Từ các mô hình nông nghiệp thông minh, sản xuất tuần hoàn đến những giải pháp bảo vệ môi trường và thu hút đầu tư công nghệ cao, địa phương đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hướng tới xây dựng một đô thị hiện đại, xanh và có sức cạnh tranh cao trong khu vực.
Đến nay, Đồng Nai đã hình thành được 19 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đây là lợi thế để thành phố tiếp tục thu hút nhà đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, bền vững. Bên cạnh đó, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân cũng đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến với cách làm hay, sáng tạo. Cùng với đó, Đồng Nai đang nhân rộng được 436 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có 328 doanh nghiệp và 96 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2020-2025, giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố ước đạt hơn 39.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 52% so với tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố. Riêng các xã phía tây bắc thành phố Đồng Nai đã thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ và chế biến trong lĩnh vực chăn nuôi đạt khoảng 11,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước (phường Chơn Thành) được xây dựng theo mô hình chuỗi khép kín hiện đại nhất Đông Nam Á. Tổ hợp có vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD, gồm nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà máy ấp, hệ thống trang trại chăn nuôi, nhà máy giết mổ và nhà máy chế biến thịt gà cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Với nguồn nguyên liệu ổn định từ hệ thống trang trại, công ty đang mở rộng hoạt động chế biến và xuất khẩu sản phẩm thịt gà. Riêng năm 2025, CPV Food Bình Phước ghi dấu cột mốc xuất khẩu 10.000 tấn thịt gà chế biến sang thị trường Nhật Bản và đang tiếp tục mở rộng sang Singapore.
Đầu năm 2026, tại xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai cũng khởi động Dự án Chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao. Dự án có quy mô sử dụng khoảng 1.500 ha, bao gồm khu chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao 410 ha; khu sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi và chế biến sản phẩm nông sản công nghệ cao theo chuỗi khép kín 76 ha; khu trồng cây ăn trái, cây dược liệu 600 ha; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ 80 ha. Dự án hoàn thành sẽ hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn, tích hợp chăn nuôi-trồng trọt-chế biến theo chuỗi giá trị khép kín, đồng thời ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa, số hóa trong quản lý sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Lợi Nguyễn Đức Thành: “Dự án hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng phụ phẩm, chất thải, sử dụng năng lượng tái tạo nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân trên địa bàn xã”.
Không chỉ các doanh nghiệp lớn, nông dân trên địa bàn thành phố Đồng Nai cũng linh hoạt ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất cây trồng. Tại xã Nghĩa Trung, gia đình bà Vi Thị Lợi đã tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào trồng, chăm sóc 9 ha đất trồng cao su, cà-phê, điều, hồ tiêu. Theo bà Lợi, việc ứng dụng công nghệ cao không đơn thuần là việc đưa giống mới chất lượng cao vào thay thế những giống cũ năng suất thấp, chống chịu sâu bệnh kém mà còn là tinh thần cải tiến, không ngừng học tập, ứng dụng những kỹ thuật mới trong các khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để cây trồng đạt tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Trước biến động lớn của giá năng lượng cũng như xu hướng phát triển xanh, bà Lợi đã đầu tư hơn một trăm triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Bà Lợi cho biết: “Trước đây, mỗi tháng gia đình tôi phải chi hàng triệu đồng tiền điện sinh hoạt và sản xuất. Nhờ đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, gia đình tôi tiết kiệm được chi phí này. Ngoài ra, những ứng dụng khoa học-kỹ thuật mới vào sản xuất giúp giảm sức lao động mà vẫn đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy, chỉ vợ chồng tôi trực tiếp làm mà vẫn quản lý và chăm sóc tốt được diện tích vườn cây gần 10 ha”.
Định hướng của thành phố Đồng Nai trong thời gian tới là tiếp tục chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; xem việc nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm là khâu đột phá đặc biệt quan trọng để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển. Với nền tảng đã được tạo dựng cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, Đồng Nai đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao.