Tuyên Quang lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ

Ngày 4/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang tổ chức làm trước việc lấy mẫu, bàn giao mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ nhằm rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

Thực hiện lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ.
Thực hiện lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ.

Tổ công tác lấy mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ của tỉnh đã thực hành lấy mẫu tại một mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ để phục vụ công tác giám định ADN.

Đây là bước quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”.

Quá trình tổ chức lấy mẫu được thực hiện nghiêm túc, khoa học, đúng quy trình chuyên môn. Các lực lượng tham gia đã phối hợp chặt chẽ trong từng khâu từ chuẩn bị hồ sơ, xác minh thông tin, lấy mẫu, niêm phong, bàn giao đến lưu trữ dữ liệu.

Ngay tại hiện trường, phần mộ liệt sĩ được lấy mẫu được số hóa thông tin, cập nhật đầy đủ dữ liệu về vị trí, thông tin bia mộ, mẫu phẩm và hồ sơ liên quan, phục vụ công tác quản lý, lưu trữ, đối chiếu và giám định ADN sau này.

a11.jpg
Quá trình tổ chức lấy mẫu được thực hiện nghiêm túc, khoa học, đúng quy trình chuyên môn.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nhằm đánh giá kết quả triển khai; nêu lên những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, thống nhất quy trình và giải pháp để triển khai đồng bộ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và là trách nhiệm của tỉnh đối với các liệt sĩ và thân nhân các liệt sĩ.

Do đó, yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

a10.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho Tổ công tác lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động triển khai nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế.

Tỉnh Tuyên Quang có 170 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu giám định ADN, được chia làm 2 giai đoạn thực hiện từ năm 2026 đến 2030. Giai đoạn 1, từ tháng 6/2026 đến 7/2027 lấy mẫu đối với 92 mộ chưa xác định được thông tin tại 10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; giai đoạn 2, từ tháng 7/2026 đến năm 2030 lấy mẫu đối với 78 mộ.

Có thể bạn quan tâm

Sau trận lũ quét lịch sử rạng sáng 1/8/2025, ngôi nhà nhỏ của anh Lò Văn Đức trở thành "mái nhà chung" cho hơn 20 con người ở 6 gia đình.

Bắng Chộc, khắc khoải đợi… an cư

Cùng bị thiệt hại nặng nề bởi trận lũ quét xảy ra đêm 31/7 và rạng sáng 1/8/2025, vậy nhưng đến bây giờ (đầu tháng 6/2026) vẫn có hơn 20 gia đình với hàng trăm con người ở bản Bắng Chộc, xã Na Son (tỉnh Điện Biên) vẫn khắc khoải đợi mong được sắp xếp dân cư để tránh nguy cơ sạt lở đang từng ngày hiện hữu.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên gửi thông điệp yêu thương, bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái bằng cách phòng chống bạo lực gia đình trên "cây yêu thương". (Ảnh: LAN PHƯƠNG)

Điện Biên kêu gọi tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử trong gia đình để phòng, chống bạo lực gia đình hiệu quả

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”, hướng tới xây dựng “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, sáng 1/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn.