Tuyên Quang phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

Ngày 28/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”. Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và 200 em học sinh đại diện trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trao học bổng cho các em học sinh.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trao học bổng cho các em học sinh.

Đến hết năm 2023, Tuyên Quang có hơn 224.000 trẻ em, chiếm 28% dân số toàn tỉnh, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chiếm 1,4%. Năm 2023, toàn tỉnh có hơn 15.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn được tặng quà gồm tiền mặt, áo, gạo, chăn ấm… tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Tỉnh duy trì 92 nhóm “Cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ từ 0-8 tuổi”, 6 câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”; duy trì 230 “Bếp ăn an toàn cho trẻ”; vận động ủng hộ gần 48 triệu đồng, 578kg gạo, hơn 2.000 quả trứng, 420kg rau củ cải thiện bữa ăn cho trẻ tại trường.

Các hoạt động chăm sóc trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu và khai giảng năm học mới được phối hợp tổ chức tốt. Số trường đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ngày càng tăng. Công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ được chú trọng; đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí và quyền trẻ em ngày càng được bảo đảm.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tuyên Quang nhận số tiền quyên góp và quà ủng hộ gần 2,3 tỷ đồng.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tuyên Quang nhận số tiền quyên góp và quà ủng hộ gần 2,3 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Điều hành bảo vệ trẻ em tỉnh Tuyên Quang khẳng định, thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc vận động toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

100% cơ sở giáo dục xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. 100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nghiêm túc quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao biểu trưng tài trợ cho lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao biểu trưng tài trợ cho lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Hoàng Việt Phương đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em. Cùng với đó, chú trọng tổ chức các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; ưu tiên giải quyết các vấn đề tồn tại, bức xúc, những hạn chế trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em; phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích. Đồng thời, huy động sự chung tay ủng hộ của doanh nghiệp, cá nhân cùng ngân sách nhà nước thực hiện hiệu quả mục tiêu vì trẻ em, đặc biệt là hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Tại lễ phát động, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng tỉnh Tuyên Quang 1 thư viện sách trị giá 365 triệu đồng; trao 730 suất học bổng với tổng trị giá 604 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hội Khuyến học tỉnh trao 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng 70 suất quà trị giá 21 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Sau lễ phát động, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã nhận được số tiền quyên góp và quà ủng hộ gần 2,3 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.