Cần hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển bền vững ngành nước

Nhân Ngày Nước thế giới 22/3, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Chính sách ngành nước - Phát triển bền vững nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách cho ngành nước và lĩnh vực cấp thoát nước. 

Hội thảo Chính sách ngành nước - Phát triển bền vững nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách cho ngành nước và lĩnh vực cấp thoát nước. 
Hội thảo Chính sách ngành nước - Phát triển bền vững nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách cho ngành nước và lĩnh vực cấp thoát nước. 

Có hơn 200 đại biểu từ các cơ quan chính phủ và bộ ngành trung ương, các doanh nghiệp đầu ngành cũng như các tổ chức quốc tế tham dự hội thảo. Sự họp mặt và trao đổi của các đại biểu đã góp phần xây dựng một cái nhìn bao quát và chính xác về các vấn đề mà ngành đang đối diện, như vấn đề xây dựng luật Cấp thoát nước; vấn đề phát triển bền vững nguồn cung cấp nước sạch trước thách thức của thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu; vấn đề cổ phần hóa các doanh nghiệp ngành nước hay các giải pháp tài chính cho các doanh nghiệp ngành nước; vấn đề chuyển đổi số và tự động hóa trong ngành nước. 

Hội thảo giúp các bên tăng cường kết nối và tiến tới một tương lai bền vững hơn cho ngành nước. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Điệp, chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam cho rằng, nhiều văn bản quy định pháp luật đã lỗi thời, cần thay đổi. Chẳng hạn như Nghị định 117/2007/NĐ-CP quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch đã có 15 năm và cần thay đổi. Nhiều quốc gia, kể cả Lào và Campuchia cũng có luật về nước. Nhiều bộ luật ban hành, bao trùm lên quy định của Nghị định 117, ông Điệp bổ sung. 

Cần hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển bền vững ngành nước -0
Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Điệp phát biểu tại Hội thảo. 

Các vấn đề của ngành đã được phân tích từ nhiều góc độ. Từ phía nhà nước, bà Mai Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng đã chia sẻ về định hướng chính sách quản lý và phát triển lĩnh vực cấp thoát nước. Theo bà Hương, thông qua hội thảo, các nhà quản lý được nghe trực tiếp từ các doanh nghiệp sẽ là cơ hội để hiểu hơn và có được những quyết định phù hợp hơn với thực tế cuộc sống. 

Về vấn đề cổ phần hóa, ông Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ đã chia sẻ về vai trò và quy trình của việc cổ phần hóa doanh nghiệp ngành nước. 

Từ phía các tổ chức quốc tế, Cơ quan Phát triển Pháp giới thiệu về các gói tài chính ưu đãi cho cấp nước và xử lý nước thải tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Tôn Tuấn Nghĩa, chuyên gia cao cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chia sẻ thông tin về vấn đề cấp nước an toàn.  

Đại diện cho các doanh nghiệp trong ngành nước, công ty BIWASE và BWACO chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững; công ty CP Thiết bị điện GELEX giới thiệu về công nghệ nước đồng hồ thông minh; và công ty CP Đầu tư Ngành nước đề xuất mô hình cấp nước vùng liên tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó biến đổi khí hậu.

Cần hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển bền vững ngành nước -0
Các đại biểu bấm nút công bố Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam phiên bản điện tử. 

Nhân dịp này, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã cho ra mắt phiên bản điện tử của Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam tại địa chỉ www.tapchinuoc.vn/  

Nền tảng này hứa hẹn là một công cụ để kịp thời đăng tải các thông tin về hoạt động, chủ trương, kế hoạch của Hội Cấp thoát nước và các đơn vị hội viên, đồng thời cung cấp tới độc giả những thông tin mới nhất của ngành nước trong nước và quốc tế.
 

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.