U22 Việt Nam hòa Hàn Quốc trong trận ra quân

Chiều 20/3, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận mở màn giải giao hữu quốc tế U22 CFA Team China 2025 gặp Hàn Quốc tại Giang Tô, Trung Quốc. Dù bị đối thủ cầm hòa 1-1, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực với lối chơi chặt chẽ, tinh thần quyết tâm và những pha tổ chức tấn công sắc nét.
Đội trưởng hai đội cùng ban trọng tài của trận đấu. (Ảnh: VFF)
Đội trưởng hai đội cùng ban trọng tài của trận đấu. (Ảnh: VFF)

Bản lĩnh trước đối thủ mạnh

Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sử dụng sơ đồ tấn công với bộ ba tiền đạo gồm Lê Viktor, Thanh Nhàn và Quốc Việt. Tuyến giữa được chỉ huy bởi đội trưởng Văn Trường, trong khi hàng phòng ngự do thủ môn Cao Văn Bình chỉ huy, phối hợp cùng bốn hậu vệ Lê Văn Hà, Hiếu Minh, Nhật Minh và Hồng Phúc.

Những phút đầu tiên, U22 Hàn Quốc thể hiện ưu thế vượt trội về thể hình, thể lực và kỹ thuật, tạo sức ép lớn lên khung thành U22 Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn kiên cường chống đỡ, đồng thời tận dụng cơ hội phản công.

Phút 21, Thanh Nhàn tung cú sút xa nguy hiểm, buộc thủ môn đối phương phải đẩy bóng ra. Quốc Việt nhanh chóng băng vào dứt điểm cận thành, nhưng bàn thắng không được công nhận. Phút 25, Thanh Nhàn tiếp tục thử sức với cú sút xa thứ hai, song thủ môn Lim Junsub vẫn kịp cản phá.

U22 Việt Nam dần lấy lại thế trận, tạo ra nhiều pha lên bóng sắc nét. Dù vậy, hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay đầu hiệp 2, phút 52, từ một pha phản công phối hợp nhịp nhàng, Thanh Nhàn tung cú sút hiểm hóc trong vòng cấm, mở tỷ số 1-0 cho U22 Việt Nam. Sau bàn thắng, đội tiếp tục duy trì thế trận cân bằng, tổ chức tấn công linh hoạt. Phút 75, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có sự điều chỉnh nhân sự khi tung Quang Vinh và Văn Cường vào sân nhằm gia cố tuyến giữa.

Tuy nhiên, trước sức ép từ U22 Hàn Quốc, hàng phòng ngự U22 Việt Nam không thể đứng vững. Những phút cuối trận, đội bạn tận dụng sai sót trong khâu phòng ngự để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Đội hình xuất phát của đội tuyển U22 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Đội hình xuất phát của đội tuyển U22 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh: “Một bài kiểm tra quan trọng”

Đánh giá về kết quả trận đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho rằng đây là cơ hội quý giá để U22 Việt Nam cọ xát với đối thủ chất lượng. “Dù kết quả ra sao, điều quan trọng là chúng tôi có cơ hội thử nghiệm đội hình, rèn luyện bản lĩnh thi đấu. Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần chiến đấu tốt, tuân thủ đấu pháp đề ra, nhưng vẫn còn những điểm cần cải thiện”, ông nói.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng nhấn mạnh vào khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và xử lý tình huống quan trọng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích, rút kinh nghiệm để các cầu thủ hoàn thiện hơn trong các trận đấu tới”, ông cho biết.

Hướng tới trận đấu tiếp theo gặp U22 Uzbekistan vào ngày 23/3, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhận định đây sẽ là thử thách lớn khi đối thủ sở hữu thể hình, thể lực vượt trội cùng lối chơi kỷ luật. “Chúng tôi sẽ tập trung vào việc phục hồi thể lực, điều chỉnh chiến thuật và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho các cầu thủ. Đây không chỉ là một trận đấu khó khăn mà còn là cơ hội để U22 Việt Nam tiếp tục khẳng định bản thân và thử nghiệm phương án chiến thuật mới”, ông chia sẻ.

Với những gì đã thể hiện trước U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những màn trình diễn đáng kỳ vọng trong hành trình tại giải đấu này.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.