Tuyên Quang nỗ lực đưa điện lưới về thôn, bản

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chỉ còn năm thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia, trong đó có bốn thôn đang được đầu tư xây dựng, dự kiến sẽ được hoàn thành vào quý IV/2023 này.
Công nhân điện lực Hàm Yên kiểm tra chất lượng điện năng tại trạm biến áp thôn Yên Lập 2, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. (Ảnh QUỐC VIỆT)
Công nhân điện lực Hàm Yên kiểm tra chất lượng điện năng tại trạm biến áp thôn Yên Lập 2, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. (Ảnh QUỐC VIỆT)

Cách trung tâm huyện Hàm Yên gần 40km, hai thôn Khau Làng và Cao Đường, xã Yên Thuận được bao quanh bởi những dãy núi đá cao sừng sững, người dân sinh sống chủ yếu bằng trồng trọt và chăn nuôi. Do địa hình hiểm trở, nhiều năm qua, người dân hai thôn này không có điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt khiến tỷ lệ hộ nghèo ở đây chiếm hơn 65%.

Từ khi có điện, cuộc sống của 140 hộ dân và các điểm trường trên địa bàn đã đổi khác. Anh Đặng Văn Thạch ở thôn Khau Làng phấn khởi: “Sau khi có điện thắp sáng, gia đình đã mua máy xay xát phục vụ cho gia đình và bà con trong thôn, xóm không phải xuống tận xã để xay xát gạo, ngô; đồng thời cũng cải thiện được kinh tế cho gia đình”.

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thuận Ma Văn Tiến cho biết, có điện lưới quốc gia, người dân hai thôn Khau Làng, Cao Đường được mở mang dân trí, có thêm kinh nghiệm làm ăn thông qua các chương trình truyền hình. Có điện, người dân đầu tư máy móc để làm dịch vụ, phục vụ chăn nuôi, sản xuất hiệu quả, cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện tiêu chí giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới của xã. Việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân cũng thuận lợi hơn.

Thài Khao cũng là thôn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của xã 135 Yên Lâm, huyện Hàm Yên. Ðường đèo dốc đồi núi rất hiểm trở, địa bàn rộng, giao thông đi lại rất khó khăn, nhiều năm qua, điện lưới quốc gia chưa thể về với bà con trong thôn. Khi công trình cấp điện về thôn Thài Khao được hoàn thành và đưa vào sử dụng cũng là ngày vui chung của cả thôn. Công trình nằm trong dự án xây dựng 11.634m đường dây 35kV, ba trạm biến áp với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng, bảo đảm cung cấp điện cho 218 hộ dân dọc tuyến.

Theo ông Bàn Văn Cảnh, Trưởng thôn Thài Khao, thôn hiện có 80 hộ dân đều là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là dân tộc Dao di dân từ Hà Giang về từ năm 1990. Trước đây, khi chưa có điện, các hộ dân trong thôn phải sử dụng đèn dầu. Khoảng 10 năm trở lại đây, một số gia đình gần bờ suối có điều kiện lắp đặt máy phát điện mini chạy bằng sức nước, tuy nhiên nguồn điện này chỉ đủ để thắp sáng và còn mất an toàn.

“Từ ngày có điện, bà con trong thôn đã có 20 hộ mua tủ lạnh, 50 hộ mua ti-vi để phục vụ sinh hoạt của gia đình. Được xem ti-vi, nghe đài nắm bắt thông tin thời sự, thông tin về sức khỏe, vệ sinh môi trường, các mô hình phát triển kinh tế để học hỏi thêm cách làm ăn…, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi”, ông Cảnh cho biết.

Không chỉ thuận lợi cho sinh hoạt hằng ngày, có điện lưới quốc gia, việc học tập của các em học sinh ở điểm trường Thài Khao cũng thuận lợi hơn. Thầy giáo Phạm Đức Quân chia sẻ, trước đây, việc dạy và học của thầy và trò nơi đây đều phải dựa vào ánh sáng tự nhiên. Những hôm trời mưa, nhất là vào mùa đông thì việc dạy và học rất vất vả vì thiếu ánh sáng. Bây giờ có điện rồi, tôi có thể sử dụng giáo án điện tử với những hình ảnh minh họa sinh động để dạy cho các em học sinh, giúp các em tiếp thu kiến thức tốt hơn.

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, thực hiện Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, từ năm 2021 đến nay, sở đã hoàn thành xây dựng và cấp điện cho 19 thôn, bản với tổng số hơn 1.400 hộ dân, tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lên đến 99,7%. Năm 2023, Sở Công thương đang triển khai đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho thôn Khuôn Thẳm, xã Tân Mỹ; thôn Khuôn Làn, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa để cấp điện cho ba thôn, bản, trong đó có hai thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Anh Cương cho biết thêm: Giai đoạn 2013-2020, triển khai Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Tuyên Quang đã đầu tư hơn 950 tỷ đồng để đưa điện về thôn, bản. Chỉ trong hai năm 2018-2020, triển khai thực hiện Tiểu dự án do EU tài trợ, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho 41 thôn, bản thuộc 16 xã của năm huyện Hàm Yên, Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình, Yên Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.