Vai trò hợp tác xã trong tái cơ cấu nông nghiệp ở Đắk Nông

Các hợp tác xã (HTX) ở Đắk Nông đã và đang tham gia khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; từng bước dẫn dắt nông dân áp dụng khoa học sản xuất, chế biến nông sản theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân.

Hợp tác xã Bechamp Đắk Nông tổ chức tập huấn cho các thành viên về quy trình chế tạo, sử dụng các loại phân, thuốc hữu cơ trong sản xuất cà-phê hữu cơ...
Hợp tác xã Bechamp Đắk Nông tổ chức tập huấn cho các thành viên về quy trình chế tạo, sử dụng các loại phân, thuốc hữu cơ trong sản xuất cà-phê hữu cơ...

ĐỔI MỚI TƯ DUY SẢN XUẤT

HTX Bechamp Đắk Nông được thành lập năm 2021, với số vốn ban đầu là 24 triệu đồng và 8 thành viên tham gia sản xuất cà-phê. Đến nay, sau 4 năm hoạt động, HTX đã có 40 thành viên với hơn 120 ha đất nông nghiệp, bao gồm 70 ha cà-phê và khoảng 50 ha trồng hồ tiêu, sầu riêng, bơ… đều được canh tác theo quy trình hữu cơ. Hiện đã có 18 ha cà-phê được chứng nhận hữu cơ quốc gia, sản lượng đạt khoảng 42 tấn mỗi vụ. Không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất, HTX Bechamp đã đầu tư hơn 7 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến cà-phê bột đạt chuẩn hữu cơ, vừa tạo đầu ra ổn định, vừa nâng tầm giá trị sản phẩm. Năm 2024, sản phẩm cà-phê bột của HTX đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường lớn hơn.

Giám đốc HTX Bechamp Đắk Nông Hà Công Xã cho biết, ngay từ đầu, HTX đã xác định hướng đi: Sản xuất cà-phê hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường và sức khỏe người sản xuất; đồng thời, các thành viên còn là người đồng hành trong hành trình thay đổi tư duy làm nông nghiệp. Để tăng hiệu quả, HTX xây dựng hội đồng khoa học gồm các chuyên gia đầu ngành, tự nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm vi sinh vật bản địa, giúp cải tạo đất và chăm sóc cây trồng hiệu quả với chi phí thấp. HTX Bechamp không chỉ là nơi sản xuất cà-phê hữu cơ, mà còn là hình mẫu chuyển đổi tư duy từ nông nghiệp hóa học sang nông nghiệp sạch, từ sản xuất đơn lẻ sang mô hình liên kết, từ chạy theo năng suất sang chú trọng chất lượng và môi trường.

Trong khi đó, chứng kiến nông dân địa phương thúc ép cây trồng bằng các loại phân bón hóa học để tăng năng suất, dùng thuốc bảo vệ thực vật xử lý sâu bệnh gây ô nhiễm môi trường, bà Nguyễn Thị Toản ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong đã đứng ra vận động các hộ dân chuyển đổi canh tác theo hướng hữu cơ. Ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự kiên trì và trách nhiệm với cộng đồng, bà Toản đã liên kết được một số hộ thực hiện mô hình vườn mẫu cho sản phẩm sạch, giá bán cao, đầu ra ổn định. Từ kết quả này, nhiều người dân trong vùng đã chủ động liên kết cùng sản xuất theo quy chuẩn chứng nhận. Đến nay, bà Toản đã thành lập được HTX Nông nghiệp-Dược liệu-Dịch vụ thương mại Thịnh Phát do bà làm Giám đốc, với 201 thành viên và thành viên liên kết sản xuất trên diện tích gần 800 ha gồm cà-phê, hồ tiêu, dược liệu, rau, củ, quả.

Nhiều thành viên HTX mạnh dạn chuyển đổi những vùng trồng cà-phê cằn cỗi, nguy cơ ảnh hưởng thiếu nước bởi hạn hán sang trồng cải thảo VietGAP mang lại lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/ha/năm. Hiện, HTX đang liên kết về đầu ra cho cải thảo với Công ty CJ Foods Việt Nam ở Long An để chế biến cải thảo làm kim chi xuất khẩu sang Hàn Quốc; liên kết bao tiêu các sản phẩm cà-phê, hồ tiêu cho thành viên, nông dân với giá cao hơn so với sản xuất bình thường. Năm 2016, ông Đặng Tấn Huynh ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp liên kết với Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà sản xuất hồ tiêu bền vững. Sau đó, ông vận động, liên kết với 10 hộ sản xuất hồ tiêu trên địa bàn để thành lập Hợp tác xã Hồ tiêu hữu cơ Đồng Thuận do ông làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Huynh cho biết, ban đầu HTX chỉ có 11 thành viên với 60 ha hồ tiêu hữu cơ. Sau đó, thấy giá bán cao hơn, bảo vệ môi trường tốt, an toàn cho sức khỏe người sản xuất nên số nông hộ tham gia tăng lên 30 thành viên và diện tích sản xuất tăng hơn 80 ha, hồ tiêu đạt tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ kỹ thuật, HTX còn đóng vai trò cầu nối, mắt xích liên kết giữa nông dân và thị trường. Hiện, HTX đang liên kết với 2 công ty lớn để tiêu thụ sản phẩm cho thành viên; mỗi năm tiêu thụ khoảng 80 tấn hồ tiêu hữu cơ xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và một số nước châu Âu.

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Tỉnh Đắk Nông hiện có 3 Liên hiệp HTX nông nghiệp và 259 HTX nông nghiệp với tổng số hơn 5.000 thành viên, số lao động thường xuyên trong các HTX ước khoảng 4.000 người, tổng vốn điều lệ của các HTX khoảng 100 tỷ đồng, doanh thu bình quân của HTX năm 2024 ước đạt 1,5 tỷ đồng.

Theo đánh giá, thời gian qua các HTX đã tập hợp được lực lượng sản xuất phát triển theo hướng bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nhất là đối với cây trồng chủ lực của tỉnh như cà-phê, hồ tiêu được mở rộng diện tích, phát triển theo hướng tập trung, liên kết sản xuất hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa. Ngày càng có nhiều HTX kiểu mới với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm hoàn chỉnh từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ.

Toàn tỉnh hiện có 37 chuỗi giá trị sản phẩm cà-phê, tiêu, rau đậu, củ quả, lúa gạo và chăn nuôi do các HTX xây dựng. Có 26 sản phẩm của 23 HTX đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 5 sản phẩm đạt 4 sao, 21 sản phẩm đạt 3 sao. Nhiều mặt hàng nông sản của các HTX trên địa bàn tỉnh đạt chứng nhận UTZ, Oganic, EU, UDA, YAZ, Fairtrade, tiêu chuẩn hữu cơ, tiêu chuẩn ngành hàng đáp ứng thị trường xuất khẩu khu vực và quốc tế. Cụ thể, sản phẩm chanh dây của HTX Tia Sáng ở thành phố Gia Nghĩa xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc khoảng 500 tấn/năm. Từ năm 2018 đến nay, sản phẩm gấc của HTX Nam Hà, huyện Cư Jút xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc hơn 100 tấn. Mỗi năm có khoảng 500 tấn sản phẩm cà-phê của các HTX xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Mỹ; khoảng 1.000 tấn hồ tiêu của các HTX xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông,…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Nông Ngô Xuân Đông cho biết, các HTX hiện là cánh tay nối dài của ngành nông nghiệp, trở thành mắt xích quan trọng trong phát triển chuỗi giá trị liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; giữ vai trò quan trọng thúc đẩy hình thành các tổ hợp tác. Thông qua HTX, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được công nhận, hàng chục sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận OCOP, Oganic, EU, UDA, YAZ, Fairtrade… góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương.

Chủ tịch Liên minh HTX Đắk Nông Nguyễn Khải cho biết, từ kết quả thực tiễn cho thấy, các HTX đã và đang khẳng định rõ vai trò nòng cốt, dẫn dắt, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hiện nay các HTX đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Đắk Nông phấn đấu đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 có khoảng 360 HTX, với hơn 17.000 thành viên; hơn 60% HTX hoạt động có hiệu quả; 50% HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Liên minh HTX sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ các HTX xây dựng hạ tầng sản xuất như nhà máy, nhà kho, sân phơi, máy móc thiết bị chế biến sâu. Tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ hạ tầng chuyển đổi số trong quản trị điều hành hoạt động của các HTX, xây dựng và nhân rộng những mô hình tiên tiến… ■

Có thể bạn quan tâm

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Quang cảnh hội nghị.

Tiên phong ứng dụng các kỹ thuật cao, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng

Ngày 15/3, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026. Hội nghị khoa học năm nay quy tụ hơn 900 đại biểu, cùng hàng trăm chuyên gia, giảng viên, bác sĩ đầu ngành đến từ nhiều bệnh viện lớn trên cả nước.

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Hoàng Vân (giữa) tại cuộc thi. (Ảnh: BÌNH NGUYỄN)

Nữ doanh Thành phố Hồ Chí Minh đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026

Đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 khép lại, thí sinh Nguyễn Hoàng Vân giành ngôi vị cao nhất. Chinh phục vương miện cùng 2 giải phụ, nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh còn tạo ấn tượng bằng câu trả lời ứng xử giàu cảm hứng và câu chuyện kinh doanh gắn với việc giúp những người lầm lỡ tìm lại con đường trở về.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm (thứ hai, bên phải) bỏ phiếu bầu cử tại Tổ dân phố Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương-Đà Lạt.

Lâm Đồng hòa chung khí thế Ngày hội non sông

Hòa chung khí thế Ngày hội non sông, từ sáng sớm 15/3, hơn 2,7 triệu cử tri Lâm Đồng bắt đầu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 2.301 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Mùa Xuân ở Tây Nguyên thường kéo dài để người dân nghỉ ngơi sau cả năm vất vả.

Xuân an vui trên đại ngàn Tây Nguyên

Tây Nguyên, mùa Xuân mang dáng dấp rất đặc biệt. Người dân gọi đó là mùa “ning nơng”, mùa “ăn năm uống tháng”..., thường bắt đầu từ cuối tháng 11 năm trước và kéo dài đến tận tháng 3, tháng 4 năm sau.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các khu vực bầu cử sớm ở Đắk Lắk diễn ra an toàn, nghiêm túc

Sáng 14/3, 11 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bầu cử sớm một ngày so với ngày ấn định trên toàn quốc. Trong đó, có 2 khu vực bầu cử thuộc Công an tỉnh và 1 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 8 khu vực bầu cử thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các cử tri nghiêm chỉnh chờ bỏ phiếu.

Bầu cử sớm tại Lâm Đồng diễn ra thuận lợi, đúng quy định

Sáng 14/3, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 1, xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng), đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng dự Lễ khai mạc bầu cử sớm tại khu vực bỏ phiếu số 19.

Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn phường Pleiku “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Thế hệ trẻ tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng

Tại Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang được viết tiếp bởi những đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thế hệ trẻ trên mảnh đất này đang góp phần thổi bùng ngọn lửa đổi mới tại các thôn, làng, phố thị.

Các chiến sĩ chuẩn bị cho khu vực bầu cử.

Lâm Đồng sẵn sàng cho điểm bầu cử sớm

Theo kế hoạch, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 (xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) sẽ bỏ phiếu sớm hơn kế hoạch một ngày. Để ngày hội non sông thành công, lực lượng vũ trang đã phối hợp địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng cho bầu cử.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Gỡ khó cho hàng trăm dự án tồn đọng

Hàng trăm dự án đầu tư ngoài ngân sách tại Lâm Đồng, với tổng vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng đang bị “mắc kẹt” do nhiều rào cản về pháp lý, quy hoạch, đất đai… Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các dự án tồn đọng được địa phương xác định là nhiệm vụ cấp bách.

Người dân xã Ia Hiao tự nguyện tháo dỡ cổng, hàng rào hiến đất mở đường.

Những tuyến đường mang tên “Ý Đảng-lòng dân”

Từ những con đường đất nhỏ hẹp, lầy lội mỗi mùa mưa, nay xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) hiện hữu hệ thống đường bê-tông kiên cố, rộng rãi, nối liền các thôn, buôn. Đây là thành quả từ công trình mang tên “Ý Đảng-lòng dân” được hoàn thành sau gần ba tháng thi công với sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân.

Mía đang trở thành cây trồng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Đổi thay trên cao nguyên

Trên những triền đồi gió lộng ở phía tây Gia Lai, ký ức về những mùa rẫy mì, bắp, lúa cằn cỗi vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nhiều người dân Ba Na, Gia Rai. Nhưng hôm nay, những cánh đồng mía bạt ngàn xanh ngát, rì rào trong gió đã làm đổi thay đời sống đồng bào nơi đây.

Nông dân xã Sơn Hạ liên kết với doanh nghiệp chuyển đổi cây trồng không hiệu quả thành vùng nguyên liệu dứa.

Liên kết sản xuất nông sản

Từ chủ trương thu hút đầu tư và phát triển kinh tế vùng miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, nhiều doanh nghiệp chủ động gắn kết với chính quyền cơ sở để xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk trao đổi với những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2025.

Giữ vững “thế trận lòng dân” ở địa bàn chiến lược

Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh lại bước vào một chu kỳ phát triển mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Trong dòng chảy ấy, nhiệm vụ củng cố quốc phòngan ninh luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng hàng đầu.

Trai gái người H'Mông ở Lâm Đồng ném pao trong ngày hội mùa xuân.

Gìn giữ bản sắc bằng sự chọn lọc

Mỗi độ xuân về, tiếng khèn H'Mông lại vang vọng giữa đại ngàn, các bản làng người H'Mông ở khu vực phía tây Lâm Đồng bước vào không khí rộn ràng của lễ hội. Trên những bãi đất rộng đầu bản, từng nhóm thanh niên, thiếu nữ tụ hội, ném pao, hát giao duyên, gửi gắm những ước vọng tuổi trẻ.