Tỷ lệ thất thoát nước giảm xuống chỉ còn 17,5%

Từ khi Hội Cấp thoát nước Việt Nam được thành lập đến nay, tổng công suất cấp nước đô thị tại Việt Nam đã tăng từ chỉ 1,6 triệu m3 lên 11,2 triệu m3 mỗi ngày đêm. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước từ 35% năm 1998 đến nay đã giảm xuống chỉ còn 17,5%.
Hội Cấp thoát nước Việt Nam trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp cấp thoát nước cho các cá nhân tại lễ kỷ niệm.
Hội Cấp thoát nước Việt Nam trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp cấp thoát nước cho các cá nhân tại lễ kỷ niệm.

Ngày 8/6, tại Quảng Ninh đã diễn ra Lễ kỷ niệm 35 ngày thành lập Hội cấp thoát nước Việt Nam (1988-2023). Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn tới dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam cho biết, Hội Cấp thoát nước Việt Nam được thành lập năm 1988 với tên gọi Hội Khoa học kỹ thuật chuyên ngành xây dựng cấp thoát nước trên cơ sở tách ra từ Hội Xây dựng Việt Nam.

Sau 35 năm, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã trở thành một trong những tổ chức xã hội-nghề nghiệp có hoạt động thực chất, hiệu quả và chuyên nghiệp tại Việt Nam. Hiện nay, Hội đã có 370 hội viên ở tất cả các lĩnh vực trong ngành nước.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm.

Bám sát tôn chỉ, mục đích và các nhiệm vụ trọng tâm, Hội luôn chủ động, tích cực tham gia xây dựng, tư vấn phản biện các thể chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược; các dự án lớn quan trọng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật của ngành.

Với tư cách thành viên điều hành của Hội ngành nước Quốc tế (IWA), Hội đã, đang duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, ADB, JICA, WHO... và các Hiệp hội ngành nước của nhiều quốc gia trên thế giới.

Nhờ mối liên kết chặt chẽ giữa Hội và các cơ quan quản lý, cơ chế chính sách và quy hoạch ngành nước của Việt Nam đang dần được sửa đổi, cải thiện với tiêu chí hài hòa lợi ích giữa việc đảm bảo nhu cầu, đời sống dân sinh với việc phát triển kinh tế.

Từ khi Hội được thành lập năm 1988 đến nay, tổng công suất cấp nước đô thị tại Việt Nam đã tăng từ chỉ 1,6 triệu m3 lên 11,2 triệu m3 mỗi ngày đêm. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước từ 35% năm 1998, nay đã giảm xuống chỉ còn 17,5%.

Từ khi Hội Cấp thoát nước Việt Nam được thành lập năm 1988 đến nay, tổng công suất cấp nước đô thị tại Việt Nam đã tăng từ chỉ 1,6 triệu m3 lên 11,2 triệu m3 mỗi ngày đêm. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước từ 35% năm 1998, nay đã giảm xuống chỉ còn 17,5%.

Trong bối cảnh ngành Nước Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là những khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu cũng như sức ép từ sự gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, nâng cao vai trò hơn nữa nhằm đưa ngành Nước tiến tới một tương lai bền vững, bảo đảm thực hiện thành công chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã đề ra cùng Mục tiêu Phát triển Bền vững số 6 về đảm bảo nước sạch và dịch vụ vệ sinh cơ bản cho mọi người của Liên Hợp Quốc.

Với mục tiêu đó, Hội Cấp thoát nước Việt Nam tích cực tham gia tư vấn, phản biện, xây dựng các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan, với trọng tâm là Dự thảo Luật Cấp, Thoát nước do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao những kết quả Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã đạt được trong suốt thời gian qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn Hội Cấp thoát nước tiếp tục phát huy những thành quả đã có, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa hoạt động toàn diện trong tương lai.

Thứ trưởng Xây Dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Xây Dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

"Thời gian tới, chúng tôi mong muốn nhận được sự tham gia, đồng hành của Hội trong việc xây dựng dự án Luật cấp, thoát nước trong thời gian tới đây", Thứ trưởng Xây dựng nhấn mạnh.

*Cũng tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho các cá nhân, đơn vị xuất sắc. Tổng cộng có 41 đơn vị ngành nước được nhận Bằng khen; hơn 1.000 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp cấp thoát nước từ Hội Cấp thoát nước Việt Nam.

Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2023

Với mong muốn tạo nên một diễn đàn để truyền tải tiếng nói của ngành Nước, từ ngày 28-30/9 tới đây, Hội Cấp thoát nước Việt Nam sẽ tổ chức Tuần lễ ngành Nước Việt Nam-Vietnam Water Week 2023 với chủ đề “Nước vì chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững”.

Vietnam Water Week 2023 bao gồm những hội thảo xoay quanh các vấn đề nóng của ngành nước; các triển lãm sản phẩm và công nghệ nhằm giới thiệu những giải pháp, công nghệ tiên tiến, quảng bá thương hiệu, qua đó tiếp cận khách hàng tiềm năng và tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác và xúc tiến thương mại.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Thời tiết ngày 5/5: Cả nước có nắng nhưng không xuất hiện nắng nóng, mưa dông vào chiều tối và đêm

Dự báo, ngày 5/5, hầu hết các khu vực trên cả nước ban ngày trời nắng nhưng không xuất hiện nắng nóng, mưa dông giải nhiệt tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, thời tiết dễ chịu, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ 28-30 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ về hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở miền bắc là hiện tượng hiếm gặp

Những ngày đầu tháng 5, hàng loạt địa phương ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tiếp ghi nhận dông, lốc, sét, mưa đá với cường độ mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân. Đáng chú ý, mưa đá không chỉ xuất hiện ở khu vực miền núi mà còn lan rộng xuống trung du, đồng bằng, thậm chí cả Thủ đô Hà Nội.

[Video] Cảnh báo mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ

[Video] Cảnh báo mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện khối không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nơi mưa rất to, nhiệt độ giảm.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 3/5/2026: Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ chuyển mưa dông, Trung Bộ còn nắng nóng

[Video] Dự báo thời tiết ngày 3/5/2026: Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ chuyển mưa dông, Trung Bộ còn nắng nóng

Không khí lạnh bắt đầu tác động đến thời tiết nước ta trong ngày hôm nay, khiến khu vực Bắc Bộ chuyển sang trạng thái mưa dông từ trưa và chiều. Trong khi đó, miền Trung vẫn duy trì nắng nóng diện rộng trước khi mưa dông xuất hiện vào chiều tối và đêm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có nắng ban ngày.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh đang suy yếu dần, Bắc Bộ và miền Trung duy trì trạng thái khô ráo vào ban ngày, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời; trong khi Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

Trong ngày nghỉ lễ 30/4 hôm nay, thời tiết trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và di chuyển. Bắc Bộ duy trì trạng thái mát mẻ, ít mưa nhờ ảnh hưởng của không khí lạnh; miền Trung trời đẹp, biển êm; trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng ban ngày nhưng cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta trong đêm nay 29/04, giúp Bắc Bộ duy trì trạng thái khô ráo, trời mát và ít mưa. Trong khi đó, mưa ở miền Trung có xu hướng giảm dần, nắng trở lại từ ngày mai; riêng Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng ban ngày nhưng cần đề phòng mưa dông về chiều tối.