Ươm mầm xã hội học tập từ những xã, bản vùng cao

Ở bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La), câu chuyện về dòng họ Tráng nhiều năm nay đã trở thành niềm tự hào của người dân địa phương. Dòng họ hiện có hơn 20 người là cán bộ, công chức, viên chức, nhiều con cháu đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trường phổ thông dân tộc nội trú.

Lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc H'Mông tại các xã biên giới do Bộ đội Biên phòng Sơn La tổ chức tại các xã biên giới.
Lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc H'Mông tại các xã biên giới do Bộ đội Biên phòng Sơn La tổ chức tại các xã biên giới.

Truyền thống hiếu học ấy không chỉ dừng lại ở việc động viên con em đến trường mà đã trở thành động lực để mỗi gia đình học hỏi, tiếp cận khoa học-kỹ thuật, đổi mới cách làm ăn, từng bước nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Tráng Lao Lử, Trưởng dòng họ Tráng, cho biết: Đến nay, 100% số hộ trong dòng họ đều đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”, nhiều thanh niên sau khi học xong đã trở về địa phương công tác hoặc mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào phát triển kinh tế. Học tập không chỉ để có thêm kiến thức mà còn giúp mỗi người thay đổi tư duy, biết làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Câu chuyện ở bản Lao Khô cũng là một trong nhiều câu chuyện thể hiện những chuyển biến trong quá trình xây dựng xã hội học tập ở Sơn La. Sau 5 năm triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đã dần trở thành nhu cầu của nhiều người dân, từ đội ngũ cán bộ, công chức đến nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Để phong trào đi vào thực chất, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1373/QĐ-TTg phê duyệt Đề án, tỉnh Sơn La đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, từ sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp ở cơ sở đến hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình, góp phần đưa chủ trương về xây dựng xã hội học tập đến với người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, hằng năm ngành giáo dục đều tham mưu xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện, phối hợp các sở, ngành, địa phương và cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng về học tập suốt đời. Những chuyên mục như: Khuyến học, Phổ biến kiến thức, Sách và cuộc sống được duy trì thường xuyên đã góp phần lan tỏa tinh thần học tập trong cộng đồng.

Kết quả sau 5 năm cho thấy, nhiều mục tiêu quan trọng đã hoàn thành. Sơn La tiếp tục duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt gần như tuyệt đối; toàn bộ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đều tiếp tục học lên trung học cơ sở.

Đến cuối năm 2025, cả 75 xã, phường của tỉnh Sơn La đều đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với ngành giáo dục, nhiều sở, ngành, đoàn thể đã tham gia tổ chức các lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, phổ biến pháp luật, kỹ năng sống... ngay tại cơ sở, giúp người dân vừa học, vừa áp dụng vào thực tiễn lao động, sản xuất.

Một điểm nhấn trong quá trình xây dựng xã hội học tập ở Sơn La là việc thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục. Đến nay, toàn ngành đã xây dựng hơn 20.000 học liệu số, 100% số cơ sở giáo dục triển khai phần mềm quản lý, từng bước hình thành hệ sinh thái học tập trên môi trường số. Hàng nghìn giáo viên sử dụng chữ ký số; việc thanh toán học phí không dùng tiền mặt, quản lý hồ sơ điện tử và khai thác kho học liệu dùng chung đã trở thành hoạt động thường xuyên tại các cơ sở giáo dục.

Chuyển đổi số cũng mở ra cơ hội học tập bình đẳng hơn đối với người dân vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh các lớp học truyền thống, nhiều hình thức học trực tuyến, chia sẻ tri thức qua nền tảng số được triển khai, giúp người dân tiếp cận nhanh hơn với kiến thức mới, kỹ thuật sản xuất và các dịch vụ công.

Cùng với đó, những mô hình học tập sáng tạo như “Ngôi nhà trí tuệ”, “Thư viện nhân ái” đang từng bước khẳng định hiệu quả. Ngoài công năng là nơi đọc sách, các mô hình này đã trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi người dân trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phổ biến kiến thức, gìn giữ bản sắc văn hóa và khơi dậy văn hóa đọc trong các bản làng. Chính từ những không gian học tập gần gũi ấy, tinh thần học tập suốt đời được nuôi dưỡng một cách tự nhiên và bền vững.

Thượng tá Vì Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, đơn vị đã phối hợp ngành giáo dục và chính quyền địa phương mở 17 lớp xóa mù chữ cho 576 lượt người dân tại các xã biên giới, góp phần giúp đồng bào biết đọc, biết viết, biết tính toán cơ bản, từng bước nâng cao nhận thức và chất lượng cuộc sống. Các đồn biên phòng đã nhận nuôi dưỡng 14 học sinh theo chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, đỡ đầu 119 học sinh thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”; huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng 6 phòng học, 5 bếp ăn bán trú, 3 công trình nhà vệ sinh, 4 khu vui chơi và nhiều hạng mục phục vụ học tập khác tại các điểm trường vùng biên giới với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Thầy Mo dâng hương tại đền Đông Cuông trong lễ hội cơm mới. (Ảnh: THANH SƠN)

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026 diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10 tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Lễ hội là dịp để địa phương bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, thu hút nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. 

Công ty TraphacoSapa và Công ty True Health ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Cacao Actiso. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Khai thác thế mạnh để phát triển nguồn dược liệu ở Lào Cai

Ngày 19/10, Công ty TraphacoSapa và Công ty True Health tổ chức ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Cacao Actiso. Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm phát triển dược liệu tại Lào Cai theo hướng nâng cao giá trị, tiến tới xuất khẩu, góp phần khai thác thế mạnh của một trong 8 vùng dược liệu trọng điểm quốc gia.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao quyết định chấp thuận đầu tư cho các nhà đầu tư. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên trao 20 quyết định chấp thuận đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn gần 20 nghìn tỷ đồng

Sáng 19/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế giữa Điện Biên và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh Luangprabang (Lào) với chủ đề “Điện Biên-Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư”. Tham dự hội nghị có 950 đại biểu, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước, quốc tế. 

Bản đồ tâm trấn trận động đất độ lớn 4,2 tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất cung cấp)

Động đất có độ lớn 4,2 tại tỉnh Sơn La

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 19/10, tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,2; độ sâu chấn tiêu 12km và có cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ chè.

Thái Nguyên nghiên cứu, thí điểm mô hình hợp tác xã xã hội chủ nghĩa

Tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xã hội chủ nghĩa là bước đi quan trọng trên hành trình phát triển. Địa phương đang làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thí điểm mô hình trên thực tế, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn những năm tới.

Ông Là Văn Chanh, ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo bên vườn mắc-ca do ông tự mua giống về trồng từ năm 2013, đến nay đã cho thu hoạch.

Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng

Người đầu tiên đưa cây mắc-ca về trồng ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo (Điện Biên) là ông Là Văn Chanh, người dân tộc Thái. Vậy nhưng người dân bản Pha Nàng lại thường gọi ông bằng cái tên rất riêng gắn với loài cây ông dày công chăm bẵm: Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng.

Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn Tạ Văn Quang (thứ 2, từ trái sang) trao đổi cùng người dân trong thôn.

Dân vận từ những việc thiết thực ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phát triển ngày càng cao đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận ở Tuyên Quang. Từ những việc cụ thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, chăm lo đời sống người dân, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chị Triệu Thị Ké, y tế thôn Sơn Thành, xã Hồ Thầu đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Y tế thôn, bản bền bỉ và tận tụy

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

Sa Pa hiện có hơn 300 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, tạo giá trị hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Sa Pa ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Tận dụng điều kiện khí hậu lạnh đặc trưng, thời gian qua, người dân phường Sa Pa (Lào Cai) chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, mang lại thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Bằng Thành kiểm tra mô hình trồng quế (Ảnh THU HƯỜNG)

Bằng Thành mở hướng đi mới

Nằm ở đầu phía bắc Thái Nguyên, Bằng Thành là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Trăn trở, đồng hành nhân dân, chính quyền xã đang quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, tìm hướng phát triển bền vững vùng đất khó.

Các sản phẩm của Lạng Sơn được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc (Ảnh MINH ĐỨC)

Thúc đẩy du lịch biên giới Lạng Sơn

Là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm qua, Lạng Sơn chú trọng đẩy mạnh du lịch biên giới bằng các sản phẩm đặc trưng, hợp tác, xúc tiến du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Trường mới của học sinh vùng biên Minh Tân

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân vừa đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Ngôi trường mới giữa núi rừng biên giới đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

Vòng xòe rộng mở. (Ảnh: THANH SƠN)

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Mường Lò-Lào Cai

Tối 16/10, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Xòe Thái-Trọn một vòng yêu", hướng tới kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.