Dấu ấn nhiệm kỳ 2020-2025: Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện và bền vững

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Tuyên Quang đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các chỉ tiêu chủ yếu, mục tiêu tổng quát đề ra trong nhiệm kỳ cơ bản hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu ở mức cao.

Một góc phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
Một góc phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Tỉnh Tuyên Quang (cũ) hoàn thành 14/14 chỉ tiêu, hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía bắc.

Tỉnh Hà Giang (cũ) hoàn thành 19/22 chỉ tiêu chủ yếu, bảo đảm mục tiêu phấn đấu là tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa.

cong-trinh-dap-dang-nuoc-cai-tao-canh-quan-thuoc-dia-ban-cac-phuong-ha-giang-1-va-phuong-ha-giang-2-dang-duoc-day-manh-thi-cong-anh-huy-toan.jpg
Công trình đập dâng nước cải tạo cảnh quan thuộc địa bàn các phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2 đang được đẩy mạnh thi công. (Ảnh: Huy Toán)

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tỉnh tập trung triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hai tỉnh đã hoàn thành hợp nhất đơn vị hành chính, sáp nhập, giảm 206 đơn vị cấp xã, chấm dứt hoạt động 18 đơn vị cấp huyện; đồng thời sắp xếp lại nhiều đảng đoàn, ban cán sự đảng và thành lập 2 đảng bộ mới cấp tỉnh.

Bứt phá trong phát triển kinh tế

Trong giai đoạn 2020-2025, phát triển kinh tế của hai tỉnh tăng trưởng khá; quy mô kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2025 đều tăng khá so với năm 2020.

ndo_br_san-pham-che-shan-tuyet-ocop-4-sao-cua-htx-son-tra-xa-hong-thai.jpg
Đóng gói sản phẩm chè Shan Tuyết OCOP 4 sao của HTX Sơn Trà, xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang.

Tỉnh Tuyên Quang (cũ) có tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm đạt 8,01%; quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 55.162 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2020. Năm 2025, tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 66,68 triệu đồng/năm, tăng 23,16 triệu đồng so với năm 2020; Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 27.700 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 14,9%; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 11.855,4 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 5 năm đạt 5,1%; Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt 18.999 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 5 năm đạt 8,23%.

Tỉnh Hà Giang (cũ) có tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm đạt 5,9%; quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 40.950 tỷ đồng, tăng 1,58 lần so với năm 2020. Năm 2025, tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 45 triệu đồng/năm, tăng 15,2 triệu đồng so với năm 2020; Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 11.833 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 6,63%; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 9.550 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 5 năm đạt 4,63%; Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt 14.039 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 5 năm đạt 7,74%.

"Sở Công thương đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động phối hợp xây dựng và tổ chức quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050", đồng chí Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang cho biết.

ndo_br_day-chuyen-san-xuat-giay-cua-cong-ty-co-phan-giay-an-hoa.jpg
Dây chuyền sản xuất giấy xuất khẩu của Công ty cổ phần giấy An Hòa.

Sở Công Thương đã bổ sung, tích hợp phương án phát triển các khu, cụm công nghiệp và làng nghề, phương án phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng, mạng lưới cấp điện tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Trong giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã thành lập 16 cụm công nghiệp với tổng diện tích 783,6ha, tổng vốn đăng ký đầu tư 8.888 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt khoảng 57%.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu thành lập 6 cụm công nghiệp; Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thêm 6 cụm công nghiệp, tổng diện tích 628ha, vốn đăng ký hơn 6.200 tỷ đồng. Đến nay, đã có 32 dự án hoàn thành và đi vào sản xuất, các dự án còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đi vào hoạt động.

Phát triển kinh tế rừng mang lại hiệu quả cao

Tỉnh Tuyên Quang sau hợp nhất, sáp nhập hiện có hơn 1.011.000ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp, chiếm hơn 73% diện tích đất tự nhiên; trong đó diện đất rừng đặc dụng là hơn 106.043ha; đất rừng phòng hộ hơn 352.645ha, đất rừng sản xuất hơn 549.545ha và diện tích có rừng ngoài 3 loại rừng là hơn 3.062ha. Hơn 89.000ha rừng của tỉnh đã được cấp chứng chỉ quản lý bền vững (FSC).

ndo_br_nhieu-ho-trong-rung-tren-dia-ban-tinh-da-dang-ky-trong-rung-go-lon-nham-mang-lai-hieu-qua-kinh-te-cao.jpg
Nhiều hộ trồng rừng trên địa bàn tỉnh đã đăng ký trồng rừng gỗ lớn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

"Nhiệm kỳ qua, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình trọng tâm, nhằm phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Nhờ vậy, kinh tế lâm nghiệp phát triển với tốc độ khá nhanh và vững chắc. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì 62,2%, đứng thứ 3 cả nước; bình quân mỗi năm trồng mới hơn 15.000ha rừng, khai thác hơn 1,3 triệu m3 gỗ. Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng bình quân hơn 9%/năm, cao hơn giai đoạn trước", đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 500 cơ sở chế biến gỗ, trong đó có 8 doanh nghiệp lớn, có nhà máy hiện đại với công suất chế biến từ 20.000m3 đến 130.000m3 mỗi năm.

Sản phẩm của các công ty tại Khu công nghiệp Long Bình An, Cụm công nghiệp Yên Sơn, Khu công nghiệp Bình Vàng, Cụm công nghiệp Nam Quang như bàn ghế, đồ nội thất, ván thanh, ván ép, viên gỗ nén, gỗ xẻ, gỗ bóc đang được xuất khẩu sang thị trường các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

ndo_br_497a6378.jpg
Quy trình sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất xuất khẩu của Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ che phủ rừng 62,2%; trồng mới 50.000ha rừng; nâng diện tích rừng FSC lên hơn 100.000ha; năng suất rừng trồng đạt 22m3/ha/năm; giá trị gỗ rừng trồng đạt 174 triệu đồng/ha (chu kỳ 7 năm) và 317 triệu đồng/ha (chu kỳ 10 năm). Tuyên Quang hướng tới xây dựng khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trở thành trung tâm sản xuất, chế biến gỗ lớn của cả nước, xứng đáng với danh xưng “thủ phủ gỗ FSC” Việt Nam.

Đột phá về hạ tầng, thúc đẩy phát triển du lịch

Việc thực hiện khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều dự án giao thông trọng điểm được hoàn thành, khởi công và đưa vào sử dụng, từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Tiêu biểu là việc hoàn thành dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai; triển khai xây dựng cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1) cùng nhiều công trình quan trọng khác.

ndo_br_khanh-thanh-cao-toc-tuyen-quang-phu-thomp4still001.jpg
Tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đưa vào khai thác đã mở ra không gian phát triển mới, giúp mở rộng liên kết vùng, tăng lợi thế cạnh tranh về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tuyên Quang.

Hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, thuận lợi cho phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Tỉnh chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Các sản phẩm du lịch đặc trưng được hình thành, đa dạng về loại hình như: lịch sử cách mạng, văn hóa-lễ hội, sinh thái, nghỉ dưỡng, tín ngưỡng, cộng đồng, mạo hiểm...

Tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, dịch vụ tại nhiều điểm đến hấp dẫn như: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Di tích lịch sử cách mạng Căng Bắc Mê, Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng ATK Tân Trào, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quảng trường 26/3...

ndo_br_z7031078942401-79207bcbc73acd97c5657644f4a90da2.jpg
Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân đạt giải thưởng Phong cảnh thành phố châu Á năm 2022.

Cùng với đó, chất lượng tổ chức các lễ hội truyền thống và lễ hội văn hóa, du lịch được nâng cao, tạo dấu ấn riêng có. Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai, Khèn Mông, Hoa Tam giác mạch, Lễ hội Thành Tuyên... đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, tỉnh giữ vững và phát huy giá trị Danh hiệu thành viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

ndo_br_z7031741656239-1dca10a335b23416b375b941e8e37d40.jpg
Du khách nước ngoài tìm hiểu thông tin tại điểm dừng chân ngắm dốc Thẩm Mã trên tuyến đường Hạnh Phúc lên Cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Khánh Toàn)

Với những nỗ lực đồng bộ, du lịch Tuyên Quang liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng du lịch châu Á: Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á (2023), Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á (2024), khẳng định vị thế, uy tín và tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

ndo_br_img-6962.jpg
Lễ hội Thành Tuyên với những mô hình đèn trung thu khổng lồ là điểm nhấn du lịch của tỉnh Tuyên Quang.

Văn hóa-xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử được chú trọng; nhiều di sản văn hóa được lập hồ sơ xếp hạng, các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân.

Giáo dục đào tạo tiếp tục đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng lên, mạng lưới trường lớp được củng cố, sắp xếp tinh gọn; công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

ndo_br_anh-1-8.jpg
Đại biểu cắt băng khánh thành nhà lớp học 2 tầng Trường Tiểu học Tứ Quận, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Thể hiện rõ nét nhất là công tác giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân. Tỉnh Tuyên Quang (cũ) có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 23,45% (năm 2021) xuống còn khoảng 7,38% (năm 2025). Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hỗ trợ xóa nhà ở tạm, dột nát cho 13.995 hộ, với tổng kinh phí trên 1.255 tỷ đồng.

Tỉnh Hà Giang (cũ) có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 giảm bình quân 5,87%/năm, giảm 42.365 hộ nghèo so với năm 2022. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ xóa nhà ở tạm, dột nát cho trên 26.000 hộ nghèo, cận nghèo.

ndo_br_anh-6.jpg
Lãnh đạo Báo Nhân Dân và lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cùng đơn vị tài trợ thực hiện nghi thức dỡ dải băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại xã Thượng Lâm vào tháng 1/2024.

Khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới

Sau khi hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang hợp nhất, tỉnh mới mang tên Tuyên Quang chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Tỉnh Tuyên Quang bám sát các văn bản của Trung ương, nhất là Chỉ thị số 45, Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 66, Nghị quyết số 68, Kết luận số 123 và thực tiễn địa phương, chủ động phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động kịp thời, cụ thể. Trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, tiến độ triển khai thực hiện, bảo đảm đưa các chủ trương, định hướng chiến lược lớn của Trung ương vào thực tiễn. Đặc biệt là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để thay đổi tư duy, phương pháp quản lý điều hành, không để có khoảng cách giữa chính quyền cấp tỉnh với cấp xã và nhân dân", đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh.

ndo_br_497a5839.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh báo cáo tiến độ triển khai dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang vào ngày 24/8/2025 với Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Đoàn.

Tiếp tục rà soát để sớm triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể tỉnh Tuyên Quang mới một cách bài bản, khoa học, tầm nhìn dài hạn, xác định đây là nhiệm vụ chiến lược, quyết định đến vị thế mới của tỉnh trên bản đồ phát triển quốc gia. Khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các tiềm năng về du lịch, nông nghiệp hàng hóa, thương mại biên mậu...

Tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng và hấp dẫn nhất cho mọi nhà đầu tư, mọi doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn phát triển mới.

527977160-122098256900969758-1965757635233886540-n.jpg
Một góc phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Fanpage Phường Hà Giang 1)

"Tỉnh đang chuẩn bị chu đáo để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang mới nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và định hướng chính trị, tạo bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của không gian hành chính-kinh tế-xã hội có quy mô lớn hơn. Mục tiêu là kiến tạo một không gian phát triển, thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao và phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao; tự cường, tự tin trong kỷ nguyên mới", Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở.

Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng cho cuộc bầu cử

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới địa hình phức tạp, dân cư phân bố không tập trung, tỷ lệ hộ nghèo cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội… Đó cũng chính là các khó khăn ảnh hưởng nhiều đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Quang cảnh cuộc họp tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước: Tăng cường công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước

Chiều 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì cuộc họp giao ban công tác thường kỳ với Văn phòng Chủ tịch nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, triển khai phương hướng công tác trong thời gian tới. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Khu vực Bình Tân, phường Long Bình, thành phố Cần Thơ có 2.332 cử tri, đến nay đã hoàn tất việc niêm yết danh sách.

Cần Thơ chuẩn bị chu đáo cho ngày hội non sông

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai đồng bộ các phần việc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ninh Bình

Ngày 27/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tránh thất thoát, lãng phí. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đoàn Giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên phường Bạch Mai tại trụ sở phường. (Ảnh: quochoi.vn)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hà Nội

Chiều 26/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche. (Ảnh: Trần Hải)

Khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Chiều 26/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche trao đổi về hợp tác Việt Nam-Bỉ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư và hỗ trợ giải quyết các hậu quả của chất độc da cam tại Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 26/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

[Video] Thời sự 24h ngày 26/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Công bố kết quả chậm nhất ngày 25/3; Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng nguồn cung bất động sản ở nhiều phân khúc để giảm giá nhà ở.

Đồng chí Nguyễn Thái Học phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

Chiều 26/2, đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: DUY LINH)

Chuẩn bị thật tốt để cuộc bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân

Như tin đã đưa, chiều 26/2, tại cuộc làm việc với các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hải Phòng về công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các thành viên trong Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bầu cử.