Ngày 10/10, phát động phong trào mỗi người dân chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc vào ngày 10/10/2026, kết nối điểm cầu trung tâm tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố.

Phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. (Ảnh: VGP)
Phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7/10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Theo Công điện, việc tổ chức lễ phát động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội, từng bước đưa tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác hằng ngày, góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổ chức lễ phát động quy mô quốc gia

Lễ phát động sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc vào ngày 10/10/2026. Điểm cầu trực tiếp đặt tại Thủ đô Hà Nội, kết nối trực tuyến đồng thời tới các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là sức khỏe nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia. Thông qua lễ phát động, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở vật chất để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực rèn luyện thân thể, xây dựng môi trường làm việc năng động, văn minh, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ chương trình, kịch bản, nội dung, phương án tổ chức, kết nối đường truyền và các điều kiện cần thiết. Lễ phát động phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đồng thời ưu tiên huy động các nguồn lực xã hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm điều phối tổng thể chương trình, tổ chức điểm cầu trực tiếp tại Hà Nội và bảo đảm các hoạt động hưởng ứng diễn ra đồng loạt tại các địa phương. Các hoạt động có thể gồm chạy, đi bộ đồng hành, thể thao tập thể và các hoạt động thể thao cộng đồng, tạo khí thế sôi nổi và sức lan tỏa rộng khắp.

Cùng với tổ chức sự kiện, công tác truyền thông trước, trong và sau lễ phát động được yêu cầu đẩy mạnh, qua đó lan tỏa thông điệp về lợi ích của việc thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, từng bước hình thành ý thức tự giác rèn luyện trong cộng đồng.

Huy động người dân ở mọi lứa tuổi

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu tổ chức điểm cầu tại địa phương, bảo đảm kết nối với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội từ 6 giờ 30 phút ngày 10/10. Các hoạt động hưởng ứng được triển khai đồng thời với chương trình tại Hà Nội, bảo đảm an toàn và tiết kiệm.

Các địa phương cần huy động sự tham gia phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân ở các lứa tuổi. Đồng thời, chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện cần thiết phục vụ sự kiện.

Sau lễ phát động, các địa phương tiếp tục phát triển phong trào, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn và duy trì ít nhất một môn thể thao phù hợp. Việc tập luyện được gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới duy trì phong trào thường xuyên, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Chú trọng thể dục, thể thao học đường

Một trong những yêu cầu được đặt ra là đưa phong trào rèn luyện thể chất đến với thế hệ trẻ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực hưởng ứng lễ phát động, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao học đường; khuyến khích và tạo điều kiện để mỗi học sinh, sinh viên lựa chọn môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang gương mẫu đi đầu tham gia lễ phát động, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và đường truyền phục vụ kết nối giữa điểm cầu trung tâm tại Hà Nội với các điểm cầu địa phương. Toàn bộ hệ thống phải được hoàn thành kết nối, kiểm tra và chạy thử trước ngày 9/10; bố trí nhân lực kỹ thuật tại các điểm cầu để giám sát và kịp thời xử lý sự cố.

Đưa phong trào đến từng gia đình, khu dân cư

Công điện cũng nhấn mạnh vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền trong việc biến một sự kiện phát động thành phong trào thường xuyên trong đời sống xã hội.

Thủ tướng giao Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về lễ phát động, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, đưa thông điệp của chương trình lan tỏa sâu rộng.

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp VNPT và các địa phương tổ chức truyền hình trực tiếp lễ phát động, bảo đảm hình ảnh, âm thanh giữa điểm cầu trung tâm và các điểm cầu địa phương được truyền dẫn ổn định, liên tục.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền; tổ chức tin, bài, phóng sự, chương trình chuyên đề và nội dung trên các nền tảng số, tập trung làm rõ lợi ích của việc tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, đồng thời giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả và các gương điển hình.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận động, tập hợp nhân dân hưởng ứng lễ phát động, đưa phong trào đến từng gia đình, khu dân cư và địa bàn cơ sở.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong rèn luyện thể chất, tiên phong tạo trào lưu sống khỏe, lành mạnh.

Việc tổ chức lễ phát động ngày 10/10 được đặt trong tổng thể triển khai Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vai trò của thể dục, thể thao trong đời sống. Mục tiêu không chỉ dừng ở một hoạt động hưởng ứng đồng loạt, mà hướng tới hình thành thói quen vận động thường xuyên, đưa thể dục, thể thao trở thành một phần của đời sống hằng ngày, từ gia đình, nhà trường đến cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Các tuyển thủ Việt Nam trở về nước sau hành trình FIFA ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Áp lực duy trì vị thế của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam bước vào Giải bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026 với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á, nhưng lại không thể góp mặt trong nhóm ba đội dẫn đầu khi kết thúc giải. Thực tế này đặt ra những vấn đề về chất lượng đội hình, cơ hội thi đấu của các cầu thủ bản địa và khả năng của thế hệ kế cận.

Harry Kane ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Cộng hòa Séc. (Ảnh: englandfootball)

Kane chạm mốc 125 trận, hướng tới 100 bàn cho tuyển Anh

Harry Kane tiếp tục thiết lập những cột mốc đặc biệt trong màu áo đội tuyển Anh khi có lần thứ 125 ra sân, cân bằng kỷ lục tồn tại nhiều năm của thủ môn Peter Shilton. Hai bàn thắng vào lưới Cộng hòa Séc cũng đưa tiền đạo 33 tuổi lên 91 bàn quốc tế, chỉ còn cách cột mốc 100 bàn đúng 9 pha lập công.

Lần cuối cùng đeo băng đội trưởng Argentina của Lionel Messi. (Ảnh: AFA)

Messi khép lại 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina

Lionel Messi ghi bàn và thực hiện hai đường kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Benin, khép lại hành trình 21 năm trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hơn 85.000 khán giả có mặt tại sân Monumental ở Buenos Aires để chứng kiến trận đấu cuối cùng của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina.

Tâm thư được Cristiano Ronaldo đăng trên trang cá nhân.

Ronaldo lên tiếng về việc rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo lần đầu lên tiếng chi tiết về quyết định rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha, thừa nhận hành động của mình cần chịu kỷ luật, đồng thời khẳng định vẫn sẵn sàng trở lại thi đấu và cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Alcaraz lần thứ hai vô địch Japan Open. (Ảnh: Olympics)

Carlos Alcaraz bảo vệ thành công chức vô địch Nhật Bản mở rộng

Carlos Alcaraz đánh bại Jiri Lehecka với tỷ số 2-0 trong trận chung kết Nhật Bản mở rộng (Japan Open) 2026, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch tại Tokyo. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của tay vợt người Tây Ban Nha kể từ khi trở lại sau gần 5 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.