Tuyên Quang quán triệt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày 26/4, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức quán triệt Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 01 ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng được xác định là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm, nêu cao ý thức cảnh giác, đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng rà soát, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định và kết luận chính xác về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên, không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn chính trị vào cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp, vào các cơ quan, các bộ phận trọng yếu, cơ mật; nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ đối với cán bộ, đảng viên, có biện pháp phòng ngừa, giáo dục, nhắc nhở, răn đe và xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm và vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; thực hiện nghiêm Quy chế số 15 ngày 1/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng của các cơ quan Khối Nội chính; Quy chế số 16 ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ bí mật Nhà nước của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.