Hòa Uzbekistan, U22 Việt Nam rộng cửa tranh vô địch

Tại lượt trận thứ hai Giải U22 quốc tế CFA Team China 2025, tối 23/3, đội tuyển U22 Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và cầm hòa U22 Uzbekistan với tỷ số 0-0, qua đó giành được 2 điểm sau hai trận, tạm xếp thứ nhì bảng xếp hạng và đứng trước cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch khi đối đầu chủ nhà U22 Trung Quốc vào ngày 25/3 tới.
Đội hình xuất phát của đội tuyển U22 Việt Nam trong trận gặp U22 Uzbekistan. (Ảnh: VFF)
Đội hình xuất phát của đội tuyển U22 Việt Nam trong trận gặp U22 Uzbekistan. (Ảnh: VFF)

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã nhập cuộc với sự tự tin và tổ chức lối chơi hợp lý. Hàng tiền vệ do Nguyễn Văn Trường điều phối tiếp tục là điểm tựa trong việc kiểm soát thế trận.

U22 Việt Nam là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu, khi ở phút 25, Nguyễn Phi Hoàng tung cú sút xa buộc thủ môn Uzbekistan phải vất vả cản phá. Le Viktor sau đó lao vào dứt điểm bồi nhưng không thành công.

Sang hiệp 2, U22 Uzbekistan chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Trước áp lực liên tục từ phía đối thủ, hàng phòng ngự U22 Việt Nam vẫn giữ được sự chắc chắn, hóa giải nhiều tình huống nguy hiểm và bảo toàn khung thành đến hết trận. Trong 15 phút cuối, U22 Việt Nam tổ chức lại thế trận và có những pha phản công sắc bén, nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, giúp U22 Việt Nam có được lợi thế về hiệu số so với U22 Uzbekistan để tạm chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Nếu giành chiến thắng trước đội chủ nhà U22 Trung Quốc ở lượt trận cuối, U22 Việt Nam sẽ có cơ hội bước lên ngôi vô địch giải đấu năm nay.

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ U22 Việt Nam họp bàn sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ U22 Việt Nam họp bàn sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Đánh giá về màn trình diễn của đội sau hai lượt trận, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu và sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ: “Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần kỷ luật, tuân thủ đấu pháp và có sự điều chỉnh tích cực qua từng trận. Trận gặp U22 Hàn Quốc, chúng tôi chơi kiên cường, còn đến trận gặp U22 Uzbekistan, hàng thủ đã thi đấu chặt chẽ và giữ sạch lưới. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội trong phản công vẫn là điểm cần cải thiện”.

Ông cũng nhận xét, U22 Uzbekistan là đội bóng có tổ chức, giàu thể lực và kỹ thuật, đồng thời cho rằng trận hòa vừa qua là trải nghiệm quý giá để các cầu thủ Việt Nam rèn luyện bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Hướng đến lượt trận cuối gặp chủ nhà U22 Trung Quốc, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhận định đây sẽ là thử thách thực sự, bởi U22 Trung Quốc là đội bóng thi đấu kỷ luật, có lối chơi hiệu quả và biết cách tận dụng thời cơ. Ông cho biết, ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ lối chơi của đối phương để đưa ra phương án chiến thuật phù hợp.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 18 giờ 35 phút ngày 25/3. Đây không chỉ là trận đấu quyết định đến ngôi vô địch, mà còn là bài kiểm tra quan trọng để đánh giá sự trưởng thành và năng lực của các cầu thủ U22 Việt Nam trước những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.