Về vụ đánh bom khủng bố đẫm máu ở Pa-ki-xtan

Ngày 28-3, Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn chính quyền tỉnh Pun-giáp D.Ca-đri cho biết, vụ tiến công liều chết đêm 27-3 nhằm vào công viên Gulshan Iqbal thuộc TP La-ho, thủ phủ tỉnh Pun-giáp, miền đông Pa-ki-xtan làm ít nhất 72 người chết, trong đó có 29 trẻ em và 315 người bị thương. Vụ tiến công xảy ra khi khu vực công viên đông người hơn thường lệ vì là ngày lễ Phục sinh, nhiều gia đình, nhất là phụ nữ và trẻ em, đang vui chơi.

Lực lượng an ninh Pa-ki-xtan được tăng cường tại nhiều thành phố. Ảnh PAN
Lực lượng an ninh Pa-ki-xtan được tăng cường tại nhiều thành phố. Ảnh PAN

Nhà chức trách đã nhận dạng được 54 thi thể và trao cho người thân của các nạn nhân này, trong khi các thi thể khác đang tiếp tục được nhận dạng. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Giới chức tỉnh Pun-giáp đã tuyên bố ba ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân.

Thủ tướng Pa-ki-xtan N.Sa-ríp và Tổng thống nước này M.Hu-xê-in lên án mạnh mẽ vụ tiến công nói trên; yêu cầu giới chức y tế của tỉnh Pun-giáp điều trị tốt nhất cho các nạn nhân bị thương.

* Theo IANS, Roi-tơ và TTXVN, nhóm Ta-li-ban ở Pa-ki-xtan Tê-rích E Ta-li-ban (TET) đã nhận tiến hành vụ tiến công liều chết tại công viên Gulshan Iqbal nói trên và cảnh báo các vụ tiến công tương tự sẽ còn diễn ra thời gian tới.

* Ngày 28-3, Pa-ki-xtan đã mở chiến dịch truy lùng các phiến quân đứng đằng sau vụ đánh bom liều chết ở La-ho. Người phát ngôn quân đội Pa-ki-xtan A.Ba-oa tuyên bố cần đưa thủ phạm ra pháp luật và không cho phép những kẻ vô nhân đạo man rợ tàn phá cuộc sống và tự do của người dân Pa-ki-xtan.

* Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã lên án mạnh mẽ vụ tiến công khủng bố đẫm máu tại La-ho, Pa-ki-xtan. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời bày tỏ đoàn kết với người dân và Chính phủ Pa-ki-xtan. Ông Ban Ki Mun kêu gọi nhanh chóng đưa thủ phạm ra trước công lý, hối thúc I-xla-ma-bát làm hết sức mình để bảo đảm an ninh cho người dân. Các nước Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ca-na-đa, In-đô-nê-xi-a… cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pa-ki-xtan N.Sa-ríp, Thủ tướng Ấn Độ N.Mô-đi nhấn mạnh không được khoan nhượng trong cuộc chiến chống khủng bố.

* Tối 27-3, quân đội Pa-ki-xtan đã được triển khai tới Vùng Đỏ ở thủ đô I-xla-ma-bát, nơi tập trung trụ sở Quốc hội, nhiều cơ quan chính phủ và đại sứ quán nước ngoài, để tăng cường kiểm soát an ninh và khôi phục trật tự, trong bối cảnh hàng nghìn người biểu tình đốt phá một trạm xe buýt và nhiều ô-tô ở gần Tòa nhà Quốc hội. Ước tính, khoảng 25 nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình nhằm phản đối vụ tử hình M.Ca-đri, cựu cảnh sát tỉnh Pun-giáp đã sát hại tỉnh trưởng Pun-giáp X.Ta-xê năm 2011. Nhà chức trách đã bắt giữ nhiều người biểu tình quá khích.

* Giới chức Ấn Độ đã tăng cường an ninh tại thủ đô Niu Đê-li tối 27-3 sau khi khách sạn năm sao Radisson Hotel nhận được cuộc điện thoại cảnh báo khả năng xảy ra các vụ tiến công khủng bố ở thành phố này. Cảnh sát Niu Đê-li đã lập tức tiến hành điều tra vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.