Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm “Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong triển khai đường lối đối ngoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Tọa đàm.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh là một kho tàng tri thức phong phú, là nền tảng xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

Chia sẻ một số điểm về vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vào công tác của Bộ Ngoại giao hiện nay, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược đóng vai trò quan trọng nhằm giữ được thế chủ động trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần quán triệt và vận dụng phương châm kiên định mục tiêu, nguyên tắc, song linh hoạt, sáng tạo, cơ động trong sách lược.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ hy vọng, các thế hệ cán bộ ngoại giao, nhất là cán bộ trẻ, hiểu đầy đủ, sâu sắc về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó, vận dụng và triển khai hiệu quả trong thực tiễn đối ngoại.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao nhấn mạnh, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh được khởi nguồn từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa và ngoại giao Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt là vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, thông qua quá trình Người đã hoạt động khảo sát thực tiễn trong nước và thế giới.

Nhận định đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển chiến lược, đặt ra những nhiệm vụ quan trọng với ngành ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, việc không ngừng nghiên cứu, học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh có tầm quan trọng quyết định đối với việc triển khai thực hiện thành công đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

Buổi Tọa đàm là dịp để tưởng nhớ công ơn và những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp ngoại giao, giúp cán bộ ngoại giao nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh - di sản quý giá Người đã để lại làm kim chỉ nam cho ngành ngoại giao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh vẫn là những chuẩn mực để hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước dựa vào đó mà xử lý thành công những vấn đề mới đặt ra.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm được lắng nghe chia sẻ quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành của Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao về những khía cạnh của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, những câu chuyện lịch sử và những suy ngẫm được rút ra từ đó. Chặng đường bảo vệ và xây dựng Tổ quốc vượt qua bao thử thách của ngành ngoại giao đã chứng minh giá trị trường tồn, vượt thời gian của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Những bài học như “dĩ bất biến ứng vạn biến”, “ngoại giao tâm công” luôn vẹn nguyên giá trị trước những biến đổi của thời cuộc.

Tọa đàm cũng lắng nghe những chia sẻ của các đơn vị và Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao về thực tiễn ứng dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong công việc hiện nay. Nội dung các bài tham luận, ý kiến thảo luận tại Tọa đàm đi sâu, làm rõ về phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh với những góc nhìn mới. Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm vận dụng tốt hơn tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.