Tuyên Quang sẵn sàng cho ngày hội lớn

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến 24/9. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới với khát vọng đưa tỉnh vùng cao cực bắc vươn mình cùng đất nước.

Trung tâm Thông tin-Hội nghị tỉnh Tuyên Quang đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I. (Ảnh: Hoàng Thảo)
Trung tâm Thông tin-Hội nghị tỉnh Tuyên Quang đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I. (Ảnh: Hoàng Thảo)

Với ý nghĩa đó, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Đến nay, công tác chuẩn bị hoàn tất, Tuyên Quang đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng văn kiện

Tỉnh ủy Tuyên Quang xác định việc xây dựng các văn kiện trình đại hội là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, có ý nghĩa chiến lược cần sự chung tay của toàn Đảng bộ và nhân dân.

Với quan điểm: Văn kiện không chỉ phục vụ hệ thống chính trị và của các cơ quan Đảng mà phải mang “hơi thở của cuộc sống”; có tính thực tiễn; thể hiện được nguyện vọng, mong muốn của người dân, doanh nghiệp, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã xây dựng văn kiện trên tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, từ đó tạo sự đồng thuận cao.

Các văn kiện trình đại hội đã qua nhiều lần lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã nhận được 26 ý kiến từ các ban, bộ, ngành Trung ương. Những ý kiến đóng góp đó đã được tỉnh nghiêm túc tiếp thu để điều chỉnh, bổ sung. Đến nay, sau 8 lần điều chỉnh, bổ sung, văn kiện trình đại hội đã hoàn tất.

Các văn kiện trình đại hội, trong đó trọng tâm là báo cáo chính trị đã kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển của tỉnh đến năm 2045.

a8.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại Trung tâm Thông tin-Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.

Đại hội có chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng hành cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” và phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”.

Theo đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang, các văn kiện đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiên định và đổi mới; giữa kế thừa và phát triển, đồng thời thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại hội

Bên cạnh công tác xây dựng văn kiện, công tác hậu cần phục vụ đại hội cũng đã hoàn tất. Tỉnh đã xây dựng phương án bảo đảm hậu cần phục vụ đại hội, gồm: Bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu, khách mời, các cơ quan, đơn vị, đại biểu; phương án bố trí trực y tế tại nơi diễn ra đại hội và nơi nghỉ của đại biểu, bảo đảm sức khỏe của đại biểu trong suốt quá trình diễn ra đại hội; chuẩn bị các nội dung kiểm tra công tác vệ sinh, bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ đại biểu dự đại hội.

Trung tâm Thông tin-Hội nghị tỉnh tại phường Minh Xuân là nơi diễn ra các phiên làm việc chính thức. Công tác cải tạo, nâng cấp hệ thống âm thanh, ánh sáng, thiết bị kỹ thuật phục vụ đại hội đã cơ bản hoàn tất. Các phương án đón tiếp, ăn nghỉ, di chuyển cho khoảng 500 đại biểu chính thức và khách mời được xây dựng chi tiết, phân công rõ ràng cho từng đơn vị phụ trách.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của nhân dân; tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp trước, trong thời gian diễn ra đại hội.

a6.jpg
Tỉnh Tuyên Quang khánh thành công trình cải tạo và nâng cấp đường tỉnh 183, đây là công trình trọng điểm chào mừng đại hội.

Đã hoàn thành các phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội, nhất là công tác bảo vệ nội bộ. Lực lượng chức năng tổ chức thường trực, tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại mục tiêu nơi diễn ra đại hội. Nắm và kiểm soát tốt tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo và các hoạt động tụ tập đông người trước, trong đại hội để tham mưu, xử lý kịp thời.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong năm, toàn lực lượng sẵn sàng cao độ, triển khai nghiêm túc các phương án để bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong đại hội, đồng thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, xử lý các thông tin xấu, độc, chống phá trên không gian mạng được đẩy mạnh. Đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng sự kiện chính trị của tỉnh để gây rối hoặc tuyên truyền sai lệch.

Không khí hân hoan trước ngày hội lớn

Chào mừng đại hội, các ngành, các cấp cũng tích cực phát động các phong trào thi đua; khởi công, khánh thành các công trình. Đến nay, có 118 cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đăng ký công trình, phần việc chào mừng đại hội với tổng số 172 công trình, phần việc. Trong đó, có 106 công trình, phần việc đã hoàn thành và 66 công trình, phần việc đang tiếp tục được triển khai.

Nổi bật, cuối tháng 8, tỉnh đã khánh thành 2 công trình trọng điểm: Dự án hệ thống cấp nước suối Sửu; dự án cải tạo và nâng cấp đường tỉnh 183.

Dự án Hệ thống cấp nước suối Sửu có tổng mức đầu tư 323 tỷ đồng. Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng bảo đảm an ninh nguồn nước, cung cấp bổ sung nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 40 nghìn người dân tại phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2 và phục vụ sản xuất nông nghiệp trong khu vực.

Đối với dự án cải tạo và nâng cấp đường tỉnh 183 có chiều dài hơn 36km với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Dự án hoàn thành đã cụ thể hóa mục tiêu đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang (cũ), góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong vùng.

a7.jpg
Trung tâm phường Hà Giang 2 rợp bóng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu.

“Cùng với ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, việc đưa 2 công trình vào sử dụng đúng hẹn khẳng định những nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, chính quyền địa phương trong việc khắc phục khó khăn để đưa công trình về đích đúng tiến độ, tạo niềm tin cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại địa phương”, ông Lương Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang cho biết.

Trong những ngày này, không khí đón chào ngày hội lớn của tỉnh hiện diện khắp các đường phố, ngõ xóm từ các phường vùng thấp cho đến các xã vùng cao. Đâu cũng rợp bóng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội. Riêng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo triển khai gần 1.200 cờ dây, cờ hồng, phướn khung sắt tại nhiều tuyến phố chính trên địa bàn các phường trung tâm tỉnh lỵ.

Với tinh thần chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và khí thế sôi nổi khắp nơi trong tỉnh, Tuyên Quang sẵn sàng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới bứt phá, phát triển bền vững cùng đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ chè.

Thái Nguyên nghiên cứu, thí điểm mô hình hợp tác xã xã hội chủ nghĩa

Tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xã hội chủ nghĩa là bước đi quan trọng trên hành trình phát triển. Địa phương đang làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thí điểm mô hình trên thực tế, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn những năm tới.

Ông Là Văn Chanh, ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo bên vườn mắc-ca do ông tự mua giống về trồng từ năm 2013, đến nay đã cho thu hoạch.

Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng

Người đầu tiên đưa cây mắc-ca về trồng ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo (Điện Biên) là ông Là Văn Chanh, người dân tộc Thái. Vậy nhưng người dân bản Pha Nàng lại thường gọi ông bằng cái tên rất riêng gắn với loài cây ông dày công chăm bẵm: Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng.

Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn Tạ Văn Quang (thứ 2, từ trái sang) trao đổi cùng người dân trong thôn.

Dân vận từ những việc thiết thực ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phát triển ngày càng cao đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận ở Tuyên Quang. Từ những việc cụ thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, chăm lo đời sống người dân, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chị Triệu Thị Ké, y tế thôn Sơn Thành, xã Hồ Thầu đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Y tế thôn, bản bền bỉ và tận tụy

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

Sa Pa hiện có hơn 300 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, tạo giá trị hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Sa Pa ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Tận dụng điều kiện khí hậu lạnh đặc trưng, thời gian qua, người dân phường Sa Pa (Lào Cai) chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, mang lại thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Bằng Thành kiểm tra mô hình trồng quế (Ảnh THU HƯỜNG)

Bằng Thành mở hướng đi mới

Nằm ở đầu phía bắc Thái Nguyên, Bằng Thành là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Trăn trở, đồng hành nhân dân, chính quyền xã đang quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, tìm hướng phát triển bền vững vùng đất khó.

Các sản phẩm của Lạng Sơn được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc (Ảnh MINH ĐỨC)

Thúc đẩy du lịch biên giới Lạng Sơn

Là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm qua, Lạng Sơn chú trọng đẩy mạnh du lịch biên giới bằng các sản phẩm đặc trưng, hợp tác, xúc tiến du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Trường mới của học sinh vùng biên Minh Tân

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân vừa đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Ngôi trường mới giữa núi rừng biên giới đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

Vòng xòe rộng mở. (Ảnh: THANH SƠN)

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Mường Lò-Lào Cai

Tối 16/10, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Xòe Thái-Trọn một vòng yêu", hướng tới kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến chân gà tại thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: ANH KHOA)

Công an Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh, xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm vi phạm

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế chân gà trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện các sai phạm trong hoạt động sản xuất thực phẩm.