Vai trò tổ chức đoàn thể trong mô hình bộ máy Công an mới

Theo Công an thành phố Hà Nội, lần kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy đã tác động trực tiếp đến Công an cấp huyện với hơn 10 nghìn cán bộ, chiến sĩ.
Các đại biểu tham dự tọa đàm.
Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức Tọa đàm “Vai trò của các tổ chức đoàn thể và đoàn viên, hội viên Công an Thủ đô trong vận hành, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy mới khi không tổ chức Công an cấp huyện”.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: Với tâm thế gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về không tổ chức Công an cấp huyện, Công an thành phố đã khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và triển khai bộ máy mới đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an theo hướng “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại tọa đàm.
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại tọa đàm.

Đây là một trong những lần kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy lớn, chưa có tiền lệ của Công an thành phố Hà Nội, nằm trong xu thế chung về tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị, là một trong bảy định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại tọa đàm, ý kiến của các cán bộ, đoàn viên, hội viên Công an thành phố đã thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai một số nhiệm vụ công tác theo mô hình mới; cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, không tổ chức công an cấp huyện.

Toạ đàm tiếp nhận sự tham gia đóng góp ý kiến từ nhiều góc độ, đặc biệt từ đoàn viên, hội viên Công an cấp cơ sở; ghi nhận tinh thần trao đổi cởi mở, hiến kế các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó tạo sự lan tỏa, thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng Công an Thủ đô, giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và sự chủ động thích ứng với tổ chức bộ máy mới khi không tổ chức Công an cấp huyện.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng đã chia sẻ với sự vất vả, ghi nhận những cố gắng của cán bộ, chiến sĩ khi có sự thay đổi trong công tác và trong cuộc sống.

Khẳng định, thời gian tới, nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng Công an thành phố rất nhiều, đòi hỏi quyết tâm cao, thống nhất ý chí trong toàn lực lượng, trong đó, đoàn viên, hội viên tiếp tục là lực lượng nòng cốt, xung kích. Do vậy, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị, cần tiếp tục nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể trong định hướng tư tưởng.

Đặc biệt là, làm tốt công tác giáo dục, động viên tinh thần đoàn viên, hội viên thích nghi với mô hình tổ chức bộ máy mới; tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, bảo đảm tuyệt đối chủ trương không gián đoạn, ngắt quãng công việc, không để sót lọt các vụ việc, đối tượng, không để phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Đại biểu đoàn viên Công an nhân dân nêu ý kiến tại toạ đàm.
Đại biểu đoàn viên Công an nhân dân nêu ý kiến tại toạ đàm.

Cùng với đó là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình tổ chức bộ máy mới; phát huy sáng kiến, cải tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng Công an Thủ đô.

Là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị, đoàn viên, hội viên Công an Thủ đô phải luôn khắc ghi lời dạy: "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", trung thành tuyệt đối với Đảng, yêu ngành, yêu nghề, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân - Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến đánh giá: Tọa đàm thiết thực, bám sát thực tế, phát huy được vai trò của tổ chức đoàn thể trong định hướng tư tưởng, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên nâng cao năng lực, chủ động thích ứng với mô hình tổ chức mới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.