Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định chính sách

Chiều 25/6, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đây là lần thứ hai Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị chuyên sâu về nội dung này, khẳng định sự quan tâm đặc biệt và hành động quyết liệt của Lãnh đạo Quốc hội trong tiến trình xây dựng và vận hành Quốc hội số.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Lê Minh Hoan, Vũ Hồng Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cùng nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia trong nước, quốc tế.

Quốc hội phải là cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số

Hội nghị đã xem video tổng kết kết quả triển khai Đề án chuyển đổi số Quốc hội thời gian qua và lắng nghe các tham luận của chuyên gia quốc tế về xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền cho Việt Nam.

anh-1.jpg
Quang cảnh hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương các kết quả bước đầu trong ứng dụng AI và chuyển đổi số phục vụ hoạt động Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trong bối cảnh kỷ nguyên số đang bùng nổ mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là yêu cầu cấp thiết để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, nâng cao tính công khai, minh bạch, phục vụ đất nước và nhân dân tốt hơn.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định rõ định hướng: Quốc hội phải là cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số, tiên phong ứng dụng công nghệ mới. Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã được Quốc hội thể chế hóa qua Nghị quyết số 193 và xây dựng Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trình tại Kỳ họp thứ 9.

Cụ thể, Quốc hội đã tiến hành các kỳ họp “không giấy”, triển khai App Quốc hội số 2.0 hỗ trợ đại biểu tra cứu tài liệu, tham gia biểu quyết, phát biểu thảo luận, góp ý luật, ghi nhận ý kiến cử tri... Trí tuệ nhân tạo cũng bước đầu được tích hợp để hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong quá trình lập pháp và giám sát.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cán bộ, công chức các cơ quan của Quốc hội tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là AI trong mọi quy trình chuyên môn, tiết kiệm thời gian, nhân lực và nâng cao chất lượng công việc.

anh4.jpg
Bà Laura Nguyễn, Giám đốc điều hành GenAI Fund trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ chuẩn hóa nghiệp vụ, xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành phù hợp, hiện đại, góp phần hoàn thiện mô hình Quốc hội số. Việc số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ, xây dựng cơ sở dữ liệu số, hoàn thiện hạ tầng thông tin, hệ thống tương tác giữa Quốc hội với cử tri, người dân cần được đẩy nhanh.

Nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và cấp thiết

Nhắc lại nội dung đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu phát động phong trào Bình dân học vụ số, với tinh thần ai thiếu kiến thức về công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì đều có trách nhiệm học tập để bù đắp, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục khẳng định chuyển đổi số là nhiệm vụ không của riêng ai.

Hội nghị cũng nghe báo cáo tổng hợp về quá trình chuyển đổi số trong hoạt động Quốc hội thời gian qua. Từ cuối năm 2024, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội được thành lập, do Lãnh đạo Quốc hội trực tiếp làm Trưởng ban, với sự tham gia của các bộ ngành, doanh nghiệp công nghệ lớn.

Chỉ trong thời gian ngắn, Ban Chỉ đạo đã có phiên họp đầu tiên và ban hành những định hướng chiến lược cho hệ thống dữ liệu lớn, các ứng dụng chuyên ngành và cơ sở hạ tầng thông tin.

anh-8.jpg
Quang cảnh hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ngày 19/3/2025, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị chuyên đề “Quốc hội số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo”, xác định ba trọng tâm: phát triển hạ tầng số; đào tạo kỹ năng số cho đại biểu, cán bộ; và mở rộng hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến.

Ngày 13/5/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1637/NQ-UBTVQH, phê duyệt Đề án chuyển đổi số Quốc hội giai đoạn 2025–2030. Đề án này là nền tảng cốt lõi để kiến tạo một Quốc hội vận hành hiện đại, thông minh, kết nối hiệu quả với người dân và các cơ quan nhà nước.

Đề án chuyển đổi số xác định lộ trình cụ thể tới năm 2030, bao gồm các nhóm nhiệm vụ: hoàn thiện cơ sở pháp lý; xây dựng hạ tầng số; phát triển ứng dụng, dữ liệu số; bảo đảm an ninh mạng; đào tạo nhân lực và thúc đẩy hợp tác.

Đặc biệt, Quốc hội đã xây dựng Kiến trúc Quốc hội số 1.0 là hệ khung định hướng phát triển công nghệ, bao gồm 5 miền cốt lõi: nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ và an toàn thông tin. Trên cơ sở này, hơn 300 quy trình nghiệp vụ được khảo sát, chuẩn hóa thành 25 quy trình chuẩn trên môi trường số, thiết lập nền móng cho khung làm việc điện tử.

Ứng dụng “App Quốc hội số 2.0” đã được cài đặt cho tất cả đại biểu, cung cấp các chức năng thiết yếu giúp đại biểu chủ động, linh hoạt trong hoạt động nghị trường. Trung tâm dữ liệu Quốc hội theo mô hình điện toán đám mây sẽ được đưa vào vận hành từ đầu năm 2026. Phòng họp trực tuyến tại Nhà Quốc hội với thiết bị hiện đại, hệ thống gỡ băng tốc độ cao, kết nối thông suốt với toàn hệ thống được xây dựng.

Khung cấu trúc dữ liệu đang được Quốc hội phối hợp xây dựng làm nền tảng hình thành Kho tài liệu dùng chung. Trung tâm điều hành an ninh mạng của Quốc hội cũng đã bước đầu đi vào vận hành, có khả năng kết nối với hệ thống phòng vệ không gian mạng quốc gia, bảo đảm an toàn, bảo mật cho toàn bộ dữ liệu và hoạt động nghị trường.

anh-ct.jpg
Quang cảnh hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Với những bước đi quyết liệt, bài bản và đồng bộ, Quốc hội đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Việc xây dựng Quốc hội số không chỉ là hiện đại hóa quy trình làm việc, mà còn là đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản lý, giám sát, lập pháp và phản hồi thông tin, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Triển khai thực hiện các định hướng chiến lược dài hạn, với quyết tâm cao của Lãnh đạo Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, tiến trình xây dựng Quốc hội số Việt Nam sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần đưa đất nước sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia số phát triển, có chủ quyền công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ trong thời đại số.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.