Vận động đồng bào các dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, trong năm qua đơn vị này đã phối hợp Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai làm tốt chương trình Vận động đồng bào các dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Cán bộ Đồn Biên phòng A Mú Sung tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung.
Cán bộ Đồn Biên phòng A Mú Sung tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung.

Theo đó, 2 cơ quan đã bám sát kế hoạch phối hợp đề ra, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin giữa 2 cơ quan; Chỉ đạo, hướng dẫn các đồn Biên phòng và Phòng Dân tộc các huyện, thành phố biên giới thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc.

Đã tổ chức 1 Hội nghị tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số tại huyện Bát Xát. Tuyên truyền thực hiện can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn, và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Tả Gia Khâu, Dìn Chin được 6 buổi/780 lượt người tham dự.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở được 47 tổ chức quần chúng và các đoàn thể, kết nạp mới được 210 đảng viên.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cử 13 đồng chí cán bộ tăng cường cho các xã, thị trấn biên giới giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, 4 đồng chí Chỉ huy đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, 12 đồng chí cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp xã; giới thiệu 109 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới; phân công 357 cán bộ, đảng viên đồn Biên phòng phụ trách giúp đỡ 1.734 hộ gia đình/8.089 khẩu ở địa bàn các xã, phường, thị trấn biên giới.

Phối hợp với y tế địa phương, tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân ở khu vực biên giới được 2.562 người dân; cấp phát thuốc miễn phí trị giá 137 triệu đồng, phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ 150 triệu đồng tiền mặt mua vật liệu xây dựng, cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công xây dựng nhà văn hóa thôn Sả Chải, xã Pha Long.

Ngoài ra còn hỗ trợ con giống, cây giống, xây nhà cho các hộ nghèo, làm đường giao thông nông thôn. Củng cố và kiện toàn được 80 tổ tự quản đường biên, mốc giới/1.117 hộ; tổ tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới 317 tổ/3.276 thành viên; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Qua đó, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Năm 2023 nhân dân khu vực biên giới đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng 150 nguồn tin, trong đó có rất nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Chương trình phối hợp năm 2023 đã đạt được kết quả cao, góp phần tích cực nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, tăng cường công tác tuyên truyền để đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, cùng với Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu; khuyến khích, hỗ trợ kịp thời để đồng bào vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Nắm tình hình tư tưởng của nhân dân kịp thời để tham mưu xử lý các vấn đề nảy sinh.

Đồng thời, đã đề ra các nhiệm vụ phối hợp thực hiện trong năm 2024, với những nội dung trọng tâm, cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan. Nhân dịp này lãnh đạo hai cơ quan đã trao khen thưởng cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.