“Vé thông hành” vào chuỗi giá trị toàn cầu

Thị trường xuất khẩu đang thay đổi nhanh, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về môi trường, phát thải các-bon, truy xuất nguồn gốc, sản phẩm xanh, trách nhiệm xã hội và minh bạch quản trị.

Với tiềm năng, lợi thế trong sản xuất và xuất khẩu hàng hóa, tỉnh Lâm Đồng tập trung thực hành ESG (Environmental-môi trường, Social-xã hội, Governance quản trị doanh nghiệp), chuyển đổi xanh và quản trị số, hướng đến tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bảo đảm yêu cầu “luật chơi” mới

Lâm Đồng hiện có hơn 30 nghìn doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, với các sản phẩm như cà-phê, chè, rau củ quả, hoa, thực phẩm chế biến, dệt may, gỗ và sản phẩm công nghiệp có tiềm năng tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế. Sản phẩm của tỉnh đã hiện diện tại các thị trường châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hạn chế về công nghệ và nguồn lực. Chi phí đầu tư công nghệ, kiểm kê phát thải, thay đổi quy trình, đào tạo nhân lực và xây dựng hệ thống quản trị có thể tạo sức ép đáng kể.

Trước đây, doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng giá, chất lượng, tiến độ giao hàng và khả năng mở rộng thị trường. Những yếu tố này vẫn quan trọng, nhưng không còn đủ để bảo đảm năng lực cạnh tranh. Nhiều chuyên gia cho rằng, để đi xa hơn, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “có sản phẩm để bán” sang đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường, có dữ liệu để chứng minh, có hệ thống quản trị để kiểm soát và có năng lực giải trình với đối tác. Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Bùi Trung Nghĩa cho rằng: “Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp Lâm Đồng bước vào các chuỗi giá trị có yêu cầu cao hơn”. Theo ông, “luật chơi” của thị trường quốc tế đang thay đổi nhanh, trong đó các thị trường phát triển ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, môi trường, phát thải các-bon, sản phẩm xanh, trách nhiệm xã hội và minh bạch trong quản trị.

Kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp hình thành hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu, từ sản xuất, năng lượng, nguyên liệu, phát thải đến chất lượng sản phẩm và chuỗi cung ứng. Đây là nền tảng để kiểm soát hoạt động, cung cấp thông tin và giải trình với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư. Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế-tài chính, Bộ Tài chính phân tích, chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu tất yếu khi doanh nghiệp tham gia các chuỗi thương mại toàn cầu. Việt Nam hiện đã tham gia 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) và đang tiếp tục đàm phán FTA mới; trong đó, các hiệp định thế hệ mới đã đưa nhiều cam kết về môi trường và xã hội vào nội dung thực thi. Các yêu cầu xanh đang được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách tại các thị trường xuất khẩu lớn.

Chuyên gia ESG Bùi Thị Mai Hương, Giám đốc Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp phải mở ba “cánh cửa” để bước vào thị trường toàn cầu: Yêu cầu của thị trường, chi phí chuyển đổi và khả năng tiếp cận vốn. Trong đó, ESG có thể giúp doanh nghiệp nhận diện khoảng cách giữa thực trạng và yêu cầu cần đáp ứng. “ESG không phải là quá trình làm cho doanh nghiệp trở nên hoàn hảo, mà là chặng đường để doanh nghiệp nâng cấp từ ngày hôm qua để có thể phát triển tốt hơn vào ngày mai”, bà Mai Hương phân tích.

Hướng đến thương mại xanh

Thương mại xanh đang trở thành yêu cầu ngày càng rõ đối với doanh nghiệp muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các yêu cầu về ESG, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn kỹ thuật xanh ngày càng phổ biến; nhà nhập khẩu, tập đoàn lớn và nhà đầu tư cũng đòi hỏi doanh nghiệp có khả năng cung cấp dữ liệu, chứng minh và giải trình quá trình sản xuất. Theo ông Nghĩa, đây là động lực để doanh nghiệp đổi mới quản trị, nâng năng suất, tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí, nâng chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Quản trị số giúp doanh nghiệp nâng chất lượng dữ liệu, ra quyết định nhanh hơn, tăng tính minh bạch và kiểm soát tốt hơn quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, áp dụng ESG giúp nhận diện các tác động về môi trường, xã hội và quản trị, từ đó kiểm soát rủi ro, nâng cao trách nhiệm và xây dựng niềm tin với khách hàng, đối tác, người lao động và nhà đầu tư. “Khi chuyển đổi số kết hợp chuyển đổi xanh, doanh nghiệp có thể hình thành một hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó các thông tin về sản xuất, năng lượng, nguyên liệu, phát thải, chất lượng sản phẩm và chuỗi cung ứng được quản lý ngày càng minh bạch”, ông Nghĩa cho biết.

Tiêu chuẩn xanh là điều kiện để bước vào thị trường, còn dữ liệu và quản trị số giúp doanh nghiệp chứng minh khả năng đáp ứng. Giám đốc Trung tâm giải pháp ESG Tập đoàn FPT Phạm Tuân gọi các tiêu chuẩn ESG là “hộ chiếu để xuất khẩu”. Theo ông, ESG tạo ra lượng dữ liệu lớn từ nhiều khâu, vì vậy quản trị số cần bắt đầu từ chuẩn hóa dữ liệu, gắn dữ liệu với quy trình vận hành, sau đó sử dụng dữ liệu phục vụ quyết định quản trị và phân tích.

Với Lâm Đồng, chuyển đổi xanh cần được bắt đầu từ những dữ liệu gần với hoạt động sản xuất nhất, phải đi từ vùng nguyên liệu, người sản xuất đến doanh nghiệp chế biến, phân phối và logistics. Nếu yêu cầu xanh chỉ được đặt ra ở khâu cuối cùng, doanh nghiệp sẽ khó kiểm soát đầy đủ nguồn gốc và tác động môi trường của sản phẩm. Đây cũng là trách nhiệm cần sự tham gia của chính quyền địa phương. Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo cho rằng, địa phương giữ vai trò cầu nối thực thi chính sách, cung cấp thông tin và thiết kế các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Cùng với đào tạo, tư vấn, địa phương có thể thúc đẩy phát triển khu công nghiệp sinh thái, cụm sản xuất xanh, xử lý chất thải tập trung, giao thông và logistics xanh.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Lâm Đồng Nghiêm Đình Hiếu cho biết, để có “vé thông hành” vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần cập nhật chính sách xanh của từng thị trường, chuẩn bị sớm, xây dựng lộ trình phù hợp, từng bước hoàn thiện dữ liệu và hệ thống quản trị. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Lâm Đồng ngày càng năng động, có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Quốc lộ 40B, tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Tây Nguyên và cửa khẩu quốc tế Bờ Y. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cấp thiết đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 40B

Quốc lộ 40B là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Tây Nguyên và Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Việc nâng cấp tuyến sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tăng khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển với vùng dược liệu, nông sản phía tây.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ

Ngày 2/10 tại Đà Nẵng, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, làm việc, cắt băng khánh thành bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho Vùng 3 Hải quân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026

Ngày 2/10, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương hành động quyết liệt, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Quảng Ngãi tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế-xã hội nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 9%. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026

Năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu tăng trưởng 9%. Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế-xã hội.

Tình huống giả định diễn tập: các đối tượng quá khích bị kẻ xấu xúi giục, kích động tấn công lực lượng Công an. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Diễn tập thành công phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên

Cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an, Công an địa phương và các lực lượng liên quan, cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng.

Các bạn trẻ xã Thạnh Bình tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Tiếp nối truyền thống hiếu học trên quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng

Những năm qua, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm đầu tư giáo dục, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến công tác khuyến học, khuyến tài. Những nỗ lực ấy đang góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học, khuyến khích thế hệ trẻ trên quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng vươn lên bằng tri thức.

Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh được xây dựng khang trang.

“Phao cứu sinh” của người dân vùng lũ

Những tháng cuối năm 2025, mưa bão, lũ lụt xảy ra dồn dập, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Đắk Lắk. Trước dự báo thiên tai ngày càng phức tạp, cực đoan, năm 2026, tỉnh quyết định đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ.