UTH - Hạt nhân trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đường sắt của Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng giao thông quốc gia, hệ thống đường sắt tốc độ cao bắc-nam, các tuyến đường sắt liên vùng và mạng lưới metro tại các đô thị lớn không chỉ là những dự án giao thông mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh tham quan Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao tại UTH. (Ảnh: UTH)
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh tham quan Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao tại UTH. (Ảnh: UTH)

Để thực hiện được những mục tiêu quốc gia về hạ tầng giao thông đó, nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò then chốt. Xác định tầm quan trọng của mục tiêu đó, Chính phủ đã ban hành Quyết định 2230/QĐ-TTg đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực đường sắt từ nay đến năm 2030, hướng tới khả năng tự chủ trong thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì các tuyến đường sắt hiện đại.

Trong hệ sinh thái các cơ sở đào tạo giao thông vận tải cả nước, Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) được xem là một trong những đơn vị nòng cốt, tiêu biểu, đặc biệt tại khu vực phía nam, nơi sẽ triển khai nhiều dự án đường sắt quan trọng trong thời gian tới.

Tư duy đột phá: Đào tạo gắn với công nghệ thế hệ mới

Nhiều năm trước, đào tạo đường sắt ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào khai thác truyền thống: vận hành tàu thường, bảo trì cơ bản, quy trình vận tải đường sắt cũ. Tuy nhiên, sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành đường sắt thế giới, nhất là lĩnh vực metro và đường sắt tốc độ cao đặt ra tư duy và hành động mới: nguồn nhân lực phải theo chuẩn của các hệ thống tiên tiến; công nghệ mới cần được tiếp cận, thực hành ngay từ nhà trường.

Là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong đổi mới tư duy đào tạo theo chuẩn 4.0, UTH không chỉ giảng dạy lý thuyết mà còn chủ động xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

605520564-1170442125268618-9037129598225061899-n.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trao đổi cùng lãnh đạo, cán bộ và sinh viên Trường đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, sinh viên không chỉ học kỹ thuật mà còn được tiếp cận mô phỏng, nghiên cứu, thực hành các hệ thống vận hành hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Hoạt động hợp tác quốc tế của UTH cũng cho thấy tầm nhìn xa của nhà trường.

Những năm gần đây, nhà trường đã thiết lập mạng lưới hợp tác sâu rộng với những đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đường sắt: Tập đoàn Metro Quảng Châu - vận hành hệ thống metro quy mô lớn và hiện đại hàng đầu châu Á; Viện Kỹ thuật đường sắt tốc độ cao Hồ Nam - trung tâm nghiên cứu chủ lực của lĩnh vực đường sắt tiên tiến; Tập đoàn CRRC Chu Châu - nhà sản xuất toa xe và thiết bị đường sắt lớn nhất toàn cầu…. Sự chủ động này giúp UTH tiếp cận công nghệ thực tế, hướng đào tạo theo chuẩn đang được áp dụng tại những hệ thống đường sắt tiên tiến nhất thế giới.

Trung tâm của sự kết nối-chuyển giao-đào tạo

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, UTH còn đóng vai trò “đầu mối kết nối” giữa nhà trường, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, viện nghiên cứu. Mạng lưới này tạo thành một hệ sinh thái khép kín: nhà trường cung cấp nền tảng đào tạo và nghiên cứu; doanh nghiệp tạo môi trường thực tập, chuyển giao công nghệ; cơ quan quản lý đưa ra yêu cầu năng lực thực tế của ngành; viện nghiên cứu cung cấp các dữ liệu, mô hình, kinh nghiệm quốc tế.

Điều này đã giúp UTH trở thành trụ cột đào tạo nhân lực đường sắt của khu vực phía nam, nơi các dự án metro, đường sắt liên vùng và đường sắt tốc độ cao đã và đang đồng loạt triển khai. Để phục vụ mục tiêu chiến lược này, nhà trường đã đầu tư xây dựng nhiều phòng thí nghiệm, phòng mô phỏng, không gian thực nghiệm để nâng tính trải nghiệm và thực chiến cho sinh viên.

Cùng với đó, UTH đã điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tăng cường mô phỏng và thực hành; chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế; đưa sinh viên thực tập tại các hệ thống metro và đường sắt hiện đại; mở rộng học kỳ doanh nghiệp; tạo cầu nối giúp sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Sẵn sàng chuyển mình cùng đường sắt Việt Nam

Trong tương lai, khi các dự án quy mô lớn như đường sắt tốc độ cao bắc-nam, đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ, cùng với mạng lưới metro của thành phố tiếp tục được mở rộng, với những chuyển động mạnh mẽ, đồng bộ và chủ động của nhà trường cho thấy, UTH sẽ là địa chỉ tin cậy để cung cấp cho thành phố và cả nước một nguồn nhân lực chất lượng cao với số lượng lớn đáp ứng nhu cầu vận hành, quản lý các tuyến đường sắt-metro.

Sự chủ động của UTH góp phần định hình tiêu chuẩn nhân lực đường sắt Việt Nam theo hướng hiện đại, sáng tạo, bắt kịp yêu cầu của thời đại. Và quan trọng hơn, đây là minh chứng rõ nét rằng đào tạo nhân lực đi trước một bước luôn là chìa khóa cho thành công của những công trình mang tầm vóc quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Combo 3 sản phẩm V Oxy+, V Trition và V Neral cung cấp hơn 160 dưỡng chất hướng tới những nhu cầu bổ sung dinh dưỡng khác nhau. (Ảnh: HOÀI THU)

Hành trình xây dựng thương hiệu V Live

Khởi đầu từ khát vọng mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, V Live International đang từng bước xây dựng hệ sinh thái dinh dưỡng toàn diện, đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam và quốc tế.

Nhân viên ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả. (Ảnh: EVNHCMC)

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

Kể từ ngày 19/10/2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sẽ thực hiện thu phí ngừng, cấp điện trở lại đối với các trường hợp tạm ngừng cấp điện do khách hàng chưa thanh toán tiền điện đúng hạn hoặc có yêu cầu tạm ngừng cấp điện.

Lãnh đạo EVNHCMC, cán bộ giảng dạy và các học viên dự khai mạc. (Ảnh: EVNHCMC)

Kỹ sư EVNHCMC được đào tạo chuyên sâu về công nghệ camera nhiệt

Ngày 19/10, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) khai giảng chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cấp độ 1 và 2 về kiểm tra nhiệt độ bằng camera nhiệt, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng lưới điện.

Bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group, đại diện Tập đoàn nhận vinh danh từ Ban tổ chức APEA 2026. (Ảnh: ROX Group)

ROX Group xây nền tảng quản trị cho “Go Global”

Từ dự án bất động sản 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng đến đại đô thị tỷ đô và nhà máy điện mặt trời tại Trung Á, ROX Group đang mở rộng hoạt động ra quốc tế, đặt ra yêu cầu mới về chuẩn hóa quản trị, phát triển đội ngũ và thích ứng với đặc thù từng thị trường.

Công nhân ngành điện miền nam hướng dẫn các thủ tục về điện cho người dân. (Ảnh: EVNSPC)

Tổng công ty Điện lực miền nam: Chủ động đối thoại, giải quyết kiến nghị của cử tri

Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) vừa báo cáo với Đoàn Đại biểu Quốc hội và tham gia tiếp xúc, giải đáp các ý kiến của cử tri về tình hình cung ứng điện, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng đồng thời trực tiếp giải đáp nhiều kiến nghị của người dân ngay tại cơ sở.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 cho đại diện Coteccons. (Ảnh: CTV)

Nhà thầu triển khai Trung tâm Hội nghị APEC được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Coteccons vừa năm thứ 2 liên tiếp được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sự ghi nhận tiếp tục khẳng định vị thế của tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng các công trình trọng điểm quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa bản lĩnh kỹ sư Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc PVCFC cùng các đại diện tại lễ khai trương Công ty trách nhiệm hữu hạn TGOP tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Ngọc Duyên)

PVCFC thúc đẩy xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á

Nâng tầm thương hiệu phân bón, kết nối nguồn cung, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng nông nghiệp quy mô lớn đang là những hướng đi được Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam thúc đẩy trong hoạt động xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á.

HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”. (Ảnh : HDBank)

APEA 2026 vinh danh HDBank về quản trị bền vững và minh bạch

HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”, ghi nhận đóng góp điều hành trong quá trình phát triển của Ngân hàng.

Theo dõi vận hành hệ thống lưới điện tại Trung tâm Điều hành SCADA. (Ảnh: EVNSPC)

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW: EVNSPC hướng tới doanh nghiệp số thông minh

Với 100% trạm biến áp 110kV vận hành không người trực, ứng dụng AI vào giám sát lưới điện, điện tử hóa toàn bộ quy trình kinh doanh, dịch vụ khách hàng…, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) đang chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản trị, điều hành và chăm sóc khách hàng bằng dữ liệu số.

Các đại biểu dự tọa đàm “AI dạy hiệu suất, ai dạy làm người?” do Báo Tiền Phong và Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. (Ảnh: UTH)

Không để AI học thay sinh viên

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách học tập và làm việc, buộc giáo dục đại học phải đổi mới phương pháp đào tạo, đánh giá năng lực sinh viên. Khi sinh viên sử dụng AI để làm việc, học tập, yêu cầu đặt ra không còn là ngăn cấm hay khuyến khích mà là giúp họ biết khai thác AI hiệu quả, tư duy độc lập.

Richy công bố, giới thiệu nhân sự cao cấp thế hệ tiếp nối tại lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập. (Ảnh: CTV)

Hành trình 25 năm Richy đưa tinh hoa bánh kẹo Việt ra thế giới

Ngày 8/10, Richy tổ chức Kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề "Đêm tinh hoa - Hành trình Khát vọng Việt" với sự tham dự của hơn 1.500 khách mời. Sự kiện đánh dấu chặng đường từ một doanh nghiệp thương mại, phân phối bánh kẹo đến từng bước làm chủ sản xuất, công nghệ và phát triển các thương hiệu bánh kẹo của riêng mình.