U22 Việt Nam hướng tới sự kết dính trong lối chơi

Chiều 11/3, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục buổi tập thứ hai tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2025. Đây cũng là buổi tập đầu tiên đội có đầy đủ quân số, với sự góp mặt của tiền vệ Việt kiều Nguyễn An Khánh, vừa trở về từ Cộng hòa Séc.
Tiền vệ Việt kiều Nguyễn An Khánh tập luyện cùng các đồng đội. (Ảnh: VFF)
Tiền vệ Việt kiều Nguyễn An Khánh tập luyện cùng các đồng đội. (Ảnh: VFF)

Không khí tập luyện diễn ra sôi nổi, các cầu thủ tập trung cao độ để thực hiện các bài tập chiến thuật theo chỉ đạo của Ban huấn luyện. Đáng chú ý, những tân binh như Nguyễn An Khánh và Le Viktor hòa nhập nhanh với toàn đội, tạo nên sự kết nối tốt trong lối chơi chung.

Trả lời báo chí trước buổi tập, Quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự hài lòng với tinh thần của các cầu thủ, đồng thời đưa ra nhận xét về tiền vệ Le Viktor – cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V-League: "Cậu ấy thường xuyên ra sân và đá chính tại V-League, đáp ứng được tiêu chí tuyển chọn của đội. Tất nhiên, để hòa nhập nhanh với lối chơi chung của U22 Việt Nam, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm về chuyên môn".

Le Viktor hòa nhập nhanh cùng các đồng đội. (Ảnh: VFF)

Le Viktor hòa nhập nhanh cùng các đồng đội. (Ảnh: VFF)

Ngoài ra, chiến lược gia này cũng cho biết việc giữ vững triết lý chơi bóng từ đội tuyển quốc gia xuống U22 Việt Nam là một trong những mục tiêu quan trọng trong đợt tập trung lần này.

"Tôi đã làm việc với huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik để thống nhất triết lý bóng đá giữa các cấp độ đội tuyển. Các giáo án và bài tập đã được xây dựng nhằm đảm bảo sự đồng bộ, giúp cầu thủ U22 có thể thích nghi nhanh hơn khi lên tuyển quốc gia", ông Đinh Hồng Vinh cho biết.

Quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh dặn dò các học trò trong buổi tập. (Ảnh: VFF)

Quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh dặn dò các học trò trong buổi tập. (Ảnh: VFF)

Theo đó, đợt tập trung lần này không chỉ giúp cầu thủ nâng cao kỹ năng mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho các nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2025:

"Tiếp nối các đợt tập trung trước, mục tiêu của U22 Việt Nam là hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Toàn đội đang nỗ lực để có sự kết dính tốt nhất, tạo nên một tập thể mạnh mẽ cả về chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu", Quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh nhận định.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2025 diễn ra từ ngày 20 đến 25/3 tại Giang Tô (Trung Quốc). Giải đấu quy tụ bốn đội bóng U22 hàng đầu khu vực: Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc.

Đây là cơ hội quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thử nghiệm đội hình, cọ xát với những đối thủ chất lượng nhằm hướng tới những giải đấu lớn trong năm.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.