Tô Hoài Phương cho biết, trong 5 năm qua (giai đoạn 2021-2025), Cà Mau đã trồng mới thành công hơn 1.530ha rừng (bao gồm rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất), đạt 102% so kế hoạch đề ra.
Dự báo, ngày 25/6, miền bắc tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Hôm nay, nắng nóng tiếp tục là hình thái thời tiết chủ đạo trên nhiều khu vực, đặc biệt tại Trung Bộ với cường độ gay gắt trên diện rộng. Trong khi đó, Bắc Bộ duy trì trạng thái nắng nóng ban ngày nhưng có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm.
Ngày 24/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đã tiếp bà Hilde Solbakken, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Na Uy tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Hôm nay (24/6), nhiều tỉnh, thành phố tại Bắc Bộ và Trung Bộ hứng chịu thời tiết nắng nóng đặc biệt gay gắt. Thủ đô Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước, gần 41 độ C.
Trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn.
Chiều 24/6, tại xã Tràm Chim, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Chương trình tiếp nhận sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim năm 2026 (đợt 2).
Sáng 24/6, trên địa bàn ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bến sông Cái Lớn, làm sập hoàn toàn 3 căn nhà của người dân xuống sông, gây thiệt hại lớn về tài sản.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định cấm san lấp 67 hồ, ao trên địa bàn, nhằm duy trì khả năng tích nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước, tiếp nhận nước mưa, tạo cảnh quan.
Ngày 23/6, chuyến bay mang số hiệu VN604 của Vietnam Airlines từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan, đưa 6 cá thể sếu đầu đỏ về sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển đến Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp. Đây là đợt bàn giao thứ 2 theo chương trình hợp tác bảo tồn giữa Thái Lan và Việt Nam.
Sáng 23/6, tại Hà Nội, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Unilever Việt Nam phát động cuộc thi “Giải pháp Đổi mới tuần hoàn nhựa 2026” trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa hai bên giai đoạn 2026-2030.
Trước áp lực mất rừng và suy thoái rừng do mở rộng sản xuất nông nghiệp, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tài nguyên rừng và sinh kế người dân.
Hiện tượng El Niño có khả năng phát triển mạnh từ nửa cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, đặt ra yêu cầu cấp thiết nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm và chủ động ứng phó thiên tai.
Ngày 23/6, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cơn bão Mekkhala đã mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão); vị trí lúc 4 giờ ngày 23/6 của siêu bão Mekkhala ở vào khoảng 18,8N-125,2E, cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.
Ô nhiễm môi trường đang trở thành thách thức lớn đối với phát triển bền vững ở cả đô thị lẫn nông thôn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cần lời giải căn cơ từ tổ chức sản xuất, sinh hoạt, ứng dụng công nghệ mới và quản lý môi trường hiệu quả.
Sau 2 ngày nỗ lực, đến 4 giờ sáng 23/6, lực lượng chức năng đã kiểm soát được ngọn lửa cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn và Vạn An (tỉnh Nghệ An) bằng giải pháp lùi xa cắt đường băng trắng.
Dự báo hôm nay (23/6) khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Dự báo, ngày 23/6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước. Ở khu vực đông Bắc Bộ và tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Hôm nay, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục mở rộng khiến nắng nóng gia tăng trên diện rộng từ Bắc vào Trung Bộ. Miền Trung là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất với nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, trong khi Bắc Bộ cũng bước vào trạng thái oi bức kéo dài.
Dự báo, ngày 23-24/6, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Tại Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục gia tăng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Đến chiều 22/6, đám cháy rừng ở xóm 3, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An vẫn chưa được dập tắt. Trước nguy cơ đám cháy lan rộng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.
Ngày 22/6, tại thành phố Cần Thơ, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình - FOUR PAWS tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 146/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.
Ngày 22/6, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, bão MEKHALA đã tiếp tục mạnh thêm, vị trí lúc 7 giờ sáng nay của bão MEKHALA ở vào khoảng 17,5N-127,9E, cường độ lúc 7 giờ sáng nay mạnh cấp 14, giật trên cấp 17 và hiện bão cách phần phía đông của đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 550km.
Do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt cao kết hợp với gió phơn Tây Nam thổi mạnh đã khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Sau một đêm, đám cháy vẫn chưa thể dập tắt.
Dự báo, ngày 22/6, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì nắng nóng diện rộng, đặc biệt, Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, mưa dông vào chiều tối và đêm, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.