Tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm MSM tăng cao

Chương trình giám sát trọng điểm nhóm đối tượng nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) đã khảo sát 100 bạn nguy cơ ở nhiều tỉnh, thành phố thì ghi nhận có 13 bạn nhiễm HIV. Xu hướng nhiễm HIV tăng rất nhanh trong nhóm MSM.
Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân.
Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân.

Nguy cơ lan rộng ca nhiễm HIV trong nhóm MSM

Trong 10 tháng đầu năm 2022, Việt Nam phát hiện 9.025 ca nhiễm HIV mới, 1.378 ca tử vong. Như vậy, trung bình mỗi tháng có khoảng gần 1.000 ca nhiễm HIV mới. Tích lũy đến nay, cả nước có 220.580 ca nhiễm HIV và 112.368 ca tử vong.

Theo bà Cao Kim Thoa, Phó Trưởng Phòng Dự phòng lây nhiễm HIV, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, theo phân bố người nhiễm HIV mới phát hiện tháng 10/2022, có tới 36% ca tại Đồng bằng sông Cửu Long, 28% ca tại TP Hồ Chí Minh.

Trong những năm 1997-2000, tỷ lệ lây nhiễm HIV theo giới giảm dần nhưng đến năm 2015, số nam giới nhiễm HIV tăng hơn so với nữ. Đến tháng 3/2022, số ca nam giới mắc HIV chiếm 87,3%, tăng cao trở lại bằng những năm 1997.

Những năm 2010-2011, tỷ lệ lây nhiễm HIV qua đường tình dục và máu có sự cân bằng nhau. Nhưng đến năm 2020-2021, đường lây qua máu giảm chỉ còn 12-13%, trong khi lây qua đường tình dục tăng từ 35% năm 2010 lên hơn 80% vào năm 2022.

Xu hướng trẻ hóa nhanh ở nhóm người HIV. Theo báo cáo mới nhất, ở nhóm người dưới 30 tuổi (những năm 2012-2013) tỷ lệ nhiễm HIV chỉ dưới 5% nhưng đến năm 2022, con số này tăng rất cao lên 50%.

Đường lây chính trong nhóm trẻ 19-30 tuổi từ năm 2012 đến nay chủ yếu lây qua đường tình dục, lây đường mẹ sang con dần nhỏ lại. “Đây là kết quả tuyệt vời của việc điều trị bao phủ ARV cao, dự phòng lây truyền mẹ sang con tốt”, bà Thoa cho hay.

Đặc biệt trong vài năm gần đây, tỷ lệ nhiễm HIV tăng rất nhanh trong nhóm MSM. Mới đây nhất, trong chương trình giám sát trọng điểm cộng đồng MSM đã chọn 100 bạn nguy cơ ở nhiều tỉnh, thành phố thì phát hiện có 13 bạn nhiễm HIV.

Như vậy, xu hướng nhiễm HIV tăng rất nhanh trong nhóm MSM. Theo bà Thoa, ước tính trong phân bố nhóm đối tượng nhiễm mới HIV hàng năm giai đoạn 2000-2025, nhóm MSM sẽ có tỷ lệ tăng cao nhất.

Còn nhiều thách thức trong công tác phòng, chống HIV/AIDS

Theo bà Thoa, năm 2022, dịch HIV/AIDS trong cộng đồng tiếp tục thuyên giảm, nhưng diễn biến phức tạp, gia tăng ở một số nhóm nguy cơ cao (MSM, NCMT) và còn xa so với mục tiêu Chấm dứt đại dịch AIDS.

Qua mở rộng và đa dạng dịch vụ xét nghiệm HIV, phát hiện gần 10.000 trường hợp nhiễm HIV mới qua các giải pháp xét nghiệm mới như: xét nghiệm tại các cơ sở y tế, xét nghiệm dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm. Sử dụng sinh phẩm mới để phát hiện sớm nhiễm HIV, sinh phẩm xét nghiệm thế hệ 4...

Đại diện Cục Phòng, chống HIV/AIDS và đại diện Pepfar cung cấp thông tin cho báo chí.

Đại diện Cục Phòng, chống HIV/AIDS và đại diện Pepfar cung cấp thông tin cho báo chí.

Năm qua, Việt Nam tiếp tục duy trì và đổi mới điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện cho hơn 51.000 bệnh nhân đang điều trị thường xuyên. Năm 2022, Cục mở rộng việc cấp phát thuốc methadone về nhà cho 2.857 bệnh nhân tại 6 tỉnh, tới đây Cục HIV/AIDS sẽ mở rộng thêm ra nhiều tỉnh, thành phố khác.

Việc điều trị dự phòng tiền phơi nhiễm (PrEP) triển khai tốt. Tốc độ tăng trưởng khách hàng nhanh hơn so với các nước trong khu vực. Hiện có hơn 60.000 người sử dụng PrEP; tỷ lệ duy trì điều trị cao 72%.

Trong tổng số 167.022 bệnh nhân có 3.453 bệnh nhân trẻ em, 163.568 người lớn. Hiện cả nước có 499 cơ sở điều trị HIV/AIDS, trong đó 362 cơ sở đang điều trị thuốc ARV BHYT.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS tăng cường cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS trong trại giam, trại tạm giam. Đến nay đã triển khai giám sát, điều trị cho người nhiễm HIV tại 31 trại giam và 35 trại tạm giam. Cục đã thực hiện xét nghiệm 22.250 lượt tại trại giam; 7.201 lượt tại trại tạm giam (1,5% dương tính), đồng thời đã đưa 3.525 bệnh nhân vào điều trị ARV; 1.200 bệnh nhân ARV được điều trị viêm gan C.

“Bệnh nhân nhiễm viêm gan C, đồng nhiễm HIV tỷ lệ tử vong tương đối cao. Bởi vậy, bệnh nhân đang điều trị ARV và Methadone được miễn phí thuốc điều trị và xét nghiệm chẩn đoán VGC.

Việc đưa bệnh nhân HIV vào điều trị viêm gan C cũng là điểm nhấn trong công tác phòng, chống HIV năm nay. Số bệnh nhân điều trị viêm gan C từ khoảng dưới 500 từ tháng 5/2021 tăng lên 16.052 trường hợp vào tháng 6/2022", bà Thoa nhấn mạnh.

Năm 2022, Việt Nam cũng đã từng bước tự chủ tài chính trong nước cho phòng, chống HIV/AIDS: Chuyển đổi điều trị ARV từ viện trợ sang BHYT. Huy động y tế tư nhân cung cấp các dịch vụ phòng chống AIDS.

“Hiện có 20 phòng khám tư nhân; 50%người sử dụng PrEP nhận dịch vụ ở kênh tư nhân”, bà Thoa cho hay.

Mặc dù tiếp tục ghi nhận thêm nhiều kết quả tích cực, nhưng theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, hiện dịch HIV vẫn đang diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng nhiễm mới nhất là nhóm thanh thiếu niên trẻ, nhóm MSM. Việc can thiệp cho nhóm này rất khó khăn vì quần thể này ẩn, khó tiếp cận.

"Việc nghiện các chất ma túy tổng hợp và ma túy dạng kích thích đang gia tăng. Việt Nam chưa có thuốc điều trị nghiện cũng như hướng dẫn chi trả cho xác định tình trạng nghiện", bà Thoa nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc bảo đảm tài chính cho công tác phòng, chống HIV, quy trình, thủ tục mua sắm, đấu thầu thuốc ARV, sinh phẩm xét nghiệm cũng nhiều vướng mắc, quá trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng rất khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.