U22 Việt Nam giành hạng Ba tại Giải U22 quốc tế CFA Team China 2025

Tối 25/3, dẫn trước từ hiệp 1 nhưng không thể bảo toàn lợi thế, đội tuyển U22 Việt Nam để U22 Trung Quốc gỡ hòa 1-1 trong trận đấu cuối cùng tại Giải U22 quốc tế CFA Team China 2025. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh khép lại giải đấu ở vị trí thứ Ba chung cuộc, sau U22 Hàn Quốc và đội chủ nhà U22 Trung Quốc.
Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam trong trận đấu gặp U22 Trung Quốc. (Ảnh: VFF)
Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam trong trận đấu gặp U22 Trung Quốc. (Ảnh: VFF)

Cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc diễn ra với tính chất quyết định ngôi vô địch. Với tâm thế sẵn sàng, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhập cuộc chủ động, phối hợp ăn ý ở khu vực trung tuyến.

Trong khi đó, U22 Trung Quốc cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng và sớm tạo ra tình huống nguy hiểm, đáng chú ý là cú sút xa đưa bóng dội xà ngang của Kuai Jiwen.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, đội chủ nhà phải trả giá ở phút 31. Từ đường chuyền tinh tế của Lê Viktor, tiền đạo Quốc Việt khống chế gọn gàng rồi dứt điểm một chạm đẳng cấp, mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Bàn thắng giúp đội bóng áo trắng thi đấu hứng khởi, kiểm soát tốt thế trận cho tới khi kết thúc hiệp một.

Bước sang hiệp 2, U22 Trung Quốc đẩy cao đội hình và gia tăng áp lực. Phút 69, đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền và Aisikaer thực hiện thành công, quân bình tỷ số 1-1.

Ngay sau đó, Zhang Yixuan nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, giúp U22 Việt Nam thi đấu hơn người. Tận dụng lợi thế, các cầu thủ áo trắng tràn lên tấn công. Xuân Bắc có tình huống sút phạt góc uy lực khiến bóng dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Với trận hòa này, U22 Việt Nam khép lại giải đấu với thành tích bất bại sau ba trận (hòa Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc), giành hạng Ba chung cuộc.

U22 Hàn Quốc lên ngôi vô địch sau chiến thắng 3-1 trước U22 Uzbekistan trong trận đấu diễn ra trước đó. Đáng chú ý, thủ môn Cao Văn Bình của U22 Việt Nam được ban tổ chức vinh danh là “Thủ môn xuất sắc nhất giải”.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thi đấu và sự tiến bộ của các học trò: “Các cầu thủ đã triển khai lối chơi chủ động, phòng ngự chặt chẽ và thực hiện tốt các tình huống chuyển đổi trạng thái. Chúng tôi xứng đáng có một kết quả tốt hơn, nhưng quan trọng hơn là toàn đội đã học hỏi và tích lũy được nhiều bài học quý giá từ giải đấu lần này”.

Ông nhấn mạnh thêm, giải đấu tại Trung Quốc là cơ hội để U22 Việt Nam cọ xát quốc tế, thử nghiệm đội hình và kiểm tra năng lực cá nhân trong điều kiện thi đấu thực tế.

“Các cầu thủ đã có sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận, đặc biệt là sự tự tin và khả năng kiểm soát trận đấu. Những kinh nghiệm này sẽ là hành trang quan trọng để hướng tới các mục tiêu lớn hơn như vòng loại U23 châu Á và SEA Games sắp tới”, huấn luyện viên trưởng nhấn mạnh.

Giải U22 quốc tế CFA Team China 2025 không chỉ là dịp để U22 Việt Nam kiểm nghiệm sức mạnh mà còn là tiền đề quan trọng cho quá trình chuẩn bị dài hơi hướng tới các giải đấu cấp khu vực và châu lục trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.